
Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn cho rằng thị giá của cổ phiếu phụ thuộc vào thị trường và không đưa ra khuyến nghị mua bán - Ảnh minh họa: NHẬT QUANG
"Không khuyên mua bán, giá là chuyện của thị trường"
Tại mùa đại hội cổ đông năm 2026, câu hỏi về diễn biến giá cổ phiếu tiếp tục được cổ đông đặt ra trực diện với ban lãnh đạo. Tuy nhiên, thay vì đưa ra dự báo hay cam kết, phần lớn lãnh đạo doanh nghiệp lớn đều giữ quan điểm nhất quán: giá cổ phiếu là biến số phụ thuộc vào thị trường, không phải yếu tố doanh nghiệp có thể kiểm soát.
Phản hồi việc nắm giữ cổ phiếu VNM trong thời gian dài nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk, VNM), cho rằng cần nhìn nhận khách quan dựa trên kết quả kinh doanh.
Theo bà, giá cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diễn biến thị trường, doanh thu, lợi nhuận và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, không riêng gì Vinamilk mà là bức tranh chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đồng thời, người đứng đầu Vinamilk nhấn mạnh: "Lời khuyên mua hay bán cổ phiếu là điều không nên đưa ra nhất. Đó là quyền tự do của mỗi người; nếu tin tưởng vào doanh nghiệp thì mua, còn không thì không nên mua".
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI, cho biết giá cổ phiếu là việc khó để nói.
"Như nhiều lần tôi nói, ban điều hành sẽ không can thiệp gì về giá cổ phiếu. Cá nhân tôi cũng không bao giờ kinh doanh cổ phiếu của chính mình.
Ai cũng muốn cổ phiếu của mình tăng, nhưng tăng là do thị trường quyết định, do nhà đầu tư quyết định. Khi nhà đầu tư có niềm tin thì sẽ đầu tư vào. Nếu cổ phiếu tăng do có động tác của ban điều hành thì đó không phải là cách làm của SSI.
Nếu nhà đầu tư hỏi có hứa giá cổ phiếu tăng bằng lần không thì tôi xin trả lời là tôi không nghĩ đến việc làm cho SSI tăng bằng lần, chứ đừng nói là hứa", ông Hưng khẳng định.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cũng nhiều lần nhắc lại lập trường không khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu. Theo ông, với số lượng hàng trăm nghìn cổ đông, bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến giao dịch cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau.
"Khuyên mua mà giá xuống thì bị nói 'lùa gà', còn khuyên bán mà giá lên lại bị cho là làm mất tiền của nhà đầu tư", ông nói, lý giải vì sao ban lãnh đạo giữ khoảng cách với diễn biến thị giá.
Người nói cổ phiếu "rẻ", người chọn mua vào
Bên cạnh nhóm quan điểm thận trọng, một số lãnh đạo doanh nghiệp lại chủ động đề cập đến câu chuyện định giá hoặc thể hiện quan điểm theo cách riêng.
Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (MSN) Danny Lê cho rằng cổ phiếu của doanh nghiệp đang thấp hơn giá trị thực khoảng 60%.
Theo ông, nguyên nhân một phần đến từ việc thị trường mới phản ánh một số mảng kinh doanh, trong khi nhiều lĩnh vực khác trong hệ sinh thái chưa được định giá đầy đủ.
Ông cũng cho biết nhà đầu tư còn những băn khoăn về khả năng tạo dòng tiền, trong khi các yếu tố như biến động địa chính trị có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.
Trái với sự thận trọng của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) lại có cách tiếp cận khác tại đại hội cổ đông thường niên ngày 17-4.
Trong bối cảnh giá cổ phiếu biến động khiến cổ đông lo ngại, ông cho biết bản thân xem đây là cơ hội tích lũy và đã mua vào 4 triệu cổ phiếu, đồng thời có thể tiếp tục mua thêm.
Đối với cổ đông nắm giữ trung hạn, ông đưa ra lời kêu gọi khá thẳng thắn: "Ai có tiền thì cứ mua giống tôi. Nếu 1-2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra mà chửi".
Tại đại hội của Công ty CP FPT, Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình gây chú ý khi thẳng thắn đề cập diễn biến giá cổ phiếu và tâm lý nhà đầu tư. Ông Bình cho biết bản thân thấu hiểu sự sốt ruột của cổ đông khi thị giá có thời điểm điều chỉnh mạnh, đồng thời gửi lời mong cổ đông thông cảm.
Nói với cổ đông, ông Bình cho hay ban lãnh đạo công ty thấu hiểu những cảm xúc khi cổ phiếu vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh trong bối cảnh thị trường tăng. Các nhà đầu tư lâu năm đang có phần lo ngại, trong khi những người mới tham gia lại mang tâm thế chờ đợi, hồi hộp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận