21/02/2018 13:50 GMT+7

Chứng khoán hứng khởi sau Tết, Vn Index tăng 27 điểm

PHƯỚC TRÍ
PHƯỚC TRÍ

TTO - Chỉ số VN Index tăng hơn 27 điểm. Hơn 300 mã cổ phiếu tăng giá. Tâm lý nhà đầu tư đầy hào hứng trong ngày đầu tiên thị trường chứng khoán trở sau Tết.

Chứng khoán hứng khởi sau Tết, Vn Index tăng 27 điểm - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán khởi đầu năm mới đầy hứng khởi - Ảnh: CTCK HSC cung cấp

Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số Vn Index tăng 27,42 điểm (2,59%) lên 1087,15 điểm.

HNX Index tăng 1,54 điểm (1,24%) lên 125,85 điểm. Chỉ số Upcom Index tăng 0,88 điểm (1,50%) lên 59,37 điểm.

Thanh khoản tuy chỉ rơi vào khoảng tạm chấp nhận với giá trị giao dịch trên ba sàn là 6.800 tỉ đồng. 

Tuy nhiên sắc xanh đầy hy vọng tràn ngập trên khắp bảng điện tử.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số Vn Index tăng 26,24 điểm (2,48%) lên 1085,97 điểm. 

HNX-Index tăng 2,35 điểm (1,89%) lên 126,65 điểm. Chỉ số Upcom Index tăng 0,75 điểm (1,28%) lên 59,24 điểm.

Thanh khoản tuy chỉ rơi vào khoảng tạm chấp nhận với giá trị giao dịch trên ba sàn là 3.500 tỉ đồng. Tuy nhiên sắc xanh đầy hy vọng tràn ngập trên khắp bảng điện tử.

Đối với nhóm VN30, hiện đang có 26 mã cổ phiếu tăng giá, trong đó những mã gây chú ý trước tết tiếp tục có được sự ổn định.

Mã VJC của công ty cổ phần Hàng không Vietjet tăng nhẹ từ 199.000 đồng lên 199.500 đồng một cổ phiếu.

Mã BID của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tăng từ 35.400 đồng lên 37.200 đồng một cổ phiếu.

Mã GAS của công ty Khí Việt Nam cũng tăng 5.000 đồng lên 113.000 đồng một cổ phiếu.

Một cổ phiếu lớn đáng chú ý khác là VNM của Công ty sữa Việt Nam cũng tăng hơn 4.000 đồng lên 197.600 đồng một cổ phiếu.

Tạo ấn tượng mạnh nhất là mã BVH của Tập đoàn Bảo Việt khi vươn lên giá trần với 80.200 đồng một cổ phiếu và hoàn toàn trắng bên bán.

Đối với nhóm HNX30, có sự đa dạng sắc màu hơn trên bảng điện, tuy nhiên sắc xanh vẫn được ghi nhận là vượt trội.

Các mã thuộc khối ngân hàng ví dụ như ACB của Ngân hàng Á Châu tăng nhẹ lên 45.200 đồng một cổ phiếu. 

Mã SHB của ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội cũng tăng lên 13.200 đồng một cổ phiếu với lượng mua rất dồi dào.

Hai mã thuộc lĩnh vực dầu khí là PVC và PVS hiện đang tăng và ghi nhận tại mức giá 10.000 đồng và 23.300 đồng một cổ phiếu.

Hai mã cổ phiếu đã chịu nhiều sức ép trong giai đoạn trước tết của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là HAG và HNG cũng đang tìm được sắc xanh khi áp lực bán đã giảm đi đáng kể, hiện lần lượt đạt được 6.620 đồng và 6.640 đồng một cổ phiếu.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tâm lý nhà đầu tư đang rất hào hứng trở lại thị trường sau thời gian nghỉ dài, đặc biệt là thị trường Mỹ đã có được những diễn biến tích cực trong suốt một tuần qua. 

Chính vì thế, tuy thị trường chứng khoán thế giới tạm thời chững lại trong ngày hôm qua, nhưng diễn biến của thị trường Việt Nam vẫn rất tốt.

Các chuyên gia cũng đã dự đoán những diễn biến tích cực của thị trường giai đoạn sau tết và cho rằng đây luôn là khoảng thời gian hoạt động cực kỳ sôi động của nhà đầu tư.

PHƯỚC TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên