18/11/2018 15:58 GMT+7

Vì sao Indonesia chơi tệ hại ở AFF Cup 2018?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Indonesia bước vào AFF Cup 2018 với mục tiêu lần đầu lên ngôi vô địch nhưng cho đến nay, điều họ để lại chỉ là những kết quả thất vọng dù vòng bảng vẫn chưa kết thúc.

Vì sao Indonesia chơi tệ hại ở AFF Cup 2018? - Ảnh 1.

Indonesia trong trận thua Thái Lan 2-4- Ảnh: AFF

Sau ba lượt trận, Indonesia thua 2 và thắng 1. Ở trận đấu gần nhất, họ vừa thua thảm 2-4 trước Thái Lan. Trước đó, Indonesia cũng đã để thua Singapore 0-1. Xen giữa hai trận này là chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trước đội bóng yếu Đông Timor.

Thất bại trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, cửa đi tiếp của Indonesia là rất hẹp khi chỉ còn trong tay một trận trước đội bóng cực mạnh khác là Philippines.

Còn nhớ cách đây 2 năm, Indonesia đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết. Vậy, đâu là những nguyên nhân khiến họ sa sút năm nay?

Thay tướng đột ngột trước giải

Vì sao Indonesia chơi tệ hại ở AFF Cup 2018? - Ảnh 2.

Sự ra đi của HLV Luis Milla khiến Indonesia gặp khó khăn - Ảnh: GOAL.COM

Trước thềm AFF Cup 2018, bóng đá Indonesia bỗng "nóng" lên bởi câu chuyện lùm xùm giữa Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) và huấn luyện viên Luis Milla.

PSSI tố ông Milla về nghỉ phép ở quê nhà tại Tây Ban Nha và không quay trở lại kể từ sau ASIAD 2018, đồng thời ra yêu sách phải tăng lương "khủng" nếu muốn ông tiếp tục công việc.

Trong tình hình này, PSSI ra quyết định gây tranh cãi khi chấm dứt hợp đồng với Milla hôm 21-10, tức chưa đầy 3 tuần trước khi Indonesia có trận ra quân gặp Singapore ở AFF Cup (9-11).

Ở chiều ngược lại, ông Milla đã đăng lên tài khoản Twitter bức tâm thư với nội dung trách PSSI lãnh đạo yếu kém, thiếu chuyên nghiệp và liên tục phá vỡ hợp đồng.

Trong hơn một năm dẫn dắt U23 và tuyển quốc gia Indonesia, ông Milla đã để lại ít nhiều dấu ấn với chiếc HCĐ SEA Games 2017 và thành tích vượt qua vòng bảng ASIAD 2018.

Người được bổ nhiệm thay thế ông Milla ở tuyển Indonesia là trợ lý Bima Sakti. Không rõ thực hư câu chuyện giữa đôi bên là thế nào, nhưng cho đến lúc này việc thay tướng giữa dòng đang khiến bóng đá Indonesia chịu ảnh hưởng nặng nề.

Chiến thuật kém hiệu quả

Vì sao Indonesia chơi tệ hại ở AFF Cup 2018? - Ảnh 3.

HLV Bima Sakti bị chỉ trích nặng nề vì lối chơi thiếu tích cực - Ảnh: AFF

Một điểm dễ nhận ra khi Indonesia thi đấu dưới thời Bima Sakti là lối chơi như mơ ngủ, thiếu sức sống. Khi đối đầu với Singapore, Indonesia sỡ hữu bóng tới 62% so với chỉ 38% của đối phương. Tuy nhiên, số cú sút của họ chỉ bằng một nửa (5 so với 10).

Tỉ lệ chuyền chính xách của Indonesia cũng không cao khi ở trận đầu gặp Singapore và Đông Timor, họ chỉ đạt lần lượt 77% và 72%. Chỉ đến khi đụng độ Thái Lan, Indonesia mới đạt được tỉ lệ chuyền chính xác là 85%.

Cây bút Gabriel Tan của FOX Sport sau trận đấu với Thái Lan đã nhận định rằng sức mạnh tấn công yếu đang khiến cho Indonesia gặp rắc rối. Tan chỉ ra rằng dù ghi được 5 bàn trong 2 trận gần đây nhưng hầu hết các bàn thắng của Indonesia chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, tình huống cố định hoặc sai lầm của đối phương.

Giải vô địch quốc gia không tạm ngưng khi AFF Cup diễn ra


Vì sao Indonesia chơi tệ hại ở AFF Cup 2018? - Ảnh 4.

Thời điểm diễn ra trận gặp Thái Lan, giải VĐQG Indonesia cũng diễn ra 4 trận đấu - Ảnh: FOX Sport

Thông thường khi một đội tuyển tham dự một giải đấu thì Giải vô địch quốc của họ hoặc là đã kết thúc, hoặc tạm ngưng. Thế nhưng, Giải vô địch quốc gia Indonesia vẫn tiếp diễn trong thời gian đội tuyển dự AFF Cup 2018.

Một điều khá trớ trêu khi điều tương tự cũng xảy ra ở giải đấu năm 2016. Khi đó, thậm chí mọi thứ còn phức tạp hơn khi PSSI quy định huấn luyện viên trưởng chỉ được triệu tập tối đa 2 cầu thủ từ mỗi câu lạc bộ. Thế nhưng năm đó, Indonesia lại vào đến trận chung kết chứ không đứng trước cửa tử ngay từ vòng bảng như năm nay.

Không còn được cổ động viên ủng hộ

Vì sao Indonesia chơi tệ hại ở AFF Cup 2018? - Ảnh 5.

Tấm băng-rôn nhắc nhở tuyển Indonesia từ các cổ động viên trong trận đấu với Singapore - Ảnh: Getty Image

Từ những sự việc như sa thải Luis Milla cho đến việc để Giải vô địch quốc gia tiếp diễn, PSSI mà đặc biệt là chủ tịch Edy Rahmayadi đang dần mất đi sự tin tưởng của người hâm mộ.

Không chỉ liên đoàn, ngay cả đội tuyển cũng bị chê bai không ngớt. Trong trận sân nhà duy nhất đến thời điểm này của Indonesia gặp Đông Timor, các cổ động viên đã căng tấm băng-rôn với lời nhắn: "Các bạn có hổ thẹn về những thành tích mà các đội tuyển trẻ Indonesia đạt được?".

Điều này nhằm ám chỉ việc đội tuyển U16 và U19 đều vượt qua được vòng bảng các giải đấu của châu Á. Trong khi đó, tuyển Olympic Indonesia cũng gây ấn tượng với thành tích tương tự ở ASIAD 2018.

CĐV Indonesia đòi sa thải HLV và chủ tịch Liên đoàn CĐV Indonesia đòi sa thải HLV và chủ tịch Liên đoàn

TTO - Trận thua 2-4 trước tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2018 đã khiến tuyển Indonesia rơi vào thế khó. Trong hoàn cảnh đó, nhiều cổ động viên Indonesia đã trút sự giận dữ lên huấn luyện viên Bima Sakti.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên