11/07/2021 09:48 GMT+7

Chung kết Euro 2020: Chia đôi thế giới ở Wembley

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Người Anh đã làm tất cả để chuẩn bị cho một VCK Euro lịch sử của họ. Nhưng tuyển Ý không có gì phải sợ hãi khi đến sân Wembley dự trận chung kết Euro 2020 diễn ra lúc 2h ngày 12-7 (VTV3 THTT).

Chung kết Euro 2020: Chia đôi thế giới ở Wembley - Ảnh 1.

"It’s coming Rome" (Bóng đá đang trở về... Rome), nhiều CĐV Ý nhại lại câu khẩu hiệu của người Anh ("It ’s coming home" (Bóng đá đang trở về nhà) để chế giễu. Dù Anh và Ý không phải là cặp đấu quá nhiều duyên nợ ở cấp độ các giải đấu lớn, nhưng bầu không khí đặc biệt được hâm nóng những ngày qua.

Lợi thế sân nhà đấu kinh nghiệm đoạt cúp

Sau trận bán kết của tuyển Anh, báo La Gazzetta dello Sport đăng tải một bài viết chỉ trích Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã thiên vị Anh nhằm "trả ơn" cho Thủ tướng Anh Boris Johnson trong vụ Super League.

Cụ thể, việc ông Boris Johnson phản đối việc các CLB Anh thành lập giải này trở thành một nguyên nhân quan trọng khiến Super League tan vỡ.

Bài viết sớm được gỡ xuống, nhưng nó đánh trúng vào tâm lý người hâm mộ. Nhiều CĐV trung lập bức xúc với quyết định cho tuyển Anh hưởng phạt đền trong trận thắng Đan Mạch đã tuyên bố sẽ ủng hộ Ý.

Ngay cả khi không được UEFA thiên vị, "tam sư" cũng đã hưởng quá nhiều lợi thế ở Euro 2020. Trận chung kết trên sân Wembley cho phép 60.000 CĐV vào sân, nhưng người Ý chỉ nhận được khoảng 1.000 vé. Tuyển Anh chưa có cầu thủ nào dính chấn thương, trong khi Ý phải chia tay hai trụ cột Florenzi và Spinazzola.

Nhưng tờ La Repubblica của Ý đưa ra một thống kê nhắc nhở người Anh: "Trong 111 năm lịch sử tuyển Ý, chúng tôi đã 11 lần chơi các trận chung kết giải đấu lớn (tính cả Olympic 1936 và kỳ Euro 1968 phải đá lại trận chung kết sau khi Ý và Nam Tư hòa nhau trong 120 phút)".

Xem như tuyển Ý đã đá qua 10 trận chung kết lớn, gồm 6 trận ở World Cup, 3 ở Euro, 1 ở Olympic, và họ đã 6 lần giành chiến thắng.

Tuyển Anh đạt tỉ lệ 100% thắng chung kết, vì họ chỉ mới... duy nhất một lần vào chung kết giải lớn (World Cup 1966). Còn lại, phòng truyền thống của "tam sư" chẳng còn gì để so sánh với Ý.

Đổi vai ở Euro 2020

Yếu tố lịch sử có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của các tuyển thủ Anh khi họ nhận được kỳ vọng quá lớn. Thành tích đối đầu trong quá khứ cũng ủng hộ tuyển Ý. Anh từng thua 11, hòa 8 và thắng 8 trong 27 lần đối đầu với Ý.

Nhưng nếu chỉ tính ở các giải đấu lớn, "tam sư" từng thua Ý ở Euro 1980, World Cup 1990, Euro 2012 và World Cup 2014.

Tuy vậy, ở VCK Euro 2020, tuyển Anh đã không ít lần chiến thắng được lịch sử - điển hình là trận thắng Đức ở vòng 16 đội. Việc thay đổi lối chơi từ công sang thủ, ào ạt sang rình rập đang khiến tuyển Anh trở nên nguy hiểm hơn.

"Tam sư" lúc này mang dáng dấp của tuyển Ý trước đây. Trong khi đó, Ý lại trở thành một đội bóng chơi tấn công.

Nhưng chiến thắng trước Tây Ban Nha cho thấy người Ý vẫn phòng ngự cực hay. Với bộ đôi trung vệ dày dạn kinh nghiệm Chiellini và Bonucci, cùng một thủ môn có thể là hay nhất thế giới hiện nay, Ý sẵn sàng chơi theo cái cách của Anh ở Euro 2020: giữ thế trận chặt chẽ và chờ đợi những "biến số" trên hàng công.

Nếu HLV Southgate (Anh) có Sterling thì trong tay Mancini cũng sở hữu Insigne và Chiesa - những cầu thủ có thể đi bóng lắt léo và dứt điểm hoàn hảo.

Người Anh có sân nhà, người Ý có kinh nghiệm. Người Anh được 60.000 CĐV nhà cổ vũ tại Wembley, người Ý lại nhận sự ủng hộ từ nhiều người hâm mộ trung lập.

Nhưng có lẽ tất cả người hâm mộ sẽ kỳ vọng vào một thế trận đôi công, để làm nên một bữa tiệc hoành tráng cuối cùng xứng đáng với kỳ Euro có lẽ hấp dẫn nhất trong lịch sử.

Những điểm nóng trên sân

chiesa ngay 10-7 1(read-only)

Chiesa và Luke Shaw - một trong những cuộc so tài nóng bỏng ở trận chung kết - Ảnh: AFP

Lối chơi pressing dồn dập của Ý hứa hẹn sẽ khiến cuộc chiến giữa từng cầu thủ hai đội trở nên khốc liệt. Và đây là những cuộc so tài nóng nhất.

1. Federico Chiesa - Luke Shaw

Chiesa (Ý) đá tiền đạo phải, còn Luke Shaw đá hậu vệ trái, và cuộc đối đấu của họ hứa hẹn rất đáng xem. Cả hai có khá nhiều điểm chung, bao gồm phong độ cực cao trong màu áo CLB mùa giải rồi và không phải là những giải pháp được HLV tin tưởng khi bước vào Euro 2020.

Nhưng từ cuối giai đoạn vòng bảng, Chiesa và Shaw dần chiếm được lòng tin. Đỉnh cao của Shaw là hai trận thắng Đức và Ukraine, khi anh góp đến 3 đường kiến tạo và làm tròn trọng trách phòng ngự của mình. Trong khi đó, Chiesa đã ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới Áo và Tây Ban Nha.

Cả hai đều là những cầu thủ có khả năng bứt tốc đáng nể. Tốc độ cao nhất của Chiesa ở Euro 2020 là 33,1 km/h, còn Shaw đạt tốc độ bứt phá 31 km/h.

2. Jorginho - Mason Mount

Một cuộc đối đầu thú vị giữa những người đồng đội ở Chelsea. Là nhà đương kim vô địch Champions League, Chelsea là CLB duy nhất có cầu thủ ở cả 4 đội lọt vào bán kết Euro. Và cả hai hứa hẹn sẽ tranh chấp quyết liệt khi Mount đảm nhiệm vai trò tiền vệ công của tuyển Anh, còn Jorginho là tiền vệ phòng ngự của Ý.

3. Giorgio Chiellini - Harry Kane

Không chỉ di chuyển, dứt điểm, Kane còn là người lĩnh xướng các đường tấn công của "tam sư". Kể từ khi được HLV Mourinho đào tạo với vai trò tiền đạo lùi ở CLB Tottenham, khả năng chuyền bóng của Kane đã được cải thiện đáng kể.

Hiện Chiellini là một trong số những trung vệ hiếm hoi trên thế giới đủ sức thắng Kane cả về sức mạnh lẫn kinh nghiệm. Vấn đề của anh là tuổi tác. Trong trận gặp Bỉ và Tây Ban Nha, Chiellini đã tỏ ra đuối sức trong một số tình huống đối đầu với những tiền đạo trẻ, khỏe như Lukaku và Morata.

4. Di Lorenzo - Raheem Sterling

Trừ trận hòa 0-0 với Scotland, Sterling đã lập công trong tất cả các trận đấu còn lại kể cả việc kiến tạo. Trong phương án phong tỏa Sterling của HLV Mancini, Di Lorenzo sẽ là nhân tố quyết định vì anh trấn giữ hành lang cánh phải của Ý.

Trong trận gặp Bỉ, Lorenzo tỏ ra bất lực trước một Doku quá mạnh mẽ và năng nổ. Dù vậy, Sterling lại không phải mẫu cầu thủ chạy cánh to khỏe như Doku. Xét về tốc độ, Sterling cùng Lorenzo nằm trong nhóm những cầu thủ chạy nhanh nhất Euro 2020 với tốc độ tối đa là 33,1 km/h của Sterling, còn Lorenzo xếp ngay sau với 32,6 km/h.

Thăm dò ý kiến

2h rạng sáng 12-7, Euro 2020 sẽ khép lại với trận chung kết giữa tuyển Ý và chủ nhà Anh ở Wembley (London). Theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

HLV tuyển Ý Roberto Mancini: HLV tuyển Ý Roberto Mancini: 'Chung kết chưa đủ, phải thắng tuyển Anh mới vui'

TTO - Trước trận chung kết giữa Anh với Ý trên sân Wembley rạng sáng 12-7, HLV tuyển Ý Roberto Mancini đã tuyên bố hùng hồn như thế khi trả lời phỏng vấn của tờ báo lớn nhất nước Ý la Repubblica ngày 10-7.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Anh tuyển Ý euro