24/07/2022 04:04 GMT+7

Cổ động viên Hải Phòng cố tình đốt pháo sáng, đội bóng 'lãnh đủ'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Tối 23-7, vượt qua mọi tầng kiểm soát an ninh, các cổ động viên Hải Phòng vẫn mang được pháo sáng vào và đốt đỏ sân Vinh. Hành vi quá khích này không chỉ khiến CLB chủ nhà mà cả đội khách đối mặt án phạt nặng.

Cổ động viên Hải Phòng cố tình đốt pháo sáng, đội bóng lãnh đủ - Ảnh 1.

Dù được kiểm tra gắt gao trước khi vào sân, lực lượng an ninh bố trí dày đặc bên trong sân nhưng các CĐV Hải Phòng vẫn đốt pháo sáng trên sân Vinh tối 23-7 - Ảnh: MINH ĐỨC

Pháo sáng là vật bị cấm trong tất cả các sân vận động ở Việt Nam cũng như quốc tế. Sở dĩ pháo sáng bị cấm bởi với sức nóng lên tới hàng ngàn độ C khi cháy sẽ gây mất an toàn cực lớn cho khán giả, cầu thủ, quan chức... có mặt trong sân vận động.

Bóng đá Việt Nam đã từng có nhiều giai đoạn "khốn khổ" khi các cổ động viên cố tình đốt pháo sáng trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia trên sân nhà, sân khách. 

Đỉnh điểm là tháng 11-2017, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt 15.000 USD vì cổ động viên Việt Nam đốt 2 quả pháo sáng trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra ở Campuchia.

Năm 2019, một số cổ động viên Nam Định đã đốt và ném quả pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A sân Hàng Đẫy trong một trận đấu tại V-League khiến một nữ cổ động viên bị bỏng nặng phải vào viện cấp cứu.

Sau sự việc, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Trung Trực 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Hai bị cáo Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng bị phạt lần lượt 8 tháng và 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Suốt những năm qua, VFF và ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam liên tục tuyên truyền với mong muốn người hâm mộ đến sân không đốt pháo sáng, đảm bảo an ninh an toàn, giữ gìn hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng sự nỗ lực đó vẫn vấp phải sự chống đối của một bộ phận cổ động viên quá khích, đặc biệt là những cổ động viên đến từ Hải Phòng.

Phần lớn các vụ đốt pháo sáng trên các sân vận động xảy ra là do một số cổ động viên Hải Phòng thực hiện. Đội bóng Hải Phòng cũng không biết bao nhiêu lần phải nhận án phạt nặng từ VFF như: phạt tiền, phải thi đấu trên sân không có khán giả, cổ động viên Hải Phòng không được đến sân khách cổ vũ... vì hành vi đốt pháo sáng có hệ thống của một bộ phận cổ động viên quá khích, coi thường pháp luật, sự an toàn của bản thân cũng như cộng đồng.

CLB Hải Phòng đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực trong mùa giải 2022, họ được UBND TP cấp thêm ngân sách, chi tiền sửa sang sân bãi. Với sự có mặt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng cũng đang thi đấu thăng hoa và tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2022 sau 9 vòng. 

Thế nhưng sự nỗ lực của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên sân đã bị lu mờ, thậm chí đổ sông đổ biển khi tại vòng 8, cổ động viên quá khích Trần Tiến Dũng đã tấn công trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà ngay trên sân Lạch Tray.

Tiếp đến vòng 9, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã kiểm tra kỹ từng cá nhân, vật dụng của khoảng 300 cổ động viên đến sân Vinh để loại bỏ pháo sáng. 

Cảnh sát giao thông địa phương này còn bố trí xe dẫn đường, "tháp tùng" cổ động viên Hải Phòng khi họ đến và rời thành phố Vinh. Thế nhưng bằng mọi thủ đoạn, một số cổ động viên quá khích vẫn mang được pháo vào và đốt trong sân Vinh trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng diễn ra lúc 18h ngày 23-7.

Hành vi phi thể thao, coi thường pháp luật của một bộ phận cổ động viên Hải Phòng là không thể chấp nhận được. Nó không chỉ khiến đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An mà cả đội khách Hải Phòng đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ ban kỷ luật VFF.

Với các cổ động viên Hải Phòng, viễn cảnh họ có thể bị cấm đến các sân vận động để theo dõi các trận đấu của CLB Hải Phòng tại V-League 2022 là hoàn toàn có thể xảy ra.


HLV Chu Đình Nghiêm: 'Mục tiêu của đội Hải Phòng là trụ hạng' HLV Chu Đình Nghiêm: "Mục tiêu của đội Hải Phòng là trụ hạng"

TTO - Tối 23-7, đội Hải Phòng thất bại 0-3 trên sân nhà của Sông Lam Nghệ An và bị chính đối thủ này giành lại ngôi đầu bảng ở vòng 9 V-League 2022.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên