
Nhiều bạn cho biết việc chi tiêu ngày Tết năm nay sẽ tiết kiệm hơn, không mua sắm quá đà - Ảnh: YẾN TRINH
Xung quanh bài viết Gói ghém tiêu Tết 10-15 triệu đồng có được không?, nhiều bạn đọc cho biết Tết là dịp sum vầy nên nếu xài nhiều một chút cũng không sao. Nhưng cũng nhiều bạn chia sẻ phải thắt chặt chi tiêu, thế nên số tiền 10-15 triệu tiêu Tết là khá lớn.
Tính toán từng khoản chi, xăng xe, quà biếu ngày Tết
Có hai con học đại học, anh Thành cho biết nhà anh những năm gần đây chú trọng sự vén khéo, cả nhà Tết xài không hết 5-6 triệu đồng thay vì 20-25 triệu đồng như chục năm trước.
Cụ thể, anh chia sẻ: "Ở TP.HCM, gia đình tôi chỉ ăn uống bình thường và ít hơn ngày thường, không trữ đồ ăn tủ lạnh. Về quê nội, tiền xăng xe 500.000 đồng và đồ cúng 500.000 đồng. Về quê ngoại, xăng xe 1 triệu. Còn lại cả nhà ăn uống mấy ngày Tết mỗi ngày 500.000 đồng".
Kể trường hợp gia đình mình, chị Linh Chi cho biết Tết Bính Ngọ 2026 này tiết kiệm là thượng sách, nhất là trong thời buổi cơm áo gạo tiền đắt đỏ.
Chị bộc bạch: "Nhà tôi mỗi năm dịp Tết sẽ ghi danh sách món cần mua, những thứ chủ yếu cần sắm để ưu tiên. Còn những món ăn chơi, trưng bày… sẽ ở danh sách phụ. Sao cho không thâm hụt nhiều và cái Tết tươm tất, không thiếu thốn. Được cái là vợ chồng đồng lòng nên thống nhất, không cãi nhau".

Dịp Tết đến, mỗi người đều cần cân đối chi tiêu cho gia đình và bản thân - Ảnh: YẾN TRINH
Thu nhập bấp bênh, chị Liên cho biết năm nay vừa xong Tết, chị sẽ phải đóng tiền trọ, tiền học phí hai con đang học lớp 1 và lớp 10.
Chị than: "Năm nay đi làm một tháng được 10 ngày, 300.000 đồng/ngày, phải bán hàng thêm cũng lời vài chục ngàn đồng… Không biết Tết có tiền mua thức ăn để ăn dài ngày chờ qua Tết không đây nè?".
Bày tỏ việc chi tiêu ngày Tết ở đô thị tốn kém vô cùng, chị Nấm lấy ví dụ: "Kho nồi thịt, hầm nồi canh khổ qua cho gia đình 4-5 người ăn thì tiền đi chợ là bao nhiêu rồi. Lại thêm bánh mứt, dưa món, bánh chưng, hoa, nước ngọt...
Tiền thực phẩm sơ sơ đã vài triệu đồng. Rồi tiền biếu ông bà cha mẹ, mừng tuổi, cà phê cà pháo ba ngày xuân". Nhưng theo chị, mỗi nơi sẽ có mức chi tiêu khác nhau, miễn sao phù hợp túi tiền là được.
Từ kinh nghiệm của mình, bạn đọc ThuanDuc nhắn nhủ: "Năm nay gói ghém thắt chặt tối đa nhé. Thu nhập chưa giàu có thì lo thủ thân vì lạm phát vẫn là cái nguy cơ rất cao…".
Tương tự, anh Hữu Nhân bày tỏ rằng việc chi tiêu ngày Tết nên chú ý suy nghĩ trước sau, xem có thật sự cần thiết phải tiêu và có thể tiết kiệm được gì để sau Tết đừng nợ nần. "1,5 triệu đồng hay 15 triệu là tùy mình. Đừng vung tay quá trán để rồi cả năm làm lụng mà vẫn còn nợ", anh nhấn mạnh.
Liệu cơm gắp mắm, miễn là sum vầy ba ngày Tết
Nhận định rằng cuộc sống bây giờ quá đắt đỏ, tốn kém, anh Mã Quang Vinh liệt kê những khoản phải chi nhiều dịp Tết: chi cho gia đình, các con, bên nội bên ngoại, chưa kể là quà biếu công ty, đồng nghiệp thân thiết, thăm họ hàng.
"Mức 15 triệu đồng như trong bài viết không thấm vào đâu. Có lẽ các bạn còn trẻ, chưa lập gia đình nên chưa có nhiều thứ phải xoay xở. Nhưng cơ bản là Tết sum vầy vui tươi nên tốn kém cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Qua năm mới cày cuốc kiếm tiền tiếp thôi".
Về chia sẻ của anh Vinh, bạn đọc Cơn gió mùa hạ cho biết mình độc thân và quê ở xa, tuy nhiên mỗi dịp Tết tiền tàu xe, quà cáp, biếu tiền cho cha mẹ và các cháu nhỏ cũng kha khá.
Do đó, tháng cuối năm bạn thường tiêu ít để dành tiền lo Tết. "Mấy năm gần đây thưởng Tết giảm đi, không còn rủng rỉnh như xưa. Thôi kệ, mình cứ chi tiêu ít lại mà có cái Tết đầm ấm với gia đình", bạn tâm sự.
Bạn đọc này cũng bày tỏ rằng gia đình rất mong mình về, cha mẹ dặn không cần cho gì cả vì gia đình thu nhập cũng khá. "Nhưng tôi vẫn thích được biếu bố mẹ tiền quà. Tết mà không về hai ông bà trông và buồn nên năm nào tôi cũng về cả. Tết là ngày đoàn viên mọi người cũng nên về nhé".
Đồng cảm, độc giả Dung Dao cho biết Tết chi tiêu thế nào là tùy điều kiện mỗi người. Thực tế, Tết với nhiều gia đình giờ đây đơn giản chỉ cần đủ ăn, đủ sum vầy, đủ bình an.
"Không phải ai cũng còn tâm thế tính toán xem nên chi bao nhiêu, bởi khi nguồn lực tài chính hạn hẹp, điều quan trọng nhất là giữ được sự ổn định cho cuộc sống sau Tết", bạn viết.
Theo Dung Dao, trong bối cảnh hiện nay, ngân sách Tết không còn nằm ở số tiền chi ra mà ở việc mỗi gia đình lựa chọn cách đón Tết phù hợp khả năng, không áp lực, không so sánh. Tất cả nhằm để sau Tết vẫn có thể tiếp tục lo toan cho những ngày tháng phía trước.
"Quẳng gánh lo đi", bạn đọc Hoangdinhhien chia sẻ ngắn gọn mà ý nghĩa. "Liệu cơm gắp mắm, có nhiêu xài bấy nhiêu, không có thì nằm nhà". Đồng ý với bạn đọc này, tài khoản Cao Su bày tỏ: "Có nhiều tiêu nhiều. Có ít tiêu ít. Không có thì không tiêu cũng chả sao. Đó là phương châm của mình".
Cùng suy nghĩ, anh Duy cũng đồng tình rằng Tết chi tiêu hợp lý, đừng quá tiết kiệm đến mức keo kiệt, nhưng cũng đừng sĩ diện làm gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận