
Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS - tại đại hội đồng cổ đông 2026 - Ảnh: DN
Chiều 17-4, Chứng khoán SHS tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Tính đến 13h40, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 2.843 người, đại diện cho gần 470.000 cổ phần, chiếm hơn 52,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đặt mục tiêu top 5, thị phần môi giới hiện tại của Chứng khoán SHS bao nhiêu?
Trình bày trước cổ đông, ông Nguyễn Duy Linh - Tổng giám đốc SHS - cho biết bước sang giai đoạn 2026-2030, công ty đặt tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính đầu tư.
Đáng chú ý, ở mảng môi giới, công ty chứng khoán này đặt mục tiêu trở lại top 10 thị phần trong ngắn hạn và top 5 trong vòng 5 năm.
Đồng thời công ty này sẽ cơ cấu lại nguồn thu theo hướng giảm phụ thuộc vào mảng tự doanh (từ 52-55% còn khoảng 35%). SHS cũng sẽ tăng tỉ trọng lợi nhuận từ cho vay margin lên 46% và mở rộng đóng góp từ các mảng kinh doanh khác, đặc biệt là ngân hàng đầu tư.
Để đạt được các mục tiêu này, SHS dự kiến triển khai đồng bộ các giải pháp về công nghệ, quản trị rủi ro, vận hành và nhân sự, đồng thời siết chặt kỷ luật thực thi.
Trả lời câu hỏi của cổ đông về mục tiêu đầy tham vọng nêu trên, ông Linh cho biết tính đến cuối năm 2025, thị phần của SHS đạt khoảng 1,65%. Để lọt vào top 10, doanh nghiệp cần nâng thị phần lên khoảng 3%, một mục tiêu được đánh giá là không dễ đạt được.
Ngoài ra, trả lời băn khoăn của cổ đông về việc gia tăng thị phần có đồng nghĩa với việc "đẩy" các công ty khác xuống, ông Linh cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Hiện cả nước có khoảng 11 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 11% dân số, cho thấy tiềm năng mở rộng vẫn rất lớn.
"Chúng ta đang ở một 'đại dương xanh'", ông Linh nhấn mạnh, đồng thời dẫn lại định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán như một kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.
Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT SHS - nói thêm SHS nằm trong hệ sinh thái có ngân hàng, tập đoàn bất động sản, công ty quản lý quỹ... Do vậy, công ty cũng có nhiều lợi thế.
Trước đó, ông Vinh cũng nhấn mạnh mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc tư vấn cho doanh nghiệp trong nước, mà còn hướng đến khả năng tham gia các thương vụ lớn, đồng thời kết nối với các nhà đầu tư và đối tác quốc tế.
Không giảm mảng tự doanh một cách "đột ngột"
Về việc giảm đầu tư chứng khoán thông qua mảng tự doanh, Tổng giám đốc Nguyễn Duy Linh khẳng định SHS không chịu áp lực phải giảm mảng này bằng mọi giá, mà quá trình đầu tư sẽ luôn cân nhắc hiệu quả dựa trên chất lượng doanh nghiệp, và phải phù hợp với điều kiện thị trường để quản trị rủi ro.

Ông Nguyễn Duy Linh - Tổng giám đốc SHS
Liên quan đến khoản đầu tư vào GEL của Hạ tầng Gelex được cổ đông quan tâm, ông Linh cho hay đây là khoản đầu tư đã được thực hiện từ năm 2025 và hiện vẫn được duy trì.
Theo định hướng năm 2026, SHS sẽ không thực hiện điều chỉnh giảm tỉ trọng một cách đột ngột đối với các khoản đầu tư vẫn mang lại hiệu suất tốt.
Những bước đi này, theo ban điều hành, nhằm đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
Về kết quả kinh doanh quý 1-2026, Tổng giám đốc SHS cho biết các mảng hoạt động cốt lõi như môi giới và cho vay margin đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, không chỉ so với cùng kỳ mà còn so với quý 4-2025, qua đó duy trì quán tính tăng trưởng liên tục.
Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là chiến sự, mảng tự doanh của công ty bị ảnh hưởng nhất định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận