22/02/2022 14:16 GMT+7

CLB B.Bình Dương đặt chỉ tiêu top 3 V-League 2022

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau hai mùa giải liên tiếp chỉ đứng hạng 6, CLB giàu truyền thống B.Bình Dương đã mạnh dạn công bố chỉ tiêu top 3 ở V-League 2022 trong lễ xuất quân và ra mắt trang phục thi đấu mùa giải 2022 diễn ra vào trưa 22-2.

CLB B.Bình Dương đặt chỉ tiêu top 3 V-League 2022 - Ảnh 1.

HLV Đặng Trần Chỉnh (giữa) cùng các cầu thủ và nhà tài trợ áo đấu tại lễ xuất quân - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Bình Dương là đội bóng từng 4 lần vô địch V-League, thành tích chỉ xếp sau CLB Hà Nội với 5 lần vô địch.

Tuy nhiên, việc trẻ hóa mạnh mẽ và không đầu tư nhiều trong những năm qua đã khiến CLB B.Bình Dương thi đấu không thành công. Hai mùa giải gần nhất, đội chỉ xếp thứ 6.

V-League năm nay, B.Bình Dương vẫn tiếp tục trẻ hóa khi đôn lên 6 cầu thủ trẻ. Dù vậy, với lứa cầu thủ trẻ đôn lên từ những năm trước đã bắt đầu trưởng thành, cộng với hai tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh và Tô Văn Vũ, đội bóng đất Thủ đã không giấu khát vọng lọt vào top 3.

Thay đổi đáng chú ý nhất của B.Bình Dương ở mùa giải năm nay nằm ở băng ghế huấn luyện. Sau thời gian làm giám đốc kỹ thuật, ông Đặng Trần Chỉnh đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng.

Mùa trước, CLB B.Bình Dương được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng; nhưng chỉ sau 9 vòng cả hai đã chia tay nhau. Trợ lý Nguyễn Thanh Sơn được đôn lên làm HLV tạm quyền dẫn dắt đội trước khi V-League 2021 dừng lại ở vòng 12 vì dịch COVID-19 bùng phát.

Phát biểu ở lễ xuất quân, HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết ông không gặp vấn đề gì về chuyên môn khi quay trở lại ghế nóng do đây là công việc tuy "mới mà cũ". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận bản thân cũng gặp áp lực với chỉ tiêu top 3 V-League 2022 mà lãnh đạo CLB đưa ra.

CLB B.Bình Dương đặt chỉ tiêu top 3 V-League 2022 - Ảnh 2.

Toàn đội B.Bình Dương tại lễ xuất quân mùa giải 2022 - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Ông nói: "Tôi làm HLV nhiều năm mới chuyển sang làm giám đốc kỹ thuật. Dù vậy, thời gian đó tôi vẫn làm việc chuyên môn, đồng thời cũng luôn cập nhật tình hình bóng đá Việt Nam cũng như cập nhật phương pháp huấn luyện mới của bóng đá thế giới.

Việc trở lại huấn luyện ở mùa giải năm nay khiến tôi cảm thấy vui nhưng hơi áp lực với chỉ tiêu vào top 3 V-League 2022 của lãnh đạo. Muốn vào top 3, B.Bình Dương phải cạnh tranh với 3 ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch là Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và T.Bình Định".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về câu nói nổi tiếng của mình ngày trước: Ghế HLV có 4 chân thì "cầu thủ giữ 3 chân" và liệu ông có tự tin giữ được ghế ở đội bóng nổi tiếng là "lò xay" HLV như CLB B.Bình Dương hay không?

HLV Đặng Trần Chỉnh cho rằng câu nói đó chỉ đúng ở thời điểm đó. "Lúc này, B.Bình Dương là tập thể tốt và đoàn kết. Tôi rất hạnh phúc khi được dẫn dắt họ. Tôi hy vọng sẽ cùng các cầu thủ hoàn thành mục tiêu top 3".

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng cho biết sẽ cố gắng thi đấu để giúp CLB B.Bình Dương hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ở V-League 2021, Tiến Linh đã ghi 6 bàn trong 11 trận ra sân, kém 1 bàn so với Ossou Konan, Rodrigo Dias (cùng của Nam Định) và Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai).

Ở trận mở màn V-League 2022, B.Bình Dương sẽ tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà vào chiều 25-2.

CLB B.Bình Dương loay hoay với ghế HLV CLB B.Bình Dương loay hoay với ghế HLV

TTO - Hôm nay (15-10), CLB B.Bình Dương đã quyết định đưa giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh trở lại làm HLV trưởng nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2022. Một quyết định "lòng vòng" của đội bóng từng 4 lần vô địch V-League.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên