25/03/2020 09:09 GMT+7

Chứng khoán toàn cầu tăng, đón đầu gói kích thích 2.000 tỉ của Mỹ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đã tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 25-3, nối đuôi màn lội ngược dòng của Phố Wall khi các nhà đầu tư đang chờ đợi chính quyền Mỹ công bố gói kích thích khổng lồ nhằm đối phó với đại dịch COVID-19

Chứng khoán toàn cầu tăng, đón đầu gói kích thích 2.000 tỉ của Mỹ - Ảnh 1.

Chứng khoán Nhật tăng mạnh, mở đầu giao dịch tại châu Á trong phiên sáng 25-3 - Ảnh: CNBC

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn đầu các thị trường lớn trong khu vực, tăng 5,03% trong khi cổ phiếu Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, tăng 5,41%. Chỉ số Topix tăng 4,45%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 3,87%, trong khi Kosdaq tăng 3,43%.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 4,08% với giao dịch trong đa số các ngành đều tăng cao.

Nhìn chung, chỉ số MSCI toàn châu Á trừ Nhật Bản tăng 1,21%.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi tiến triển mới từ phía Mỹ. Các nhà làm luật Mỹ đang gần chốt hạ gói kích thích tài chính khổng lồ trị giá gần 2.000 tỉ USD để đối phó với các tác động kinh tế của đại dịch do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19).

Theo CNBC, các cuộc đối thoại có thể kéo dài hết sáng 25-3 (giờ Mỹ) vì cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn phải tiếp tục hoàn thiện nội dung và các chi tiết cuối cùng.

Trong đêm qua, tức sáng ngày 24-3 theo giờ Mỹ, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng hơn 11%, đạt mức tăng trong ngày cao nhất trong 87 năm qua. Dow tăng 2.112,98 điểm và chốt hạ ở 20.704,91.

Chỉ số S&P 500 cũng có ngày tốt nhất kể từ tháng 10-2008, tăng 9,4% lên 2.447,33 điểm. Cùng lúc, Nasdaq Composite tăng 8,1% và đạt 7.417,86 điểm. Đây là màn thể hiện trong ngày tốt nhất của chỉ số này tính từ ngày 13-3.

Giá dầu cũng thuận theo xu hướng tăng trong phiên giao dịch buổi sáng theo giờ châu Á ngày 25-3. Hợp đồng tương lai đối với dầu Brent tăng 2,17% lên 27,74 USD/thùng, trong khi hợp đồng giao dịch dầu thô của Mỹ tăng 3,33% lên 24,81 USD/thùng.

Dịch COVID-19 sáng 25-3: Ý thêm 743 ca tử vong, Mỹ nhiễm thêm gần 10.000 ca Dịch COVID-19 sáng 25-3: Ý thêm 743 ca tử vong, Mỹ nhiễm thêm gần 10.000 ca

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn điều chỉnh biện pháp cách ly và để người lao động đi làm trở lại nhằm giúp nền kinh tế đang khó khăn. Mỹ cũng ghi nhận ca tử vong trẻ em đầu tiên của nước này. Đức và Ý đều có số ca nhiễm tăng cao.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên