01/05/2026 08:26 GMT+7

Cô gái bị triệu chứng tim như 'muốn nhảy khỏi lồng ngực' được cứu bằng sóng cao tần

Ở tuổi 28, độ tuổi của những dự định và hy vọng, chị H.T.X. lại phải sống chung với nỗi lo thường trực rối loạn nhịp tim. Những cơn nhịp tim nhanh kịch phát không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mà còn âm thầm bào mòn tinh thần.

tim - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp cho cô gái 28 tuổi - Ảnh: BVCC

Trong suốt 3 tháng, chị X. nhiều lần rơi vào tình trạng hồi hộp, tim đập dồn dập như "muốn nhảy khỏi lồng ngực".

Các cơn này xuất hiện đột ngột rồi biến mất nhanh chóng, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn. Dù đã đi khám ở nhiều nơi, kết quả điện tâm đồ thông thường vẫn chưa thể ghi nhận chính xác bất thường.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia, cơ sở Linh Đàm), chị X. nhập viện trong tình trạng tái phát liên tục. Không chỉ đối diện nguy cơ tụt huyết áp, suy tim, chị còn sống trong cảm giác bất an về sức khỏe và tương lai.

Trước ca bệnh phức tạp, một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tim mạch, can thiệp và phẫu thuật. Hướng điều trị được lựa chọn là thăm dò điện sinh lý và triệt đốt bằng sóng cao tần (RF), đây là phương pháp hiện đại giúp xác định chính xác "ổ phát" rối loạn nhịp và xử lý triệt để.

Trong phòng can thiệp (Cathlab), thử thách lớn nhất với ê kíp bác sĩ là tái hiện lại cơn nhịp nhanh ngay trong lúc làm thủ thuật. Khi các tín hiệu điện bất thường xuất hiện trên màn hình, đó cũng là lúc bác sĩ xác định được vị trí gây rối loạn.

Năng lượng sóng cao tần được sử dụng để triệt bỏ vùng mô bất thường một cách chính xác, hạn chế tối đa tổn thương.

Ca can thiệp diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ. Kết quả, nhịp tim của bệnh nhân nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Ngay trên bàn can thiệp, chị X. đã cảm nhận rõ sự thay đổi, cảm giác nặng nề, hồi hộp trước đó biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm hiếm thấy.

Sau can thiệp, sức khỏe chị ổn định, không còn tái phát cơn nhịp nhanh. Chị được xuất viện sớm, trở lại cuộc sống sinh hoạt và công việc thường ngày mà không còn nỗi lo canh cánh.

Theo các bác sĩ, rối loạn nhịp tim nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như ngất, suy tim, thậm chí đột tử.

Tuy nhiên với sự phát triển của các kỹ thuật hiện đại như triệt đốt bằng sóng cao tần, nhiều trường hợp có thể điều trị dứt điểm, không cần dùng thuốc kéo dài.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu như hồi hộp, tim đập nhanh, choáng váng, đặc biệt khi triệu chứng xuất hiện lặp lại. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện đúng nguyên nhân và can thiệp kịp thời, tránh những rủi ro đáng tiếc.

Cứu sống cô gái rối loạn nhịp tim ở tuổi 28 - Ảnh 2.Phòng ngừa nguy cơ gặp biến cố tim mạch cho người cao tuổi thế nào?

Ở tuổi ngoài 75, nguy cơ gặp các biến cố như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ cao gấp 5 lần so với tuổi 50. Vậy làm thế nào để kiểm soát màng xơ vữa và sử dụng thuốc an toàn trên một cơ thể vốn đã mang nhiều bệnh nền?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất