Cũng tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã trình bày với thống đốc những khó khăn đang gặp phải trong việc tiếp cận vốn NH, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Dương Ngọc Minh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty thủy sản Hùng Vương, cho rằng lãi suất cho vay đã giảm nhưng NH lại chỉ cho vay ngắn hạn. Lĩnh vực nuôi trồng, chu kỳ nuôi trồng chế biến cá tra cần nguồn vốn từ 9-12 tháng nhưng NH lại chỉ cho vay bốn tháng. Vòng quay vốn không đủ, doanh nghiệp phải “bán lúa non”, chịu giá thấp. Ông Đỗ Duy Thái, tổng giám đốc Công ty Thép Việt, nói lãi suất cho vay ngắn hạn đã giảm, nhưng vay dài hạn vẫn phải chịu lãi suất 13%/năm, chỉ riêng Vietcombank cho vay USD dài hạn lãi suất 4,5%/năm. Những NH khác, lãi suất cho vay còn rất cao, doanh nghiệp ông làm đơn nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết quả.
Bà Nguyễn Thị Hồng, phó chủ tịch UBND TP.HCM, đề xuất Sở Công thương TP.HCM có buổi làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn TP, tổng hợp số doanh nghiệp đang phải vay với lãi suất cao, sau đó mời NH liên quan đến làm việc. Lần này, số doanh nghiệp được ưu đãi lãi suất cho vay sẽ không gói gọn trong danh sách doanh nghiệp bình ổn giá mà mở rộng ra các đối tượng khác. |
Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình cho biết đã cử cán bộ đi các tỉnh miền Tây Nam bộ để tìm hiểu, và qua đó thấy rằng tổng thể ngành cá ba sa có vấn đề, doanh nghiệp sử dụng vốn không đúng mục đích, không hiệu quả. NH Nhà nước đang phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Thống đốc cũng cho rằng mức lãi suất cho vay dài hạn 13% là khá lý tưởng vì trước đó NH phải huy động vốn lãi suất 11-12%. Theo ông Bình, hiện vốn huy động của hệ thống NH trên 80% là ngắn hạn, do vậy nguồn vốn cho vay dài hạn rất eo hẹp. Hiện tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các NH đã vượt 40%, trong khi quy định của NH là không vượt quá 30%.
Thống đốc cũng cho rằng lạm phát những tháng đầu năm thấp hơn năm ngoái, khả năng kiềm chế lạm phát năm 2013 có thể dưới 7%. Như vậy lãi suất tiền gửi cũng sẽ xoay quanh mức 7% và lãi suất cho vay xung quanh mức 10%. NH Nhà nước sẽ có chính sách lãi suất hợp lý để khuyến khích người dân gửi tiền kỳ hạn dài. Một tín hiệu vui là hiện nay người dân đã gửi tiền kỳ hạn từ 2-6 tháng, trong khi đó nửa năm trước chỉ gửi kỳ hạn tuần. “Doanh nghiệp, người dân cũng nên chia sẻ với khó khăn của hệ thống NH, vì NH cũng là doanh nghiệp và đầu vào của NH là vốn vay của nền kinh tế. Giải pháp mà NH Nhà nước đưa ra thời gian qua có thể chưa đáp ứng được mong mỏi của doanh nghiệp nhưng đang dần cải thiện theo chiều hướng tích cực” - ông Bình nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận