13/09/2019 12:59 GMT+7

Chuyển tải khách đi tàu SE22 bằng ôtô ra ga Bình Triệu ngày thông cầu đường sắt Bình Lợi

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có công điện về việc phong tỏa tuyến đường sắt Thống Nhất đoạn từ ga Bình Triệu đến ga Gò Vấp, TP.HCM nhằm phục vụ cho công tác chuyển tuyến và thử tải cầu Bình Lợi mới.

Chuyển tải khách đi tàu SE22 bằng ôtô ra ga Bình Triệu ngày thông cầu đường sắt Bình Lợi - Ảnh 1.

Có cầu sắt Bình Lợi mới, các đoàn tàu chạy suốt, không lo ngại bị gián đoạn hoạt động như ở cầu Bình Lợi cũ - Ảnh: TK.

Sau gần 4 năm thực hiện, dự án xây cầu sắt Bình Lợi sẽ hoàn thành vào ngày 14-9. Cầu Bình Lợi mới có tĩnh không cao 7m thay cho cầu sắt cũ nay đã 117 tuổi có tĩnh không chỉ hơn 1,5m.

Nhằm chuẩn bị chuyển tuyến từ cầu cũ sang cầu mới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ phong tỏa đoạn đường ở hai ga nêu trên. Cụ thể, việc thử tải trên cầu mới trong 5h giờ, bắt đầu lúc 9h30-14h30 ngày 14-9. 

Trong thời điểm thử tài có đoàn tàu SE22 theo kế hoạch sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn vào trưa cùng ngày. Vì lý do nêu trên, tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 14-9 sẽ lập tàu tại ga Bình Triệu. Các đơn vị đường sắt sẽ chuyển tài hành khách bằng ôtô từ ga Sài Gòn đến ga Bình Triệu cho hành khách lên tàu.

14-9, thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi mới 14-9, thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi mới

TTO - Việc thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi mới vừa giúp xe lửa không lo ngại sự cố tai nạn ở cầu cũ và còn giúp phương tiện thủy lưu thông tốt hơn từ TP.HCM đến Bình Dương.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên