31/12/2023 20:19 GMT+7

Có gì ở 'Măng Đen - Thiên đường hồng' mà cả ngàn du khách về thăm?

Hàng ngàn du khách ở nhiều tỉnh, TP đổ về thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), nơi được mệnh danh là Đà Lạt 2 của Tây Nguyên, để tham gia chương trình Măng Đen - Thiên đường hồng.

Các nghệ sĩ, người mẫu, học sinh trình diễn áo dài bên hồ Đam Bri - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Các nghệ sĩ, người mẫu, học sinh trình diễn áo dài bên hồ Đam Bri - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Chiều 31-12, UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức chương trình nghệ thuật "Măng Đen - Thiên đường hồng" chào đón năm mới 2024. Chương trình thu hút hàng ngàn du khách khắp nơi đến tham dự.

Măng Đen - điểm nhấn con đường xanh Tây Nguyên

Ông Đặng Quang Hà - chủ tịch UBND huyện Kon Plông - cho hay chương trình nghệ thuật "Măng Đen - Thiên đường hồng" là hoạt động góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của huyện.

Theo ông Hà, Măng Đen là vùng đất được ví như viên ngọc thô của đại ngàn Tây Nguyên, ít nơi nào có được.

Hiện Măng Đen đang trên hành trình xây dựng và phát triển thành trung tâm du lịch của cả nước, theo nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030.

Để khai thác lợi thế độc đáo, riêng có về điều kiện khí hậu, cảnh quan, huyện đang tập trung phát triển khu du lịch Măng Đen đạt tiêu chí của khu du lịch quốc gia, là điểm đến hấp dẫn và có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.

"Hôm nay, khu du lịch sinh thái Măng Đen đã đạt được những kết quả phấn khởi, khi đạt mốc 1 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng năm 2023. Huyện tin rằng bằng sự yêu mến của du khách, trong thời gian tới khu du lịch sinh thái Măng Đen sẽ đón nhiều triệu du khách tới tham quan, trải nghiệm" - ông Hà nói.

Ông Hà cho biết thêm khung cảnh thơ mộng "thành phố hoa anh đào" trong tương lai, kết hợp với văn hóa, thiên nhiên sẽ tạo nét riêng cho du lịch Măng Đen. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch hài hòa giữa công trình kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên, mô hình rừng trong phố - phố trong rừng".

"Tiềm năng, triển vọng du lịch của vùng Măng Đen còn rất nhiều dư địa để phát triển. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để hiện thực hóa xây dựng khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm nhấn con đường xanh Tây Nguyên, là điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam" - ông Hà cho hay.

Chương trình nghệ thuật "Măng Đen - Thiên đường hồng" là một trong chuỗi sự kiện chào đón năm mới do UBND huyện Kon Plông tổ chức - Ảnh TRẦN HƯỚNG

Chương trình nghệ thuật "Măng Đen - Thiên đường hồng" là một trong chuỗi sự kiện chào đón năm mới do UBND huyện Kon Plông tổ chức - Ảnh TRẦN HƯỚNG

Du khách tiếc nuối vì mai anh đào chưa nở

Từ đầu giờ chiều 31-12, các tuyến đường vào hồ Đam Bri, nơi diễn ra chương trình "Măng Đen - Thiên đường hồng" đông nghịt du khách.

Hàng trăm du khách đứng xung quanh hồ để xem những tiết mục âm nhạc, trình diễn áo dài...

Chị Hoài Thương, du khách đến từ TP.HCM, cho biết các tiết mục trình diễn áo dài rất đặc sắc, ấn tượng. Đặc biệt quang cảnh hồ Đam Bri mang vẻ đẹp thơ mộng, du khách có thể thoải mái chụp ảnh kỷ niệm.

Du khách đứng xung quanh hồ Đam Bri xem trình diễn áo dài - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Du khách đứng xung quanh hồ Đam Bri xem trình diễn áo dài - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Theo chị Thương, khí hậu ở Măng Đen rất thích hợp để đi du lịch nghỉ dưỡng và chị đã nhiều lần cùng bạn bè đến nơi đây.

Trong dịp nghỉ lễ này, chị biết tin Măng Đen diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn nên cùng gia đình đến tham quan, ngắm mai anh đào nở.

"Trong 2 ngày ở Măng Đen, mình cùng gia đình tham quan nhiều nơi và tham gia, thưởng thức nhiều chương trình rất thú vị. Điều khiến mình tiếc nhất là những con đường mai anh đào đến giờ vẫn chưa nở hoa. Bởi ngoài tham quan các chương trình lễ hội, mình và gia đình đến Măng Đen mong muốn ngắm, check-in với hoa mai anh đào" - chị Thương bày tỏ.

Không chỉ chị Thương, nhiều du khách khác cũng bày tỏ tiếc nuối khi hoa mai anh đào chưa nở.

Trong dịp này, UBND huyện Kon Plông tổ chức nhiều sự kiện khác như: Tái hiện các lễ thức dân gian; chợ phiên Măng Đen; nghệ thuật trà đạo - thư pháp, giới thiệu các sản phẩm từ chè; gian hàng "ẩm thực bên hoa anh đào"... nhằm phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ.

Quy hoạch Măng Đen thành khu du lịch sinh thái tầm cỡ quốc gia

Mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định (số 1492 ngày 29-11-2023) phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đến năm 2045.

Theo đó, diện tích lập quy hoạch khoảng 90.152ha, gồm toàn bộ thị trấn Măng Đen và các xã Măng Bút, Đắk Tăng, Măng Cành, Hiếu, Pờ Ê (huyện Kon Plông).

Quy hoạch nhằm phát triển khu du lịch Măng Đen đạt các tiêu chí của khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia; là điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.

Dự kiến quy mô khách du lịch đến năm 2030 đạt khoảng 2,5 triệu lượt khách/năm; đến năm 2045 đạt khoảng 5 triệu lượt khách/năm.

Vừa dứt mưa, mai anh đào Đà Lạt bung nở đón TếtVừa dứt mưa, mai anh đào Đà Lạt bung nở đón Tết

Mưa kéo dài đến cận Tết khiến mai anh đào ngủ yên, không bung hoa. Tưởng rằng mùa hoa âm thầm trôi qua, nhưng chỉ vài ngày nắng, mai anh đào đã bung nở rực rỡ khắp Đà Lạt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên