01/06/2026 21:37 GMT+7

Chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Myanmar là đến Ấn Độ

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức.

Chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Myanmar là đến Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (bên phải) gặp Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ngày 1-6 tại New Delhi - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm kéo dài năm ngày đến Ấn Độ từ 30-5 đến 3-6. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4.

Ngày 1-6, ông đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở thủ đô New Delhi nhằm thảo luận về vấn đề an ninh và thương mại.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal, Thủ tướng Modi khẳng định rằng Ấn Độ vẫn là láng giềng, đối tác tin cậy và là nước luôn sẵn sàng hỗ trợ Myanmar trong những thời điểm khủng hoảng.

New Delhi bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ hòa bình và đối thoại tại Myanmar, song giải pháp cho xung đột phải đến từ chính người dân nước này.

Thông tin thêm về cuộc gặp, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cho biết hai bên đã thảo luận về an ninh biên giới và tác động của cuộc nội chiến ở Myanmar đối với các bang đông bắc của Ấn Độ.

Theo ông, ổn định tại Myanmar là lợi ích quan trọng ở Ấn Độ. Tình hình ở Myanmar gắn với an ninh của vùng đông bắc Ấn Độ và đời sống của người dân sống dọc theo biên giới dài hơn 1.600km giữa hai nước, đồng thời liên quan chặt chẽ đến lợi ích của Ấn Độ, chẳng hạn trong việc kết nối với Đông Nam Á.

Ấn Độ đã thúc đẩy các dự án hạ tầng nhằm kết nối vùng đông bắc của nước này với vịnh Bengal thông qua Myanmar, cũng như tuyến đường cao tốc nối sang Thái Lan. Tuy nhiên các dự án này đi qua nhiều khu vực đang xảy ra xung đột.

Ngoại trưởng Misri cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc hoàn thành các mục tiêu và tiến độ đã đề ra rất khó khăn.

Hai bên cũng thảo luận về vấn đề tội phạm mạng. Ông Misri cho biết trong năm qua, Ấn Độ đã hồi hương hơn 2.400 công dân bị mắc kẹt tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar, song hiện vẫn còn khoảng 150 người chưa thể trở về.

Theo Hãng tin Reuters, cùng ngày, Myanmar và Ấn Độ đã ra tuyên bố chung nhất trí tăng cường thương mại hai chiều, bao gồm thông qua cơ chế thanh toán bằng đồng rupee và kyat. Trong giai đoạn 2025 - 2026, kim ngạch song phương hai nước đạt hơn 2 tỉ USD.

Dự kiến trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Min Aung Hlaing cũng sẽ có cuộc gặp với các đại diện doanh nghiệp và thăm trung tâm tài chính Mumbai.

Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hòa bình ở Myanmar vì lợi ích chiến lược với Đông Nam Á - Ảnh 3.Myanmar mở chiến dịch càn quét quân nổi dậy dọc biên giới

Quân đội Myanmar tuyên bố mở loạt chiến dịch tấn công các cứ điểm chất lượng của lực lượng nổi dậy dọc biên giới hoặc các tuyến giao thương huyết mạch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Myanmar Ấn Độ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất