30/09/2019 06:38 GMT+7

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Vượt qua hơn 300 thí sinh Quách Thị Diễm Ngọc bất ngờ vươn lên giành giải chuông vàng 2019 trong đêm thi chung kết xếp hạng tối 29-9 tại nhà hát truyền hình HTV.

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 1.

Thí sinh Diễm Ngọc (giữa) trong giây phút đăng quang chuông Vàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Diễm Ngọc đã đoạt được số điểm cao nhất 99,52.

Cô đã thể hiện khả năng của mình qua hai phần thi: diễn trích đoạn cải lương Ngưu Lang Chức Nữ cùng huấn luyện viên Quế Trân, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, phần thi thứ hai là bốc thăm bài ca cổ với 3 câu trong bài vọng cổ Về Huế chiều xuân.

Phần thi của Diễm Ngọc - Video: QUANG ĐỊNH

Giám khảo Hoa Hạ tỏ vẻ thích thú với phần thi của Diễm Ngọc. Bà cho rằng cô và Võ Minh Lâm tạo ra một cặp đào kép rất xứng. Diễn xuất của cô có sự biến chuyển tâm lý nhân vật rất phù hợp. Về giọng ca bà đánh giá Ngọc ca có kỹ thuật, biết cách xử lý để khoe hơi, khoe giọng.

"Em vô bài Sương chiều rất ngọt, đúng chất đào thương, đào mùi của sân khấu cải lương. Phần thi bài ca cổ hát rất ngọt, tất cả dấu sắc, huyền rõ từng lời, từng chữ. Trong bài có chữ Ngự Bình em ca qua hơi Huế rất hay" - Hoa Hạ khen ngợi.

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 3.

Thí sinh Diễm Ngọc trình diễn trích đoạn Ngưu Lang Chức Nữ với sự phụ diễn của nghệ sĩ Võ Minh Lâm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giám khảo Thanh Tuấn cũng cho rằng Ngọc ca đầy, ngọt. Tuy nhiên, ông nhắc cô chú ý tiết chế trong những lúc trầm bổng để đưa hồn vào bài ca. NSND Minh Vương nhắc thêm Ngọc vào vọng cổ lướt nhanh khiến có những chữ ca không rõ lời.

Phần thi của Hồng Trang - Video: QUANG ĐỊNH

Bám sát Diễm Ngọc là thí sinh Lê Hồng Trang với 99,47 điểm đoạt chuông bạc. Giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Hai thí sinh cùng đạt giải tư gồm Phạm Huyền Trâm và Trần Thị Bích Ngọc.

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 5.

Thí sinh Hồng Trang (phải) trình diễn trích đoạn Hào khí Láng Linh với sự phụ diễn của NSƯT Phượng Loan - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giải bầu chọn của hội đồng báo chí dành cho Phạm Huyền Trâm, thí sinh khiến Chuông vàng năm nay dậy sóng khi bị loại vào đêm thi chung kết thứ 3 (22-9). Thí sinh đoạt chuông vàng nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Phần thi của Mỹ Tiên - Video: QUANG ĐỊNH

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 7.

Thí sinh Mỹ Tiên trình diễn trích đoạn Nữ hùng Đất Việt với sự phụ diễn của NSƯT Kim Tử Long - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 8.

Thí sinh Diễm Ngọc trình diễn bài ca cổ với 3 câu trong bài vọng cổ Về Huế chiều xuân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 9.

Thí sinh Diễm Ngọc và Phạm Thị Phú nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất các đêm chung kết - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 10.

Thí sinh Phạm Huyền Trâm nhận giải do hội đồng báo chí bình chọn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 11.

Thí sinh Mỹ Tiên nhận giải ba - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 12.

Thí sinh Hồng Trang nhận giải chuông Bạc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuông vàng vọng cổ 2019 vang tên Quách Thị Diễm Ngọc - Ảnh 13.

Các thí sinh, ban giám khảo và các huấn luyện viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chọn Chuông vàng: Đâu chỉ là khoe giọng Chọn Chuông vàng: Đâu chỉ là khoe giọng

TTO - Tối 29-9, tại Nhà hát truyền hình HTV sẽ diễn ra đêm chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ năm 2019 với ba thí sinh cùng tranh tài gồm: Lê Hồng Trang, Quách Thị Diễm Ngọc và Nguyễn Thị Mỹ Tiên.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên