23/07/2022 21:02 GMT+7

HLV Chu Đình Nghiêm: "Mục tiêu của đội Hải Phòng là trụ hạng"

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 23-7, đội Hải Phòng thất bại 0-3 trên sân nhà của Sông Lam Nghệ An và bị chính đối thủ này giành lại ngôi đầu bảng ở vòng 9 V-League 2022.

HLV Chu Đình Nghiêm: Mục tiêu của đội Hải Phòng là trụ hạng - Ảnh 1.

Phan Văn Đức (phải) và Phạm Xuân Mạnh ghi bàn góp công giúp SLNA thắng 3-0 trước Hải Phòng ở vòng 8 V-League 2022 - Ảnh: MINH ĐỨC

Sân Vinh đang là điểm tựa của đội SLNA khi họ chưa để thua bàn nào trong 3 trận gần nhất. Trong khi đó Hải Phòng lại thiếu vắng Gordon Rimario, hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn, vì án treo giò (nhận đủ 3 thẻ vàng).

Trong bối cảnh đó, không quá khó để SLNA nhanh chóng tạo được thế lấn lướt trước đội bóng đất cảng và sớm có bàn thắng ở phút thứ 10 do công của Hoàng Văn Khánh. Trong hiệp 2, lần lượt Phan Văn Đức (60') và Xuân Mạnh (71') ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho SLNA.

Với kết quả này, SLNA giành lại ngôi đầu bảng với 16 điểm, Hải Phòng tụt xuống thứ 2 với 2 điểm kém hơn và đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm của đội Hải Phòng khen cho đội chủ nhà thi đấu tốt, may mắn có bàn thắng sớm và lực lượng đồng đều, đủ khả năng là ứng viên cho ngôi vô địch.

Khi được hỏi về mục tiêu của đội bóng đất cảng ở V-League 2022, ông Nghiêm nói: "Trụ hạng. Chúng tôi đang may mắn, thực lực thì phù hợp với mục tiêu trụ hạng. Người hâm mộ muốn đội bóng tốt hơn nữa nhưng đội bóng chỉ mới ở mức trung bình khá, phấn đấu từng thứ hạng sẽ tốt hơn.

Tôi đang xây dựng lối chơi, sang năm có cơ chế thì mục tiêu sẽ tốt hơn. Ai cũng muốn nâng cấp đội hình nhưng phụ thuộc vào kinh phí. Thời đểm này rất khó để tuyển quân. Cầu thủ tốt thì phải hết mùa mới lấy được".

Về sự cố pháo sáng xuất hiện ở khu vực CĐV Hải Phòng trên khán đài sân Vinh, vị HLV trưởng đội bóng đất cảng từ chối bình luận vì "CĐV không thuộc phạm vi của tôi".

Vòng tới, CLB Hải Phòng tiếp tục có chuyến làm khách trên sân của CLB TP.HCM, vào lúc 19h15 ngày 29-7.

Về phía đội SLNA, HLV Nguyễn Huy Hoàng hài lòng khi các cầu thủ có những điểm cải thiện, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện và mạnh dạn hơn trong những pha xâm nhập vòng cấm.

Ngoài ra, ông Huy Hoàng cũng nói về kế hoạch trẻ hóa đội hình: "Tôi đánh giá cao các cầu thủ lớn tuổi khi kèm cặp các em trẻ qua từng trận. Tất nhiên không tránh khỏi sai số nhưng tôi đánh giá cao điều đó.

Mục tiêu tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ là định hướng tốt từ liên đoàn, không chỉ SLNA mà các đội bóng khác cũng luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Vì việc đó sẽ giúp bóng đá Việt Nam đi lên".

Ở vòng đấu tới, SLNA sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội (19h15 ngày 31-7). Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ hứa hẹn sẽ bắt tay ngay vào công việc tìm cách khắc chế lối chơi của đội bóng thủ đô.

Để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, sân Vinh khó thoát án phạt Để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, sân Vinh khó thoát án phạt

TTO - Ở phút 67 trận Sông Lam Nghệ An gặp Hải Phòng, vòng 9 V-League 2022, pháo sáng lại xuất hiện tại khu vực của CĐV đội Hải Phòng dù trước trận đấu lực lượng công an đã rà soát kỹ CĐV Hải Phòng.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên