
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp mạnh tay gia tăng sở hữu khi thị trường biến động - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo và người liên quan đăng ký gom cổ phiếu sau những nhịp biến động mạnh của thị trường. Nhưng từ đăng ký đến xuống tiền thực tế, có người mua đủ, có người "hụt" hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đơn vị.
Gom cổ phiếu mỗi dịp thị trường đỏ lửa
Mới đây, ông Phan Quốc Công, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), đã mua đủ 1 triệu cổ phiếu PNJ như đăng ký trong thời gian từ ngày 31-7 đến 14-8.
Trước giao dịch, ông Công không sở hữu cổ phiếu PNJ. Sau khi hoàn tất đợt giao dịch, ông nắm 1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn PNJ. Tính theo thị giá trong thời gian giao dịch, số tiền bỏ ra khoảng 36 tỉ đồng.
Tại Công ty CP đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT, cũng vừa mua đủ 1 triệu cổ phiếu MWG như đăng ký trong giai đoạn 31-7 đến 13-8.
Sau giao dịch, ông Tài sở hữu trực tiếp gần 33,44 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 2,26% vốn. Ước tính số tiền chi ra khoảng 72 tỉ đồng.
Một thương vụ quy mô lớn khác vừa được công bố tại VietBank (VBB). Bà Trần Thị Lâm, mẹ ruột ông Dương Nhất Nguyên, Chủ tịch HĐQT VietBank, đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu VBB.
Kết quả công bố ngày 17-8 cho thấy bà Lâm đã mua hơn 21,83 triệu cổ phiếu, tương đương 99,2% lượng đăng ký. Sau giao dịch, bà sở hữu hơn 22,07 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 1,86% vốn ngân hàng. Lượng cổ phiếu "hụt" chỉ khoảng 170.000 đơn vị.
Trước đó, ông Lê Quốc Đoàn, thành viên HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC), cũng mua đủ 1 triệu cổ phiếu DBC đã đăng ký.
Những thương vụ này cho thấy một số lãnh đạo không chỉ đăng ký mua mà thực tế đã đưa lượng tiền đáng kể vào cổ phiếu doanh nghiệp.
Đăng ký mua nhiều nhưng thực tế "hụt" hàng triệu cổ phiếu
Ở chiều ngược lại, không ít trường hợp đăng ký mua lớn nhưng chỉ thực hiện một phần.
Đáng chú ý nhất là ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long. Ông Minh từng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG nhưng kết thúc thời gian giao dịch chỉ mua hơn 33,29 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 66,6% kế hoạch.
Như vậy, lượng cổ phiếu "hụt" so với đăng ký lên tới khoảng 16,7 triệu đơn vị. Lý do được đưa ra là diễn biến thị trường không phù hợp.
Tại Kido (KDC), bà Vương Bửu Linh, thành viên HĐQT, đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, nhưng chỉ mua được 674.300 cổ phiếu, tương đương 33,7% kế hoạch. Hơn 1,32 triệu cổ phiếu không được mua vào cũng vì lý do điều kiện thị trường không thuận lợi.
Đáng chú ý, sau đó bà Linh tiếp tục đăng ký mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu KDC, cho thấy kế hoạch gia tăng sở hữu vẫn được duy trì.
Tại Vinasun (VNS), ông Lê Hải Đoàn, thành viên HĐQT, đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu nhưng chỉ mua được 909.091 cổ phiếu, tương đương gần 23%. Như vậy, hơn 3 triệu cổ phiếu so với kế hoạch ban đầu không được thực hiện.
Một trường hợp khác là ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại TNG (TNG), đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu nhưng chỉ mua hơn 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 78,5%. Lý do không mua hết là giá thị trường không như kỳ vọng.
Lãnh đạo mua, nhà đầu tư vẫn phải "soi" doanh nghiệp
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Trương Quang Vĩnh, Giám đốc chi nhánh Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) tại TP.HCM, cho rằng lãnh đạo, cổ đông nội bộ dùng tiền cá nhân mua cổ phiếu nhìn chung là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin vào giá trị và triển vọng doanh nghiệp.
Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên xem đây là "lá phiếu bảo chứng" mà cần nhìn vào sức khỏe tài chính, triển vọng kinh doanh, quy mô và mục đích giao dịch.
Ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính - ngân hàng Trường đại học Nguyễn Trãi, lưu ý cần phân biệt đăng ký mua và mua thực tế, đặc biệt là khối lượng hoàn tất và mức thay đổi sở hữu. Không phải giao dịch nào của lãnh đạo cũng phản ánh triển vọng tích cực, bởi có trường hợp chỉ nhằm duy trì tỉ lệ sở hữu hoặc củng cố quyền kiểm soát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận