Tag: cơ hội học tập

Kent tư vấn xét tuyển chương trình đào tạo chất lượng - Cam kết việc làm

Ngay sau khi điểm thi THPT Quốc gia 2019 được công bố, ngày 21-7, báo Tuổi Trẻ tổ chức Ngày Hội Tư Vấn Xét Tuyển ĐH-CĐ tại Trường ĐH Bách khoa - TP.HCM.

Giáo dục nghề nghiệp mở: Tăng cơ hội học nghề và việc làm

TTO - Đó là nhận định của hầu hết chuyên gia tại hội thảo “Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, tạo cơ hội cho người lao động học nghề - lập nghiệp - việc làm bền vững”.

Hướng đi khác cho học sinh ngoài công lập

Nếu không đậu trường công lập thì các em sẽ “đi đâu, về đâu?”. Đây là vấn đề mà nhiều phụ huynh quan tâm trong thời gian các trường công lập công bố điểm chuẩn tuyển sinh đầu cấp năm nay.

Đại học HIU quốc tế hoá mạnh mẽ

Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) được đầu tư bởi Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Sinh viên HIU không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn có nhiều cơ hội giao lưu quốc tế nhờ môi trường học tập hiện đại, chuẩn quốc tế.

Cơ hội học tập và giao lưu nghề nghiệp tại Singapore

Ngày 6 và 7-3 vừa qua, tại Hà Nội và TP.HCM, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) cùng trường Singapore Polytechnic (SP) đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với các trường Đại học (ĐH) hàng đầu tại Việt Nam.

Triển lãm du học Mỹ & Canada toàn quốc mùa thu 2017

Giám Đốc Tuyển Sinh Quốc Tế của hơn 60 trường Mỹ & Canada có mặt tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội để trực tiếp trao đổi với học sinh Việt Nam về kế hoạch học tập ở Bắc Mỹ.

Không thể đứng ngoài cuộc

TTO - Đó là ý kiến của bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, chia sẻ về chủ đề “Giới trẻ có quan tâm đến thời cuộc?”.

Thời cuộc không “đao to búa lớn”

TT - Khi tôi đang viết những dòng này cũng là lúc tôi đọc được thông tin vừa cập nhật trên Tuổi Trẻ Online (ngày 18-3) với nội dung “thanh niên 
15-24 tuổi thất nghiệp nhiều nhất”.

Cần thông tin chính xác về thời cuộc

TT - Tiếp tục chủ đề “Giới trẻ có quan tâm đến thời cuộc?”, Nhịp sống trẻ xin giới thiệu những ý kiến sau:

Con cừu của Panurge!

TT - Sau bài viết “Làm chính trị là phải “cool””, mở màn cho diễn đàn “Giới trẻ có quan tâm đến thời cuộc”, đông đảo bạn đọc đã gửi các ý kiến tham gia.