
Lãnh đạo loạt doanh nghiệp địa ốc mạnh tay gom cổ phiếu khi thị giá xuống vùng thấp nhiều năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Lãnh đạo mạnh tay xuống tiền
Gần đây nhất, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó tổng giám đốc, đồng thời là con trai nhà sáng lập Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) - thông báo đã mua thành công 20 triệu cổ phiếu KDH trong thời gian từ ngày 23-7 đến 21-8.
Sau giao dịch, sở hữu của ông Kiệt tại Khang Điền tăng từ 0,056% lên 1,84% vốn điều lệ.
Đáng chú ý, thương vụ diễn ra khi KDH đang giao dịch quanh vùng đáy 4 năm. Chốt phiên 21-8, cổ phiếu này ở mức 18.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 40% so với đầu năm và mất một nửa giá trị so với vùng đỉnh gần nhất vào tháng 8-2025. Tạm tính theo mức giá này, lượng cổ phiếu ông Kiệt mua vào có giá trị khoảng 360 tỉ đồng.
Tại Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty CP (KBC), Công ty CP Phát triển Xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương vừa mua thành công 10 triệu cổ phiếu KBC trong thời gian từ ngày 29-7 đến 21-8, thông qua khớp lệnh và thỏa thuận.
Sau giao dịch, tổ chức này nâng sở hữu tại KBC từ 9,19% lên 10,2%, tương đương gần 96,6 triệu cổ phiếu. Với giá bình quân khoảng 27.700 đồng/cổ phiếu trong thời gian giao dịch, giá trị thương vụ ước tính 277 tỉ đồng.
Đáng chú ý, Công ty CP Phát triển Xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương có mối liên hệ với Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) KBC Đặng Thành Tâm. Ông Tâm hiện là giám đốc và cổ đông kiểm soát tại doanh nghiệp này, đồng thời trực tiếp sở hữu hơn 5,5% vốn KBC, tương đương hơn 52,12 triệu cổ phiếu.
Con gái ông Tâm, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, hiện là thành viên HĐQT của cả KBC và Công ty CP Phát triển Xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương. Bà đang sở hữu khoảng 1,4% vốn KBC, tương đương hơn 13,3 triệu cổ phiếu.
Trên sàn, KBC chốt phiên 21-8 tại 27.350 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 35% so với vùng đỉnh gần nhất vào tháng 9-2025.
Tại Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 31-7 đến 29-8. Kết quả giao dịch chưa được công bố. Nếu hoàn tất, ông Đạt sẽ nâng sở hữu lên gần 295 triệu cổ phiếu, tương ứng 29,54% vốn công ty.
PDR hiện giao dịch ở 12.300 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 25% trong 3 tháng và 50% so với tháng 10-2025, đồng thời đang ở vùng giá thấp nhất khoảng 3 năm. Với mức giá 12.000 đồng, thương vụ có giá trị khoảng 240 tỉ đồng.
Tại Công ty CP Đầu tư Hải Phát - Hải Phát Invest (HPX), Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 9-7 đến 6-8. Sau giao dịch, sở hữu của ông Hải tăng từ hơn 40,8 triệu lên hơn 50,8 triệu cổ phiếu, tương ứng từ 13,43% lên 16,71%.
HPX chốt phiên 21-8 ở mức 4.200 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 20% so với đầu năm và tiếp tục giao dịch dưới mệnh giá.
Người nhà lãnh đạo cũng gia tăng sở hữu
Tại Công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG), hai con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Hiệp và ông Nguyễn Nam đã mua tổng cộng 2 triệu cổ phiếu trong tháng 7.
Mỗi người mua 1 triệu cổ phiếu, qua đó nâng sở hữu lần lượt lên 1,61% và 1,6%.
NLG hiện quanh 24.000 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong hơn 3 năm, giảm khoảng 20% từ đầu năm và 40% so với tháng 8-2025.
Một trường hợp khác là Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - Hodeco (HDC). Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, con trai Chủ tịch Đoàn Hữu Thuận - đã mua thành công 300.000 cổ phiếu HDC từ ngày 31-7 đến 11-8, nâng sở hữu lên hơn 4,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,89% vốn.
Trước đó, ông Vinh và Tổng giám đốc Lê Viết Liên đều đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu HDC.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận