09/02/2018 10:06 GMT+7

Thị trường chứng khoán lại chao đảo, Vn Index mất 40 điểm

PHƯỚC TRÍ
PHƯỚC TRÍ

TTO - Tính đến 9h30 phút, Vn Index sụt giảm đến 46,17 điểm (4,51%) xuống còn 977,08 điểm với hàng loạt cổ phiếu bị đạp sàn. Kết thúc phiên sáng, Vn Index mất 34,68 điểm.

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ ngày 9-2 - Clip: DUYÊN PHAN

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cũng đã rớt 3,83 điểm (3,27%) còn 113,11 điểm trong khi Upcom Index cũng không ngoài xu hướng giảm 0,88 điểm (1,55%) còn 55,58 điểm.

Một sắc đỏ bao trùm các bảng điện, sắc xanh chỉ le lói ở một vài mã cổ phiếu.

Đặc biệt, trong nhóm VN30 toàn bộ đều nhuộm một màu đỏ không hề có một sắc xanh nào xuất hiện. Chỉ số VN30 Index đã giảm đến 45,37 điểm.

Một số mã cổ phiếu của các công ty lớn đang có đà sụt giảm mạnh. Mã VJC của công ty cổ phần hàng không Vietjet đã giảm đến 8.000 đồng một cổ phiếu còn 176.000 đồng.

Mã BVH của Tập đoàn Bảo Việt giảm 4.400 đồng một cổ phiếu, còn 69.000 đồng trong khi đó mMã VNM của công ty sữa Việt Nam giảm đến 7.000 đồng một cổ phiếu về mức 190.700 đồng.

Thị trường chứng khoán lại chao đảo, Vn Index mất 40 điểm - Ảnh 2.

Mở cửa phiên sáng 9-2 thị trường chứng khoán lại lao dốc khi hàng loạt cổ phiếu quay đầu giảm mạnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Một trong những cổ phiếu có mức giảm rất mạnh chính là mã GAS của Công ty Khí Việt Nam đã giảm đến 7.200 đồng và hiện đang chạm mức giá sàn là 96.800 đồng, hoàn toàn trắng bên mua.

Đối với nhóm HNX30, tình hình cũng không khả quan hơn khi có đến 22 mã trong nhóm chìm trong sắc đỏ.

Hai mã cổ phiếu thuộc dầu khí là PVC và PVS tiếp tục giảm lần lượt xuống còn 9.000 đồng và 18.800 đồng một cổ phiếu.

Tuy nhiên mã PLC của Công ty hoá dầu Petrolimex lại tạo ấn tượng khi "đơn thân độc mã" đi ngược dòng khi tăng từ 21.300 đồng lên 21.900 đồng một cổ phiếu.

Mã HAG của công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và HNG của công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tạm thời thoát khỏi giá sàn với lượng mua khá ổn.

Hoàng Anh Gia Lai chính là công ty trước đó đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cảnh báo có thể hủy niêm yết vì không tuân thủ thời hạn báo cáo tài chính. 

Điều đó đã khiến cho ngày hôm qua mã cổ phiếu HAG đạp sàn và trắng bên mua dù dư bán lên tới hàng triệu cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán lại chao đảo, Vn Index mất 40 điểm - Ảnh 3.

Thị trường tràn ngập sắc đỏ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mã FUCVRE của Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam bất ngờ bị đạp sàn ở mức giá 14.250 đồng và hoàn toàn trắng bên mua, khi trước đó vào ngày thứ ba đây là mã được khối ngoại quan tâm rất lớn và đã mua đến 95 triệu cổ phiếu.

Kết thúc phiên sáng, VN Index tạm thời bớt được áp lực giảm khi cán mốc 988,57 điểm, giảm 34,68 điểm (3,39%). Tâm lý nhà đầu tư được ghi nhận phân hoá khá mạnh.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cũng đã rớt 1,82 điểm (1,56%) còn 113,11 điểm trong khi Upcom Index cũng không ngoài xu hướng giảm 0,61 điểm (1,08%) còn 55,85 điểm.

Nhà đầu tư hiện tại đang phân hóa thành nhiều nhóm với những tâm trạng trái ngược.

Đối với nhóm "nghỉ tết sớm" thì thở phào nhẹ nhõm khi đã kịp chốt lời trong phiên hồi phục vào ngày thứ tư. 

Còn nhóm ôm cổ phiếu chờ thị trường hồi phục trong suốt cả tuần qua vẫn mang một tâm trạng nặng nề như mấy ngày qua.

Thê thảm nhất là nhóm bắt đáy vào hai phiên sụt giảm vào thứ hai và thứ ba.

"Hôm nay chứng khoán về, nhưng giá hiện nay còn xuống sâu hơn đợt đầu tuần. Cổ phiếu hiện tại bán thì tiếp tục lỗ. Nhưng không bán thì chưa biết thị trường sẽ đi như thế nào. Đặc biệt là những ai đã thực hiện margin thì càng hoang mang," một nhà đầu tư ở TP.HCM cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một nhóm nhà đầu tư khác hồ hởi kêu gọi bắt đáy.

"Thị trường hiện tại đã có thể xem như xuống đáy. Đây là cơ hội để mua cổ phiếu giá rẻ. Qua tết thường thị trường sẽ rất sôi nổi, lúc ấy bán đi sẽ rất tốt", một nhà đầu tư tên T. chia sẻ.

"Nhà đầu tư Việt Nam vẫn mang tâm lý dễ bị dao động. Khi thị trường xuống thì họ nghĩ giá cổ phiếu sẽ xuống liên tục nên liên tục bán tháo để cắt lỗ và thậm chí có người còn bán khống để thu lời. 

Các "đội lái" cũng lợi dụng yếu tố này để thực hiện những phiên điều chỉnh mạnh. Đó là lý do vì sao thị trường giảm điểm mạnh khi có những tác động tiêu cực từ thị trường thế giới", ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SJC nhận xét.

Thị trường chứng khoán lại chao đảo, Vn Index mất 40 điểm - Ảnh 4.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc, Dow Jones mất 1.000 điểm Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc, Dow Jones mất 1.000 điểm Chứng khoán Chứng khoán 'tắm máu' từ Mỹ sang Á, Âu Điều gì khiến thị trường chứng khoán bị thổi bay hàng tỉ đô? Điều gì khiến thị trường chứng khoán bị thổi bay hàng tỉ đô?
PHƯỚC TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên