08/07/2018 08:18 GMT+7

Cô dâu 61 tuổi tố cán bộ tư pháp làm lộ bí mật đời tư

THÂN HOÀNG - TÂM LỤA
THÂN HOÀNG - TÂM LỤA

TTO - Sau khi ra phường đăng ký kết hôn, hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng đăng tràn lan trên mạng xã hội kèm theo những bài viết là hàng trăm bình luận ác ý xúc phạm, chế giễu câu chuyện vợ 61 tuổi, chồng 26 tuổi.

Cô dâu 61 tuổi tố cán bộ tư pháp làm lộ bí mật đời tư - Ảnh 1.

Hình vợ chồng bà Sao - Ảnh do bà Sao cung cấp

Bà Lê Thị Thu Sao (61 tuổi) và chồng là ông Triệu Hoa Công (26 tuổi) ngụ tại Cao Bằng vừa làm đơn tố cáo cán bộ tư pháp phường Sông Bằng, TP Cao Bằng vì đã để lộ thông tin cá nhân về đời tư khiến vợ chồng bà phải hứng chịu những lời lẽ không hay từ dư luận.

Theo nội dung đơn, ngày 29-6, bà Sao cùng chồng ra phường đăng ký kết hôn. Cán bộ tư pháp hẹn ngày 2-7 đến hoàn tất thủ tục.

Trong thời gian chờ thì hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng bà bị đăng tràn lan trên mạng xã hội. Kèm theo những bài viết này là hàng trăm bình luận ác ý xúc phạm, chế giễu câu chuyện "lệch tuổi" của vợ chồng bà.

Bà cho rằng cán bộ tư pháp đã tự ý cung cấp thông tin bảo mật của cá nhân trong khi chưa được sự đồng ý của mình nên mỗi ngày có hàng trăm người vào Facebook cá nhân bình luận, xúc xiểm khiến bà không dám mở ra đọc.

Nhiều người thân trong gia đình bà cũng bị ảnh hưởng bởi sự "tấn công" từ cộng đồng mạng.

Bà Sao cho biết chồng cũ của bà đã mất cách đây 7 năm, một mình bà ở vậy nuôi con trưởng thành. Từ tháng 12-2017 bà quen với anh Công.

Ban đầu bà cũng lo lắng, nhưng sau thấy được tình yêu chân thành của anh, gia đình hai bên hiểu chuyện cũng đồng ý nên hai người đi đến kết hôn. Hiện vợ chồng bà đã làm xong thủ tục và sẽ tổ chức cưới vào tháng 8 tới.

Ngày 7-7, ông Bùi Văn Hiệp, chủ tịch UBND phường Sông Bằng, cho biết chưa nghe cấp dưới báo cáo lại sự việc. Ông hứa sẽ xem xét lại và thông tin cụ thể sau.

Ông Hiệp thông tin thêm phường đã xác minh việc kết hôn của vợ chồng bà Sao là tự nguyện, đảm bảo các yêu cầu về Luật hôn nhân và gia đình.

Về việc này, luật sư Nguyễn Đức (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết giấy đăng ký kết hôn là thông tin về bí mật đời tư của công dân.

Việc phát tán, làm lọt, làm lộ giấy này ra ngoài gây ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của cá nhân là không đúng.

Trong trường hợp này, nếu bà Sao tố cáo cán bộ tư pháp phường thì bà cần phải có chứng cứ chứng minh. Từ đó mới có căn cứ xử lý.

Đồng quan điểm với luật sư Đức, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết giấy đăng ký kết hôn không thuộc danh mục các tài liệu bí mật của Nhà nước nhưng nó là thông tin bí mật đời tư thuộc về nhân thân của công dân.

Các thông tin này đều được Bộ luật dân sự quy định về tính bảo mật.

"Muốn tiết lộ hình ảnh, thông tin đời tư một người nào đó thì bắt buộc phải xin phép và được sự đồng ý của họ. Nếu cố tình phát tán thì họ có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Cần lưu ý đây là lĩnh vực dân sự chứ không phải hình sự nên bà Sao cần làm đơn khiếu nại chứ không phải tố cáo. Nếu có căn cứ cho rằng UBND phường là nơi phát tán thì hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa" - luật sư Hùng nói.

Đưa bản án lên mạng có lộ bí mật đời tư? Đưa bản án lên mạng có lộ bí mật đời tư?

TTO - Nhiều ý kiến băn khoăn với đề xuất công khai toàn bộ bản án xét xử lên mạng bởi việc này có thể làm lộ bí mật đời tư, lộ thông tin về nhân thân, địa chỉ, tài sản...

THÂN HOÀNG - TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên