
Chuyên gia Đoàn Minh Xương - Ảnh: N.K.
Tối 26-8, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á dù chỉ hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Bởi trận lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng 2-0 ngay tại Bangkok.
Dưới đây là bình luận của chuyên gia Đoàn Minh Xương với Tuổi Trẻ về trận đấu này:
"Nói chung, Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 xứng đáng. Vì mình nghiêm túc hơn, chuẩn bị cũng tốt hơn và tập trung lực lượng mạnh nhất.
Chung kết lượt về không phải là trận đấu hay của tuyển Việt Nam
Tôi nghĩ đây không phải là một trận đấu hay của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta quá may mắn khi Thái Lan có 2 bàn đá phản lưới nhà cùng tình huống bỏ lỡ phạt đền. Nếu Thái Lan đá vào quả phạt đền để dẫn 2-0 thì... không biết điều gì sẽ xảy ra.
Hiệp một, đội tuyển Việt Nam nhường thế trận cho Thái Lan theo tôi là một sai lầm. Bởi Thái Lan rất biết cách để không rơi vào bẫy phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam.
Họ chơi kiên trì, tấn công hành lang biên trái của đội tuyển Việt Nam, tận dụng những quả sút xa để không rơi vào bẫy. Trong khi đó, chúng ta mặc dù phòng ngự số đông nhưng hệ thống phòng ngự lại không gây áp lực một cách đồng bộ.

Xuân Son (phải) và đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu khó khăn trước Thái Lan ở chung kết lượt về - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Chính điều đó giúp Thái Lan phát huy được lối chơi kiểm soát bóng và có được một bàn thắng. Sang đầu hiệp hai, Thái Lan được hưởng quả phạt đền nhưng đá không vào.
Và khi Thái Lan đang ở trạng thái thiếu tập trung do bỏ lỡ cơ hội có bàn thắng thứ hai, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1.
Có lợi thế khi đã thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi, nhưng có lẽ do tính chất trận đấu mang ý nghĩa quyết định đã làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của đội tuyển Việt Nam.
Trong tình huống chống bóng bổng ở phút 85, Trương Tiến Anh phá bóng không dứt khoát để cho Wanchai ghi bàn. Ngay cả thủ môn Lê Giang Patrik cũng chơi không tốt trong nhiều tình huống.
Thái Lan "hết pin" từ phút 70
Trận đấu có 4 bàn thắng nhưng chất lượng chuyên môn không cao. Thái Lan cố gắng thi đấu để có bàn thắng, nhưng cũng không có trạng thái thể lực tốt nhất. Khoảng từ phút 70 trở đi là thấy Thái Lan xuống sức rồi.
Đội tuyển Việt Nam nếu chắt chiu những cơ hội phản công ở thời điểm tỉ số đang 1-1 thì có thể đã giành chiến thắng. Tuy nhiên những đợt phản công của mình cũng thiếu hiệu quả, để cho Thái Lan dẫn lại 2-1.
Dù vậy, Thái Lan đã lần thứ 2 tự mình dâng bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam khi tiếp tục đá phản lưới nhà ở phút 90+3".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận