18/04/2023 14:30 GMT+7

Chuyên gia kinh tế Philipp Rösler đến TP.HCM làm diễn giả diễn đàn Cảm hứng khởi nghiệp

Ông Philipp Rösler - lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt - là một trong những diễn giả chính của talkshow "Cảm hứng khởi nghiệp" ngày 26-4.

Chuyên gia kinh tế Philipp Rösler đến TP.HCM làm diễn giả tại diễn đàn Cảm hứng khởi nghiệp - Ảnh 1.

Chuyên gia kinh tế Philipp Rösler - Ảnh do nhân vật cung cấp

Giải thưởng Tuổi Trẻ Start-Up Award do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2019, phối hợp tổ chức cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM với mục đích gây quỹ start-up, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp, qua đó khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, tạo sự lan tỏa, kết nối các doanh nghiệp, mở ra cơ hội giao lưu giữa cộng đồng doanh nhân.

Ngoài ông Philipp Rösler, talkshow "Cảm hứng khởi nghiệp" còn có các diễn giả: ông Phạm Phú Ngọc Trai - nhà sáng lập và chủ tịch Công ty Tư vấn kinh doanh và Hội nhập toàn cầu (GIBC); ông Don Lam - tổng giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital; bà Nguyễn Thị Diệu Hằng, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM - BSSC; ông Lê Yên Thanh - sáng lập và CEO Phenikaa MaaS, Forbes Under 30; bà Phạm Khánh Linh, sáng lập và CEO Logivan, Forbes Under 30.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Trường đại học Kinh tế TP.HCM (59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM). Với chủ đề "Trong khủng hoảng tìm thấy cơ hội?", talkshow dự kiến có sự tham gia của khoảng 1.000 bạn trẻ và các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.

Lễ vinh danh 20 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của năm cũng sẽ diễn ra ngay sau talkshow.

Mời bạn đăng ký tham dự talkshow "Cảm hứng khởi nghiệp" tại đây. Toàn bộ doanh thu Sao tham gia talkshow sẽ được dành ủng hộ các start-up.

Từ bác sĩ trở thành bộ trưởng, phó thủ tướng Đức, giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)

Chuyên gia kinh tế Philipp Rösler đến TP.HCM làm diễn giả tại diễn đàn Cảm hứng khởi nghiệp - Ảnh 3.

Ông Philipp Rosler năm 2017, khi làm giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Philipp Rösler sinh năm 1973 tại Ba Xuyên (nay là Sóc Trăng), và được cha mẹ nuôi đưa sang Đức. Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Trường Y khoa Hanover năm 1999, nhận được học vị tiến sĩ về phẫu thuật tim - lồng ngực, mạch máu năm 2002.

Từ năm 2003, ông tham gia chính trị và được bầu là chủ tịch Nhóm nghị sĩ FDP, Quốc hội bang Lower Saxon năm 2009, sau đó được bổ nhiệm làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Giao thông vận tải của Lower Saxony năm 2009.

Từ năm 2009 - 2013, ông liên tiếp được bầu là bộ trưởng Bộ Y tế liên bang của Cộng hòa liên bang Đức, chủ tịch Đảng Dân chủ tự do FDP của Đức, sau đó là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Cộng hòa liên bang Đức. Ông là chính trị gia trẻ nhất nước Đức khi đảm nhận vai trò này.

Năm 2006, ông Philipp Rösler trở về Việt Nam lần đầu cùng gia đình. Từ năm 2014, ông và gia đình chuyển đến Zurich, thành lập công ty tư vấn đầu tư tại Thụy Sĩ để hỗ trợ thúc đẩy hợp tác đầu tư với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Với vai trò giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), trong năm 2018, ông đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện một số sáng kiến liên quan tới cách mạng công nghiệp 4.0 và Hội nghị WEF Đông Á.

Tháng 9-2021, ông Philipp Rösler được bổ nhiệm làm lãnh sự danh dự tại Zurich và Zug.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Phạm Phú Ngọc Trai (chủ tịch Công ty tư vấn kinh doanh và hội nhập toàn cầu GIBC):

Khi khởi nghiệp, chúng ta không chỉ cần biết về start-up, mà còn cần nắm kiến thức về chính sách, tác động từ những thay đổi vĩ mô của xã hội… Xuất phát điểm và sự nỗ lực của ông Rösler cộng với óc quan sát sâu sắc, kinh nghiệm lãnh đạo ở một quốc gia hùng mạnh hàng đầu thế giới như Đức, làm diễn giả ở những diễn đàn quốc tế danh tiếng… chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng lớn, đem lại nhiều bài học giá trị cho người nghe.

Chuyên gia kinh tế Philipp Rösler: "Sẽ luôn có khủng hoảng, quan trọng là phải đứng lên"Chuyên gia kinh tế Philipp Rösler: 'Sẽ luôn có khủng hoảng, quan trọng là phải đứng lên'

Sáng nay 26-4, báo Tuổi Trẻ tổ chức talkshow "Cảm hứng khởi nghiệp 2023" tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, với sự tham gia của ông Philipp Rösler - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên phó thủ tướng Đức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên