Cổ phiếu PNJ được 'giải cứu', hơn 57 triệu cổ phiếu sang tay

Sau 4 phiên giảm sàn, PNJ thoát giá sàn nhưng vẫn giảm 6,46%, với hơn 57 triệu cổ phiếu được sang tay trong phiên sáng 2-10.

Cổ phiếu PNJ được 'giải cứu', hơn 57 triệu cổ phiếu sang tay - Ảnh 1.

Thị giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua - Dữ liệu: TradingView

Sau 4 phiên lao dốc liên tiếp, cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận mở cửa phiên 2-10 trong trạng thái nằm sàn tại 23.050 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau khi mở cửa, lực cầu bắt đáy bất ngờ nhập cuộc, hấp thụ nhanh lượng cổ phiếu đang chờ bán. PNJ theo đó có thời điểm hồi lên trên tham chiếu, trước khi chịu áp lực bán trở lại.

Đến cuối phiên sáng, PNJ khớp lệnh hơn 57 triệu cổ phiếu, tương đương gần 1.400 tỉ đồng. Đây đã là mức thanh khoản kỷ lục của PNJ dù phiên giao dịch chưa kết thúc, gấp khoảng 14,8 lần khối lượng giao dịch bình quân 10 phiên gần nhất.

Dù được "giải cứu" khỏi giá sàn, lực bán vẫn rất lớn. PNJ kết phiên sáng tại 23.150 đồng/cổ phiếu, giảm 1.600 đồng, tương đương 6,46%. Mức giá này tiếp tục nằm sát vùng đáy nhiều năm của cổ phiếu.

Đáng chú ý, trước đó PNJ đã có 4 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 26-9 đến 1-10, khiến thị giá từ 36.750 đồng xuống còn 24.750 đồng/cổ phiếu. Riêng phiên 1-10, cổ phiếu vẫn còn dư bán giá sàn hơn 37,7 triệu đơn vị.

Áp lực bán diễn ra trong bối cảnh PNJ vừa công bố hàng loạt điều chỉnh lớn trong kế hoạch kinh doanh. Hội đồng quản trị dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026 âm khoảng 6.271 tỉ đồng, thay vì mức lãi 3.409 tỉ đồng theo kế hoạch trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản dự phòng 7.071 tỉ đồng liên quan chính sách thu đổi hàng hóa.

Về cổ tức, HĐQT đề xuất giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống 10% mệnh giá. PNJ đã tạm ứng 10%, do đó nếu được thông qua, doanh nghiệp sẽ hoàn tất việc chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025.

Đối với năm 2026, PNJ đề xuất không chia cổ tức, thay cho mức 20% đã được cổ đông thông qua trước đó.

Không chỉ PNJ, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng điện. Trong nhóm ngân hàng, STB giảm 3,27%, TCB giảm 1,82%, VPB giảm 1,5%, VND giảm 1,46%, LPB giảm 1,43%, MSB giảm 1,06%, HDB giảm 0,89% và SHB giảm 0,88%. Ở chiều ngược lại, BVH tăng 2,69% và TPB tăng 0,41%.

Nhóm bất động sản cũng phân hóa với VHM giảm 0,88%, NVL giảm 1,92%, VRE giảm 1,24%, trong khi VIC đứng giá và VPI tăng 1,03%.

Một số cổ phiếu đi ngược dòng đáng chú ý gồm MSN tăng 1,83%, GVR tăng 1,83%, MSR tăng 6,13% và PVT tăng 2,32%. Trong nhóm bán lẻ, MWG tăng nhẹ 0,14% nhưng FRT giảm 0,95%, trong khi PET giảm mạnh 6,51%.

Kết phiên sáng, VN-Index giảm 9,8 điểm, tương đương 0,56%, xuống 1.739,50 điểm. HNX-Index giảm 3,5 điểm, tương đương 1,3%, xuống 265,16 điểm. UPCoM-Index giảm nhẹ 0,09 điểm, tương đương 0,07%, còn 126,43 điểm.

Riêng VN30-Index cũng chịu áp lực điều chỉnh khi phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ giảm giá, đặc biệt là các mã ngân hàng. Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn khiến chỉ số chung chưa thể phục hồi dù một số cổ phiếu như MSN, BVH, GVR và PVT tăng giá.

Cổ phiếu PNJ được 'giải cứu', hơn 57 triệu cổ phiếu sang tay - Ảnh 3.Chứng khoán 2-10: Quán tính giảm vẫn còn, VN-Index có thể lùi về vùng 1.720 điểm

Các công ty chứng khoán nhận định 1.750 điểm đang là vùng cần theo dõi trong phiên 2-10. Nếu lực cầu không cải thiện, VN-Index có thể tiếp tục lùi về vùng 1.720-1.730 điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất