12/06/2026 14:53 GMT+7

Chuyển hồ sơ điều tra vụ chặt phá gần 1.200m² rừng tự nhiên ở đặc khu Côn Đảo

Hồ sơ vụ chặt phá gần 1.200m² rừng phòng hộ tự nhiên tại đặc khu Côn Đảo được chuyển đến cơ quan điều tra đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chuyển hồ sơ điều tra vụ chặt phá gần 1.200m² rừng tự nhiên ở đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.

Một góc khu vực bị chặt phá trong rừng phòng hộ tự nhiên tại Côn Đảo - Ảnh: KHÁNH NAM

Ngày 12-6, UBND đặc khu Côn Đảo, TP.HCM đã có văn bản thống nhất chủ trương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, chặt phá cây rừng trên địa bàn.

Trong đó có vụ việc liên quan đến ông T.N. (52 tuổi, ngụ khu dân cư số 7, đặc khu Côn Đảo) có hành vi chặt, đốt, phá rừng tự nhiên.

Đồng thời yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn đặc khu Côn Đảo để kịp thời ngăn chặn hành vi chặt phá rừng của người dân...

Trước đó, ngày 29-5, Trạm kiểm lâm cơ động thuộc Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đã phối hợp các ngành liên quan lập biên bản về việc ông N. đã chặt, đốt phá khoảng 1.180m2 tại tiểu khu 6, rừng phòng hộ của UBND đặc khu Côn Đảo.

Đến ngày 2-6, ông N. cung cấp một số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên tổng diện tích 3.770m2, bao gồm diện tích rừng đã chặt, đốt phá. 

Tuy nhiên qua xác minh, trong diện tích 1.180m2 có 1.017m2 hiện trạng cây rừng tự nhiên, 73m2 đất không có rừng.

Mặt khác, tổng diện tích 3.770m2 có hiện trạng và nguồn gốc là đất lâm nghiệp do Nhà nước quản lý, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N..

Ngoài ra, năm 2018 ông N. từng bị chính quyền địa phương phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, có hồ sơ xử lý cưỡng chế đối với hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ với diện tích hơn 1.900m2.

Thế nhưng phần đất này tiếp tục nằm trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông N..

Hạt kiểm lâm Côn Đảo nhận định ông N. có hành vi phá rừng phòng hộ trái pháp luật, lấn chiếm rừng phòng hộ. Dù chưa khắc phục hậu quả, ông N. còn tiếp tục mở rộng quy mô lấn chiếm với diện tích lớn hơn, xây nhà trái phép trên khu đất lấn chiếm…

Hành vi của ông N. có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra kéo dài trong nhiều năm, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Do đó Hạt kiểm lâm chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chuyển hồ sơ điều tra vụ chặt phá gần 1.200m2 rừng tự nhiên ở đặc khu Côn Đảo  - Ảnh 2.Không phá rừng nguyên sinh Côn Đảo để làm đường

TTO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chỉ đạo UBND tỉnh phải hạn chế tối đa phá rừng để giữ vẻ hoang sơ, nguyên sinh của Côn Đảo khi làm đường Tây Bắc nối Bến Đầm với Cỏ Ống, dài khoảng 14km.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất