19/11/2018 17:17 GMT+7

Chút băn khoăn với hàng tiền vệ tuyển Việt Nam

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Toàn thắng sau hai lượt trận và chưa bị thủng lưới bàn nào, thế nhưng lối chơi của đội tuyển Việt Nam chưa mang lại sự an tâm cho người hâm mộ, đặc biệt là trong trận thắng Malaysia 2-0 cách đây ba ngày.

Chút băn khoăn với hàng tiền vệ tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Xuân Trường không thể làm chủ khu trung tuyến trước Malaysia - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải (nguyên tổng biên tập báo Bóng Đá) nhận định rằng: "Nếu tiếp tục chơi kiểu này, đội tuyển Việt Nam khó đi xa ở AFF Cup 2018".

Nhận định trên bắt nguồn từ việc dù được đá trên sân nhà và có đến 8 ngày nghỉ so với 3 ngày của Malaysia, thế nhưng đội tuyển Việt Nam hay nói chính xác hơn là hàng tiền vệ với Xuân Trường, Quang Hải, Trọng Hoàng và Văn Hậu không kiểm soát được khu trung tuyến. 

Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của hàng tiền vệ Việt Nam chỉ có 62,7% trong khi con số này của Malaysia là 84,6%, thời gian kiểm soát bóng chỉ bằng một nửa đối thủ (31,4% so với 68,6% của Malaysia).

Chút băn khoăn với hàng tiền vệ tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Thống kê trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0

Bị ép sân nhưng đội tuyển Việt Nam đã có hai pha kết thúc cầu môn chuẩn xác của Công Phượng, Anh Đức mang về chiến thắng chung cuộc 2-0. Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng đó là chiến thắng khá may mắn. Trả lời báo chí sau trận đấu, tiền vệ Xuân Trường cũng thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam khá may mắn ở trận gặp Malaysia.

Ông Vũ Mạnh Hải nói với Tuổi Trẻ: "Nhiều người nói rằng ông Park đã gây bất ngờ lớn với Malaysia qua lối đá phòng ngự phản công. Quan điểm của tôi thì khác, hàng tiền vệ Việt Nam chưa thể hiện rõ nét về cách thức tổ chức tấn công, hoặc tấn công có ý đồ rõ rệt là do kiểm soát bóng không chặt chẽ, chuyền hỏng nhiều. 

May mắn là bộ ba trung vệ cùng thủ môn Đặng Văn Lâm chơi tập trung, bọc lót cho nhau hiệu quả trong việc đánh chận ngoài vòng cấm địa.

Chút băn khoăn với hàng tiền vệ tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Khả năng tranh chấp là điều đáng lo với hàng tiền vệ Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Mùa giải năm nay, Malaysia không đáng gờm so với vài năm trước. Họ tấn công nhiều nhưng không biến hóa, chơi bóng khá đơn giản. Nếu họ sắc sảo hơn, hoặc có tiền vệ tổ chức tấn công lợi hại thì kết quả chung cuộc đã khác đi rồi".

Ông Hải nhấn mạnh rằng ông không lạm bàn về chiến thuật của đội tuyển Việt Nam, nhưng bày tỏ sự âu lo khi cặp tiền vệ trung tâm chưa mang lại sự tin tưởng cho người xem. Có vẻ như ông Park đang đi kiếm tìm sự thử nghiệm nào đó. 

Và thật khó cho đội tuyển Việt Nam tiến xa nếu sự kiếm tìm ấy tiếp tục được thử nghiệm ở các trận còn lại của vòng đấu bảng, bởi tính ổn định của một đội bóng là điều bắt buộc phải có ngay trước giờ khai cuộc.

Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ một ngày trước trận đá với Myanmar, ông Vũ Mạnh Hải kỳ vọng rằng: "Ở góc độ của một cựu tuyển thủ, tôi hi vọng rằng ông Park sẽ chấn chỉnh lại khu vực trung tuyến bằng cách xếp một cầu thủ có kinh nghiệm, có năng lực làm cầu nối hữu hiệu giữa hàng tiền vệ với người đá hộ công và trung phong cắm.

Tôi đặt trọn niềm tin vào Văn Quyết một khi anh được xếp chơi vị trí nói trên, có thể dứt điểm từ xa, tỉa bóng khéo léo hay phối hợp với tuyến trên để đột phá táo bạo. Và có lẽ đã đến lúc Hùng Dũng nên có mặt ở đội hình xuất phát để cáng đáng vị trí tiền vệ phòng ngự, đánh chặn từ xa nhằm làm giảm áp lực cho ba trung vệ.

Một khi hàng tiền vệ được sắp xếp hợp lý, cách thức vận hành của đội tuyển Việt Nam không chỉ kín kẽ mà còn lợi hại hơn với những miếng tấn công đa dạng chứ không thuần về phòng thủ phản công như trận gặp Malaysia. Rất có thể sự kỳ vọng của tôi lẫn người hâm mộ cả nước sẽ được đáp ứng trong trận đấu với Myanmar vào ngày 20-11. Mong là vậy!".

CĐV Myanmar lo CĐV Việt Nam đốt pháo sáng CĐV Myanmar lo CĐV Việt Nam đốt pháo sáng

TTO - Trên các diễn đàn, cổ động viên Myanmar bày tỏ sự lo lắng về việc người hâm mộ Việt Nam sẽ đốt pháo sáng trong trận đấu với đội nhà.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên