29/12/2025 10:47 GMT+7

Cô gái bị biến dạng ‘vòng 1’ sau khi tiêm filler HA nâng ngực

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ gần 30 tuổi trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng ngực phải, sưng nóng, đỏ đau, biến dạng bầu vú, sau khi tiêm chất làm đầy (filler HA) nâng ngực tại một cơ sở không phép.

nâng ngực - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật hút dịch mủ ngực cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Nữ bệnh nhân chia sẻ do mong muốn có vòng một căng tròn, quyến rũ nhanh chóng, không cần phẫu thuật, khoảng một tháng trước cô đã đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm filler HA vào ngực.

Sau tiêm khoảng hai tuần, cô thấy bắt đầu xuất hiện khối cứng trong bầu ngực, kèm cảm giác đau âm ỉ. Tình trạng sau đó tiến triển nặng dần, ngực sưng to, nóng, đỏ và đau dữ dội nên phải nhập viện cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe vú phải sau tiêm filler.

Cô gái được chỉ định phẫu thuật lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú, mô mỡ hoại tử, hút khoảng 150ml dịch mủ, nạo vét tổ chức viêm và đặt dẫn lưu bơm rửa khoang áp xe. Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang - Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhu cầu cải thiện ngoại hình, trong đó có mong muốn sở hữu vòng một đầy đặn là điều hoàn toàn chính đáng của nhiều phụ nữ.

Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp và cơ sở thực hiện nếu thiếu hiểu biết có thể khiến người làm đẹp phải trả giá rất đắt.

"Nâng ngực bằng tiêm filler từng được quảng cáo là nhanh, không phẫu thuật, không đau, không cần nghỉ dưỡng. Nhưng trên thực tế đây là phương pháp tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và hiện không được khuyến cáo thực hiện trong y khoa", bác sĩ Quang nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, ngực là vùng mô lớn, có hệ thống mạch máu, bạch huyết phong phú và đặc biệt là cấu trúc mô tuyến vú phức tạp. Filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào vùng này, dễ gây viêm nhiễm, vón cục và hoại tử.

Thực tế cho thấy phần lớn filler dùng để nâng ngực tại các cơ sở chui là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, thậm chí là silicone lỏng hoặc chất làm đầy công nghiệp, không rõ nguồn gốc.

Một nguy cơ khác là không thể kiểm soát sự lan tỏa của filler trong mô ngực. Chất làm đầy có thể di chuyển, gây biến dạng, tạo khối cứng, viêm kéo dài hoặc chảy xuống các vùng khác như nách, bụng, lưng, khiến việc xử lý trở nên vô cùng phức tạp. 

Trong nhiều trường hợp, ngay cả phẫu thuật cũng không thể lấy bỏ hoàn toàn filler ra khỏi cơ thể, để lại di chứng lâu dài.

Đáng lo ngại hơn, filler trong mô ngực còn có thể cản trở việc tầm soát ung thư vú, gây khó khăn cho siêu âm, chụp nhũ ảnh, làm chậm trễ phát hiện sớm các tổn thương ác tính.

Các bác sĩ khuyến cáo, hiện nay phương pháp nâng ngực an toàn được y khoa thừa nhận là phẫu thuật đặt túi ngực đạt chuẩn, thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, do bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề trực tiếp đảm nhiệm, với quy trình vô trùng và theo dõi hậu phẫu chặt chẽ.

"Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, vừa nhanh, không phẫu thuật mà lại an toàn tuyệt đối. Với nâng ngực, yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu. Đừng đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng, chỉ vì những lời quảng cáo hấp dẫn", bác sĩ Quang cảnh báo.

Cô gái biến dạng ‘vòng 1’ sau khi tiêm filler HA nâng ngực - Ảnh 2.Một phụ nữ bị hoại tử mông vì tiêm filler collagen đa tầng, giá rẻ

Chỉ vì tin vào những lời quảng cáo 'làm đẹp an toàn, giá rẻ', hai người phụ nữ đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mông hoại tử, áp xe lan rộng, đe dọa tính mạng do tiêm filler collagen đa tầng, giá rẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất