21/07/2022 10:31 GMT+7

CLB Hải Phòng sẽ phải nhận án phạt nặng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - CLB Hải Phòng sẽ phải nhận án phạt nặng sau khi để cho một người đàn ông chạy vào sân tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau trận đấu diễn ra tối 19-7 trên sân Lạch Tray.

CLB Hải Phòng sẽ phải nhận án phạt nặng - Ảnh 1.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà trong trận đấu trên sân Lạch Tray vào tối 19-7 - Ảnh: HỮU TẤN

Sau khi trận Hải Phòng - Topenland Bình Định ở vòng 8 V-League diễn ra trên sân Lạch Tray vào tối 19-7 kết thúc, khi tổ trọng tài đang làm nhiệm vụ hoàn tất hồ sơ trên sân thì một người đàn ông được cho là nhân viên CLB Hải Phòng đã xông đến tóm cổ, chửi bới, nhổ nước bọt vào trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà.

Người tấn công trọng tài là nhân viên CLB Hải Phòng?

Theo văn bản tường trình của trọng tài Hoàng Ngọc Hà và giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng, người đàn ông tên Dũng (được cho là nhân viên CLB Hải Phòng) đã đến tóm cổ, nhổ bước bọt vào mặt ông Hà. Nguyên nhân dẫn đến sự việc được ông Dũng giải thích do bức xúc với một số quyết định của trọng tài Hà trong trận đấu.

Hành vi tấn công trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà của ông Dũng diễn ra trước sự chứng kiến của chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn, giám sát trận đấu, tổ trọng tài, đông đảo truyền thông và người hâm mộ trên sân Lạch Tray. Ống kính máy quay cũng ghi lại đầy đủ diễn biến của sự việc khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc, gây không ít hoang mang cho đội ngũ trọng tài.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Ngọc - trưởng ban tổ chức Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kiêm tổng giám đốc Công ty VPF - cho biết đã bố trí để đội ngũ trọng tài lên xe rời Hải Phòng trong đêm 19-7 an toàn. Ngày 20-7, Ban tổ chức giải đã thu thập hồ sơ, tài liệu, băng ghi hình diễn biến sự việc và gửi sang Ban kỷ luật VFF để xử lý.

Ngoài ra Công ty VPF cũng có văn bản gửi ban tổ chức trận đấu sân Lạch Tray đề nghị giải trình toàn bộ sự việc. Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về ông Dũng, người tấn công trọng tài Hà, có phải là nhân viên CLB Hải Phòng, sân Lạch Tray hay không; việc ban tổ chức sân Lạch Tray tổ chức an ninh lỏng lẻo, để cho một người không có nhiệm vụ vào khu vực không được phép, tấn công, xúc phạm trọng tài. Vì vậy, ngoài ông Dũng, ban tổ chức trận đấu mà trực tiếp ở đây là CLB Hải Phòng sẽ phải đối mặt với án phạt nặng từ VFF.

Lãnh đạo Hải Phòng cho biết đã nắm được sự việc và sẽ có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời với công tác quản lý, điều hành ở CLB bóng đá Hải Phòng. Những hành vi quá khích, phi thể thao nếu không được kiểm soát và xử lý kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến bóng đá và cả hình ảnh của thành phố Hải Phòng.

Còn ai dám đến Lạch Tray làm nhiệm vụ?

Ông Hoàng Ngọc Hà là một trong hai trọng tài FIFA xuất sắc nhất của bóng đá VN và đã từng 2 lần đoạt danh hiệu Còi vàng. Trong những trận đấu "nóng" của V-League trên các sân Lạch Tray, Thiên Trường, Vinh... những năm qua, ban trọng tài đều phải "cậy nhờ" đến tài năng, bản lĩnh của ông Hà. Theo đánh giá của trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền, ông Hà đã hoàn thành rất tốt tất cả những tình huống trên sân trong trận Hải Phòng - Topenland Bình Định vào tối 19-7.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hà cho biết không chỉ lo cho sự an toàn của bản thân mà nếu an ninh trên các SVĐ kém như sân Lạch Tray thì sẽ uy hiếp công việc của các trọng tài. Trong khi đó ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài VFF, cho biết đã gửi kiến nghị đến Ban kỷ luật VFF đề nghị xử lý nặng hành vi tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà trên sân Lạch Tray. 

"Là một trong những trọng tài tốt nhất VN, ông Hà còn bị đối xử vậy thì trọng tài nào còn dám đến sân Lạch Tray làm nhiệm vụ", ông Hiền chia sẻ.

Trọng tài Võ Minh Trí từng bị ông Dũng đánh gãy răng

Người đàn ông tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà tên là Trần Tiến Dũng. Ông Dũng luôn đi cùng Hội CĐV Hải Phòng trên khắp các sân cỏ cả nước.

Năm 2012, ông Dũng cùng Trần Bá Hòa đã lên xe tấn công trọng tài Võ Minh Trí sau trận Đồng Tháp - Hải Phòng ở V-League 2012 trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Cục Cảnh sát hình sự (C45) sau đó đã khởi tố bị can đối với Trần Bá Hòa và Trần Tiến Dũng về tội gây rối trật tự công cộng. Cuối năm 2012, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Bá Hòa 1 năm 6 tháng tù, Trần Tiến Dũng 1 năm tù, cả hai được hưởng án treo.

Ngày 20-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, cựu trọng tài Võ Minh Trí cho biết ông bị thương tật 2%, răng cửa bị gãy và hiện ông đang phải lắp răng giả.

CLB Hải Phòng CLB Hải Phòng 'dọa' mời trọng tài quốc tế vào phân xử sự cố trên sân Gò Đậu

TTO - Ngày 14-3, CLB bóng đá Hải Phòng đã có công văn gửi VFF, ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cho biết nếu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng về sự cố trên sân Gò Đậu, CLB Hải Phòng sẽ mời trọng tài quốc tế vào phân xử.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên