
VN-Index tăng 4 tuần liên tiếp, nhưng áp lực chốt lời và kỳ nghỉ lễ đang thử thách đà hưng phấn của thị trường - Ảnh: HỮU HẠNH
Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu xuất hiện thêm nhiều tín hiệu tích cực, thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua một tuần giao dịch khởi sắc.
VN-Index vào vùng nhạy cảm trước kỳ nghỉ lễ
Kết thúc tuần từ 13 đến 17-4, VN-Index tăng gần 70 điểm, tương đương 3,84%, lên 1.817,17 điểm, qua đó ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp.
Nhận định về tuần này, ông Nguyễn Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư FinSuccess, cho rằng các yếu tố như thanh khoản, diễn biến chỉ số và tâm lý nhà đầu tư đều cải thiện rõ rệt trong tuần qua, tạo nền tảng cho xu hướng tích cực ngắn hạn.
Bước sang tuần mới, thị trường bắt đầu chịu tác động từ yếu tố mùa vụ khi tiến gần kỳ nghỉ lễ kéo dài gồm Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30-4, 1-5. Thống kê các năm trước cho thấy thanh khoản thường suy giảm trong giai đoạn này, tương tự như diễn biến quanh kỳ nghỉ Tết.
Một bộ phận nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính có xu hướng giảm tỉ trọng vay ký quỹ (margin) nhằm hạn chế chi phí lãi vay trong thời gian nghỉ lễ, qua đó có thể tạo áp lực cung ngắn hạn.
Ở chiều thông tin, mùa đại hội đồng cổ đông và kết quả kinh doanh quý 1 đang dần được công bố, trở thành yếu tố quan trọng chi phối dòng tiền trong tuần. Bên cạnh đó, môi trường vĩ mô có phần thuận lợi hơn khi lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi các căng thẳng địa chính trị quốc tế dịu bớt, góp phần ổn định tâm lý thị trường.
Dù VN-Index tăng khá mạnh trong tuần qua, mức độ lan tỏa chưa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu. Đây được xem là cơ hội để nhà đầu tư lựa chọn những mã có nền tảng cơ bản tốt nhưng chưa tăng nhiều.
Về định giá, P/E của thị trường hiện dao động quanh 14-14,5 lần, được đánh giá là chưa ở mức cao, tạo dư địa cho dòng tiền tham gia khi thị trường dần ổn định. Đồng thời, việc căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt và mặt bằng lãi suất được kỳ vọng đã tạo đỉnh trong quý 1 cũng là những biến số hỗ trợ xu hướng trung hạn.
Tiến sát kháng cự, dư địa tăng ngắn hạn thu hẹp
Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cho rằng dư địa tăng trong ngắn hạn không còn quá rõ ràng.
Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định VN-Index vẫn duy trì xu hướng đi lên, hướng tới vùng kháng cự quanh 1.850 điểm, song áp lực điều chỉnh đã xuất hiện sau chuỗi tăng kéo dài từ vùng 1.600 điểm.
Cùng quan điểm, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỉ trọng danh mục ở mức an toàn, hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đã tăng nóng. Thay vào đó, chiến lược phù hợp là giải ngân từng phần trong các nhịp điều chỉnh, ưu tiên những nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như ngân hàng và tiêu dùng.
Trong khi đó, Chứng khoán SSI cho rằng đà tăng của thị trường có dấu hiệu chững lại khi VN-Index tiếp cận vùng 1.840 điểm, nhưng trạng thái chung vẫn ổn định nhờ dòng tiền luân chuyển linh hoạt giữa các nhóm ngành. Vùng kháng cự hiện được xác định trong khoảng 1.840 - 1.880 điểm, trong khi hỗ trợ gần nằm tại 1.780 - 1.800 điểm.
Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể hướng tới mốc 1.850 điểm, xa hơn là 1.900 điểm nếu lực cầu được duy trì và độ lan tỏa được cải thiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận