12/10/2022 21:57 GMT+7

Chuyển xác 9 con hổ ở Nghệ An về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Xác 9 con hổ sẽ được phục vụ mục đích trưng bày, nghiên cứu tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, qua đó tuyên truyền người dân về việc bảo vệ động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng.

Chuyển xác 9 con hổ ở Nghệ An về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Ảnh 1.

Xác hổ được bảo quản, chuyển ra Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Ảnh: N.THẮNG

Ngày 12-10, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tiếp nhận toàn bộ xác 9 con hổ sau vụ phát hiện, tịch thu 17 con hổ nuôi nhốt trái phép tại hai nhà dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 8-2021.

Trước đó, ngày 4-8-2021, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đã kiểm tra và bắt giữ ông Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, ngụ xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có hành vi nuôi nhốt trái phép 14 con hổ.

Cùng ngày, cơ quan chức năng kiểm tra và bắt giữ bà Nguyễn Thị Định (51 tuổi, ngụ xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có hành vi nuôi nhốt trái phép 3 con hổ.

Tháng 3-2022, 8 con hổ còn sống sau vụ việc đã được chuyển đến chăm sóc tại Vườn thú Hà Nội.

Ông Hiền bị đưa ra xét xử, nhận án 7 năm tù; bà Định nhận mức án 30 tháng tù.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) đã ghi nhận ít nhất 4 vụ bắt giữ hổ tại nhiều địa phương trên cả nước mà lời khai ban đầu của các nghi phạm đều cho thấy hổ có nguồn gốc từ tỉnh Nghệ An.

Bà Bùi Thị Hà - phó giám đốc ENV - đánh giá: "Hiện tượng nuôi nhốt, buôn bán hổ trái phép diễn ra trong một thời gian dài tại tỉnh Nghệ An không những ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh Nghệ An mà còn khiến quốc tế có những đánh giá thiếu tích cực về nỗ lực của Việt Nam trong công tác đấu tranh với tội phạm về động vật hoang dã nói chung và hổ nói riêng".

Hổ được nuôi nhốt từ Nghệ An?

Theo ENV, các vụ án phát hiện trên cả nước từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy hổ có nguồn gốc từ tỉnh Nghệ An:

- Ngày 6-1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên đã phát hiện và bắt giữ nguyên chủ tịch UBND xã Tiên Phong cùng 1 con hổ đông lạnh, 1 bộ xương hổ, 2 bộ da hổ, 1 đầu sơn dương, 1.578 miếng cao động vật, 16 túi đựng thịt động vật và 21 lọ nghi là mật gấu tại nhà riêng. Trong quá trình điều tra, người này khai nhận mua hổ từ một người tại Nghệ An.

- Ngày 17-3, Công an huyện Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ 3 nghi phạm đang giết thịt 1 con hổ. Theo lời khai của các nghi phạm, nguồn gốc con hổ trên được chuyển bằng xe ô tô từ Nghệ An lên Điện Biên.

- Ngày 25-3, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an huyện Phong Thổ đã bắt, tạm giữ hình sự 3 nghi phạm đều thường trú tại tỉnh Nghệ An và thu giữ 1 con hổ (đã chết) có khối lượng trên 200kg, 1 xe ô tô 7 chỗ cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội. Bước đầu các nghi phạm khai nhận vận chuyển con hổ trên từ Nghệ An lên Lai Châu để tiêu thụ, với giá 615 triệu đồng.

- Ngày 10-4, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Thường Xuân bắt giữ một số nghi phạm đang chuẩn bị xẻ thịt 1 con hổ tại nhà để nấu cao. Cơ quan công an đã xác minh được người bán vận chuyển hổ đều thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Vườn thú Hà Nội sẽ nhận nuôi 8 con hổ thu từ nhà dân ở Nghệ An Vườn thú Hà Nội sẽ nhận nuôi 8 con hổ thu từ nhà dân ở Nghệ An

TTO - UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho vườn thú Hà Nội nhận chăm sóc 8 con hổ được lực lượng chức năng Nghệ An thu giữ trong nhà dân. Hơn nửa năm qua, chi phí nuôi 8 con hổ này ở một khu du lịch sinh thái hết 4 tỉ đồng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên