02/06/2023 10:11 GMT+7

CLB TP.HCM tạm vơi nỗi lo rớt hạng

Chiến thắng trong trận "chung kết ngược" với SHB Đà Nẵng ở vòng 10 V-League 2023 giúp CLB TP.HCM tạm thời thoát khỏi cuối bảng. Dù vậy, nỗi lo rớt hạng chỉ mới vơi đi với CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM trong trận thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: N.K

CLB TP.HCM trong trận thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: N.K

Trước vòng 10, CLB TP.HCM đã thất bại ba trận liên tiếp. Vì vậy, chiến thắng trước SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất vào tối 31-5 giúp CLB TP.HCM có thêm hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

Bước ngoặt quan trọng

Chiến thắng thứ hai kể từ đầu mùa giúp CLB TP.HCM thoát khỏi đáy bảng với 7 điểm sau 10 trận. Hiện họ hơn SHB Đà Nẵng 2 điểm và đẩy đối thủ này xuống cuối bảng. Khoảng cách này không phải quá lớn, nhưng cũng giúp CLB TP.HCM thêm lạc quan cho chặng đường phía trước. 

Tuy nhiên, với lực lượng hiện tại, CLB TP.HCM cũng có thể thất bại và trở lại đáy bảng. "Chúng tôi đã mất Campbell vì chấn thương nên phải tìm một trung vệ mới. Sắp tới, tuy phải gia cố lại hàng tiền vệ nhưng thật sự, chúng tôi vẫn chưa biết tìm ai", HLV Vũ Tiến Thành than thở.

Theo quy định của ban tổ chức giải, các đội chỉ được bổ sung cầu thủ từ vòng 12. Vì thế, CLB TP.HCM đành phải sử dụng lực lượng hiện có trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 11 vào ngày 6-6. Một trận đấu khó bởi do đang thi đấu không tốt nên SLNA sẽ càng quyết tâm đánh bại CLB TP.HCM.

Gấp rút bổ sung lực lượng

Hôm nay (2-6), trung vệ Brendon Lucas (Brazil) sẽ sang Việt Nam để thay thế cho Campbell Jonathan. Trung vệ cao 1,88m này từng thi đấu nổi bật trong màu áo CLB TP.HCM ở V-League 2022 trước khi chia tay vì HLV Vũ Tiến Thành ưu tiên chọn ngoại binh mới. 

Do đó, khả năng hòa nhập cũng như chuyên môn của Brendon Lucas là điều không phải bàn đến. Anh sẽ ra sân ở trận gặp chủ nhà HAGL ở vòng 12.

Ngoại binh nhanh chóng có sự thay thế. Nhưng bổ sung cầu thủ nội là điều mà CLB TP.HCM đang nỗ lực đàm phán. Việc không có nhà tài trợ ở đầu mùa giải đã khiến CLB TP.HCM phải để các cầu thủ nổi bật của mình ra đi. 

Tuy nhiên, sự có mặt của nhà tài trợ mới cũng kịp giúp HLV Vũ Tiến Thành có thể đàm phán mượn tạm cầu thủ chất lượng về thi đấu ở giai đoạn 2 nhằm đua trụ hạng. Ông Thành chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là cạnh tranh vào tốp 6, nên chúng tôi phải nỗ lực kiếm điểm trước SLNA trước khi chờ bổ sung cầu thủ".

Theo lãnh đạo CLB TP.HCM, ngôi sao người Mỹ gốc Việt - tiền vệ Lee Nguyễn đã được liên hệ và sẽ gia nhập đội vào tháng 7 thi đấu. "Ba ngoại binh ở hàng công Mansaray (10 bàn), Hoàng Vũ Samson (6 bàn) và Green (3 bàn) đều đang thi đấu quá ổn. 

Do đó, chúng tôi chỉ ưu tiên bổ sung các nội binh chất lượng ở vị trí thủ môn, trung vệ và tiền vệ trung tâm. Đây đều là những cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia hoặc U23", vị này nói.

Ở giai đoạn khó khăn, bóng đá TP.HCM đã nhận được sự quan tâm của người đứng đầu thành phố. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không chỉ kêu gọi vận động tài trợ cho đội mà còn trực tiếp đến sân theo dõi trận "chung kết ngược" với SHB Đà Nẵng. 

Điều quan trọng là CLB TP.HCM phải nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được thành tích tốt trong chặng đường sắp tới.

Thanh Hóa bất bại sau 10 vòng đấu

Nhiều trụ cột của B.Bình Dương không thể ra sân vì thẻ phạt, chấn thương khi gặp Thanh Hóa (hòa 1-1) ở vòng 10 V-League 2023 chiều 1-6. Ở thế chẳng đặng đừng, HLV Lê Huỳnh Đức phải tung vào sân mười cầu thủ nội cùng cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu.

Không thắng vòng này, Thanh Hóa vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm và chưa thua trận nào. B.Bình Dương xếp áp chót bảng tổng sắp với 6 điểm.

* Ở trận còn lại, Viettel - SLNA: 3-0.

SĨ HUYÊN

CLB TP.HCM đẩy SHB Đà Nẵng xuống cuối bảng V-League 2023CLB TP.HCM đẩy SHB Đà Nẵng xuống cuối bảng V-League 2023

Tối 31-5, CLB TP.HCM đã thắng SHB Đà Nẵng 5-1 trong trận 'chung kết ngược' trên sân Thống Nhất, qua đó đẩy đối thủ cùng đua trụ hạng xuống cuối bảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên