09/06/2026 12:13 GMT+7

Cơ hội cho người trẻ làm phim

Vừa là sân chơi nghệ thuật dành cho các nhà làm phim trẻ, Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 còn là nơi kết nối, học hỏi và phát hiện những gương mặt mới, tiềm năng cho điện ảnh Việt Nam.

Cơ hội cho người trẻ làm phim - Ảnh 1.

Trước khi đến Liên hoan phim ngắn TP.HCM, Người gieo mầm khát vọng Việt của Đỗ Thoan từng đạt giải BGK tại Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh: NVCC

Diễn ra từ ngày 6 đến 8-6, đối với nhiều nhà làm phim trẻ, Liên hoan phim ngắn TP.HCM không đơn thuần là một cuộc thi mà còn là cơ hội để họ có thể giới thiệu "đứa con tinh thần" của mình đến gần hơn với công chúng.

Người trẻ tìm cơ hội

Lần đầu tiên tham gia, đạo diễn trẻ Tùng Sơn (26 tuổi) mang đến phim tài liệu Người giữ lửa làng nhang Lê Minh Xuân. Tùng Sơn kể rằng anh biết đến liên hoan phim này qua Hội Điện ảnh TP.HCM. Nhận thấy đây là một sân chơi mới, phù hợp với những người trẻ đang theo đuổi điện ảnh nên anh lập tức tham gia.

"Hiện nay không có quá nhiều cuộc thi làm phim được tổ chức tại TP.HCM, còn những cuộc thi lớn thì thường khá khó tiếp cận đối với các bạn trẻ và sinh viên. 

Liên hoan phim ngắn TP.HCM là một sân chơi mở, tạo điều kiện đặc biệt để người trẻ có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Tôi mong rằng liên hoan phim sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức thường xuyên trong tương lai" - anh bày tỏ.

phim - Ảnh 2.

Đạo diễn Cao Mai (trái) và Tùng Sơn (phải) - Ảnh: NVCC

Cùng chung quan điểm, đạo diễn Cao Mai (33 tuổi) cũng cho rằng Liên hoan phim ngắn TP.HCM là một sân chơi dễ tiếp cận hơn so với nhiều cuộc thi điện ảnh khác. 

Từng giành giải khuyến khích ở mùa liên hoan đầu tiên với phim Tiếng bom và tiếng chuông chùa, năm nay Cao Mai tiếp tục trở lại với phim tài liệu Bác sĩ ở xã đảo.

Theo chị, sân chơi này tạo điều kiện cho các phim tiếp cận công chúng, mở ra cơ hội giao lưu giữa những người làm nghề, đặc biệt đối với phim tài liệu - thể loại vốn có ít sân chơi hơn so với phim truyện.

Dù đã có nhiều kinh nghiệm trong việc làm phim, đạo diễn Đỗ Thoan (41 tuổi) vẫn quyết tâm thử sức tại liên hoan phim năm nay với phim Người gieo mầm khát vọng Việt. Đối với nữ đạo diễn, đây là cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi với các đồng nghiệp và thế hệ làm phim trẻ.

phim - Ảnh 3.

Một phân cảnh trong phim tài liệu Người gieo mầm khát vọng Việt của đạo diễn Đỗ Thoan. Với bộ phim này, chị cũng đã giành giải nhất tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 - Ảnh: NVCC

"Tôi rất ấn tượng với sự sáng tạo của các bạn trẻ hiện nay. Có nhiều ý tưởng mà bản thân tôi chưa từng nghĩ tới nhưng các bạn lại thể hiện rất thú vị và giàu cảm xúc. Tham gia liên hoan phim là cơ hội giới thiệu tác phẩm và là dịp để tôi học hỏi rất nhiều từ thế hệ làm phim trẻ" - đạo diễn Đỗ Thoan nói với Tuổi Trẻ.

Kỳ vọng sân chơi quy mô lớn

Tại hội thảo Phim ngắn trong kỷ nguyên AI, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - bày tỏ kỳ vọng Liên hoan phim ngắn TP.HCM sẽ trở thành một không gian sáng tạo, nơi các nhà làm phim trẻ có thể gặp gỡ, trao đổi và từng bước phát triển con đường nghề nghiệp.

Bà Thúy cũng đánh giá cao sự đa dạng trong góc nhìn của các nhà làm phim trẻ. Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện đời sống, nhiều phim còn mạnh dạn khai thác các đề tài về lịch sử, văn hóa dân tộc và sự phát triển của đất nước.

phim - Ảnh 4.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 bế mạc vào tối 8-6 sau chuỗi hoạt động sôi nổi - Ảnh: VĂN TRUNG

Từ góc độ chuyên môn, đạo diễn Lâm Lê Dũng - giám khảo sơ khảo, thành viên ban tổ chức Liên hoan phim ngắn TP.HCM - đánh giá mùa liên hoan năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét của các nhà làm phim trẻ. Trong đó phim hoạt hình có sự tiến bộ rõ rệt nhất nhờ sự phát triển công nghệ.

Bên cạnh đó những phong cách mang hơi hướng truyền thống vẫn tiếp tục được khai khác cho thấy người trẻ ngày nay vừa bắt kịp xu hướng vừa biết phát huy giá trị của những phương pháp làm phim trước đây.

Phim truyện có sự đa dạng rất lớn về đề tài, cách kể chuyện và kỹ thuật làm phim cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Phim tài liệu chủ yếu tập trung phản ánh đời sống xã hội, môi trường, văn hóa nghệ thuật và các giá trị lịch sử - những thế mạnh đặc trưng của dòng phim này. 

phim - Ảnh 5.

3 giải nhất tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM chính thức tìm được chủ nhân - Ảnh: VĂN TRUNG

Đặc biệt phần lớn những phim nổi bật năm nay đều đến từ các tác giả trẻ. Hầu hết tác giả đều ở độ tuổi dưới 40, thậm chí nhiều người chỉ mới ngoài 20 tuổi. Điều này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với điện ảnh.

"Trong tương lai chúng tôi mong Liên hoan phim ngắn TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển với quy mô ngày càng lớn hơn như mở rộng ra khu vực Đông Nam Á hoặc quốc tế. Không nên chỉ dừng lại một chỗ mà cần phát triển để sân chơi ngày càng chuyên nghiệp hơn" - ông Dũng nói với Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - nhận định việc tổ chức Liên hoan phim ngắn là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện các cam kết trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, góp phần thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, phát triển nguồn nhân lực trẻ và nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng.

"Thông qua liên hoan phim, TP.HCM từng bước xây dựng hệ sinh thái điện ảnh sáng tạo, cởi mở và bền vững - nơi ý tưởng được nuôi dưỡng, tài năng trẻ được đồng hành và giá trị văn hóa được lan tỏa bằng ngôn ngữ điện ảnh" - ông Cường nói.

Cơ hội cho người trẻ làm phim - Ảnh 4.Sân chơi cho các nhà làm phim trẻ

Diễn ra từ ngày 6 đến 8-6, Liên hoan phim ngắn TP.HCM mang đến hàng loạt hoạt động điện ảnh hấp dẫn, khẳng định vai trò là sân chơi sáng tạo, kết nối và ươm mầm thế hệ nhà làm phim trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất