20/07/2022 10:42 GMT+7

Trưởng ban trọng tài: 'Hoàng Ngọc Hà làm rất tốt nhiệm vụ, cần xử lý nặng hành vi đe dọa trọng tài'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ông Dương Văn Hiền - trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - cho biết trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trên sân Lạch Tray tối 19-7, vì vậy cần xử lý nghiêm hành vi đe dọa trọng tài.

Trưởng ban trọng tài: Hoàng Ngọc Hà làm rất tốt nhiệm vụ, cần xử lý nặng hành vi đe dọa trọng tài - Ảnh 1.

Ông Hoàng Ngọc Hà là một trong hai trọng tài xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay - Ảnh: HỮU TẤN

Trước đó, vào lúc 18h ngày 19-7, trận đấu giữa CLB Hải Phòng - Topenland Bình Định trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2022 đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng.

Sau khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài điều khiển trận đấu còn đang ở trên sân hoàn thành nốt công việc thì trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà bị một người đàn ông xông đến tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của cả chủ tịch CLB Hải Phòng, giám sát trận đấu, truyền thông...

Sau sự việc nghiêm trọng này, ông Hoàng Ngọc Hà và giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng đã có báo cáo tường trình sự việc gửi ban tổ chức giải và đề nghị tăng cường công tác an ninh để bảo vệ trọng tài, thành viên ban tổ chức giải, đồng thời có hình thức kỷ luật thích đáng. 

Ngay trong đêm 19-7, xe của ban tổ chức giải cũng đã đưa đội ngũ trọng tài điều khiển trận đấu rời Hải Phòng.

Ông Hoàng Ngọc Hà là một trong số ít những trọng tài FIFA của Việt Nam và được đánh giá là một trong hai trọng tài xuất sắc nhất lúc này. 

Trong 2 năm liên tiếp, ông Hà đoạt danh hiệu Còi vàng. Những trận đấu "nóng" nhất trên sân Lạch Tray, Thiên Trường trong 2 - 3 mùa gần đây ban trọng tài VFF đều phân công những trọng tài tốt nhất như ông Hà để cầm cân nảy mực.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 20-7, ông Dương Văn Hiền - trưởng ban trọng tài VFF - cho biết qua theo dõi thì thấy ông Hoàng Ngọc Hà đã làm rất tốt tất cả các tình huống diễn ra trong trận đấu Hải Phòng - Topenland Bình Định tối 19-7. 

Ông Hiền cho biết, với những trận "căng", ban trọng tài bao giờ cũng ưu tiên xếp các trọng tài giỏi nhất Việt Nam là Hoàng Ngọc Hà, Ngô Duy Lân làm chính.

Ngay sau sự việc ông Hà bị tóm cổ, nhổ nước bọt trên sân Lạch Tray, ông Dương Văn Hiền cho biết ban trọng tài cũng đã có báo cáo đề nghị ban tổ chức giải, ban kỷ luật VFF xử lý kỷ luật thật nặng hành vi đe dọa trọng tài.

Ông Dương Văn Hiền nói: "Chúng tôi đề nghị phải có hình thức kỷ luật thật nặng để bảo vệ các trọng tài làm nhiệm vụ trên sân. Hành vi của người đàn ông trên sân Lạch Tray với trọng tài Hoàng Ngọc Hà là không thể chấp nhận được. 

Nếu sự việc không được xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các trọng tài làm việc những vòng sau đó, bởi ngay cả ông Hà cũng bị đối xử vậy thì những người khác thì sao, ai dám đến sân Lạch Tray để làm nhiệm vụ".

Ban tổ chức Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng đã gửi hồ sơ sang ban kỷ luật VFF để xử lý. Việc để cho một người không có chức năng nhiệm vụ tự do xuống sân (nơi những người này không được phép xuất hiện) để hành hung, xúc phạm trọng tài chắc chắn sẽ khiến sân Lạch Tray không thoát khỏi án phạt nặng từ ban kỷ luật VFF.


Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà bị Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà bị 'nhân viên' sân Lạch Tray tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt

TTO - Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà đã bị một người tóm cổ, nhổ nước bọt ngay trên sân Lạch Tray sau trận đấu tối 19-7. Giám sát trận đấu cho biết đó chính là nhân viên sân Lạch Tray nhưng đội bóng này phủ nhận.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên