09/11/2021 09:08 GMT+7

Chứng khoán tiếp tục lập đỉnh mới

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Thị trường chứng khoán tiếp tục có kỷ lục mới, liên tục chứng kiến các phiên giao dịch có tổng giá trị từ 1-2 tỉ đô trở lên. Giá cổ phiếu của các công ty chứng khoán niêm yết cũng tăng mạnh.

Chứng khoán tiếp tục lập đỉnh mới - Ảnh 1.

Chứng khoán liên tục lập đỉnh mới - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8-11, VN-Index tăng hơn 11 điểm, neo ở mốc kỷ lục mới: 1.467,57 điểm, cao nhất trong vòng 21 năm kể từ ngày thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động.

Nhiều công ty chứng khoán hưởng lợi. Điển hình như giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) đang đứng trên đỉnh mới là 44.000 đồng/cổ phiếu, tương đương biến động tăng hơn 100% trong vòng một năm trở lại đây.

Gần đây dòng tiền liên tục luân chuyển tạo sóng lên giá hết ngành ngân hàng sang bất động sản, đến chứng khoán… 

Ông Nguyễn Thế Minh (giám đốc phân tích, Chứng khoán Yuanta Việt Nam) chia sẻ hiện nay trên thị trường có tới 90% giá trị giao dịch đến từ các nhà đầu tư trong nước. Mà trong nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước, khoảng 80% thích lướt sóng, khiến dòng tiền luân chuyển giữa các ngành rất nhanh, ngành nào "hết thơm" sẽ chuyển ngay sang ngành khác.

Theo TS Lê Đạt Chí (Đại học Kinh tế TP.HCM), dù dịch COVID-19 gây tổn thất lớn nhưng nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn có kết quả kinh doanh ấn tượng. Nhiều nhà đầu tư nghe tin đồn "hết sóng" là lũ lượt bán ra. 

TS Chí cũng cho biết thị trường hiện đang bị công ty chứng khoán tác động đáng kể, chẳng hạn một cổ phiếu mà một loạt công ty chứng khoán khuyến nghị mua, sẽ đẩy thanh khoản tăng.

Trong khi đó, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, nhiều công ty chứng khoán bước vào "câu lạc bộ" lãi hàng ngàn tỉ đồng trước thuế, điển hình là HSC (1.150 tỉ đồng), VND (1.822 tỉ đồng), SSI (công ty mẹ, 2.060 tỉ đồng)…

Nhận định thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect cảnh báo có rủi ro tiềm ẩn như các biện pháp giãn cách xã hội quyết liệt hơn, Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) có khả năng thu hẹp gói nới lỏng định lượng QE (chính sách tiền tệ) kể từ quý 4-2021…

Tuy nhiên, công ty này vẫn kỳ vọng tích cực hơn về triển vọng thị trường chứng khoán trong 2 tháng cuối năm 2021, bởi ngoài kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo hồi phục, được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp, thì định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tương đối hấp dẫn trong dài hạn.

Hơn 1 triệu tài khoản chứng khoán mới được mở chỉ trong 10 tháng Hơn 1 triệu tài khoản chứng khoán mới được mở chỉ trong 10 tháng

TTO - Chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam đã mở mới hơn 1 triệu tài khoản chứng khoán, cao hơn tổng số tài khoản đã được nhóm này mở trong cả 4 năm 2017 - 2020 cộng lại.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên