14/03/2022 14:39 GMT+7

Trưởng ban trọng tài VFF: 'Trọng tài đã sai khi thổi phạt 11m đối với CLB Hải Phòng'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Nói về tình huống thổi 11m của trọng tài Mai Xuân Hùng, giúp chủ nhà B.Bình Dương gỡ hòa 2-2 trước Hải Phòng ở vòng 4 V-League 2022 diễn ra tối 13-3, trưởng ban trọng tài LĐBĐVN (VFF) Dương Văn Hiền cho biết đó là quyết định sai của trọng tài.

Trưởng ban trọng tài VFF: Trọng tài đã sai khi thổi phạt 11m đối với CLB Hải Phòng - Ảnh 1.

Trọng tài Mai Xuân Hùng chỉ tay vào chấm 11m - Ảnh: N.K.

Tình huống tranh cãi diễn ra ở phút 80, khi tỉ số trận đấu đang là 2-1 nghiêng về CLB Hải Phòng, trọng tài Mai Xuân Hùng đã cho đội chủ nhà hưởng 11m.

Ông Hùng cho rằng trung vệ Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng) phạm lỗi với tiền đạo vào sân thay người Vĩ Hào (B.Bình Dương). Trên chấm 11m, Tiến Linh đã không khó để sút 11m thành công, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, pha quay chậm trên truyền hình lại cho thấy điểm phạm lỗi vẫn còn ở bên ngoài. Bản thân trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền khi xem truyền hình cũng khẳng định quyết định thổi phạt 11m CLB Hải Phòng của trọng tài Mai Xuân Hùng là không chính xác.

Trưởng ban trọng tài VFF: Trọng tài đã sai khi thổi phạt 11m đối với CLB Hải Phòng - Ảnh 2.

Pha phạm lỗi của Ngọc Thịnh (trái) với Vĩ Hào là ở ngoài vòng cấm - Ảnh: N.K.

"Xem lại quay chậm trên truyền hình hoặc chụp màn hình lại tình huống thì sẽ thấy rõ là pha phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Nhưng ở trong sân thì tình huống diễn ra nhanh lắm, rất khó thấy".

Ông Dương Văn Hiền phân tích thêm: "Trọng tài Mai Xuân Hùng cũng có cái dở là di chuyển kém, không chọn góc quan sát tốt. Anh ấy chạy xa quá ở phía sau, lại theo trục dọc tình huống phạm lỗi nên khó nhận biết được là pha phạm lỗi trong hay ngoài vòng cấm.

Và cái dở nữa là trợ lý trọng tài 1 Nguyễn Thành Trung, người ở vị trí quan sát tốt và phải nhìn rõ nhất thì lại không hỗ trợ được cho trọng tài chính khi không thể quán xuyến được tình huống diễn ra ở xa".

Trưởng ban trọng tài VFF: Trọng tài đã sai khi thổi phạt 11m đối với CLB Hải Phòng - Ảnh 3.

Tình huống phạm lỗi của Hải Phòng diễn ra ngoài vòng cấm, trọng tài Mai Xuân Hùng cũng chạy xa phía sau nên không có trung khung hình - Ảnh chụp màn hình trận đấu

Ông Hiền cho biết với sai lầm này, trọng tài Mai Xuân Hùng cũng như trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Trung sẽ bị kỷ luật không được làm nhiệm vụ sắp tới. Tuy nhiên, ông Hiền không cho biết sẽ kỷ luật bao nhiêu trận.

Đây không phải là lần đầu tiên trọng tài Mai Xuân Hùng mắc sai lầm và bị kỷ luật. Ở V-League 2020, trọng tài Mai Xuân Hùng từng bị ban trọng tài treo còi 6 trận (ban đầu chỉ 3 trận) do mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu giữa CLB Sài Gòn và Nam Định ở vòng 10 V-League 2020.

Trong 4 tình huống đội chủ nhà phản ứng vì không thổi 11m, trọng tài Mai Xuân Hùng đã có 2 lần quyết định sai.

Vòng 2 V-League 2022: Trọng tài làm khán giả Hải Phòng thót tim Vòng 2 V-League 2022: Trọng tài làm khán giả Hải Phòng thót tim

TTO - Nam Định ngã ngựa 1-2 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào tối 2-3. Chiến thắng này giúp Hải Phòng trở thành đội đầu tiên có được chiến thắng trên sân nhà ở mùa giải năm nay.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên