09/07/2021 16:54 GMT+7

Báo chí Ý lo sợ UEFA 'âm mưu' giúp tuyển Anh vô địch Euro 2020

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trước trận đấu giữa Anh với Ý tại chung kết Euro 2020 diễn ra rạng sáng 12-7, rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới đưa tin việc báo chí Ý ám chỉ 'UEFA âm mưu giúp tuyển Anh vô địch châu Âu'.

Báo chí Ý lo sợ UEFA âm mưu giúp tuyển Anh vô địch Euro 2020 - Ảnh 1.

Báo chí Ý cho rằng có những âm mưu để giúp tuyển Anh vô địch Euro 2020 - Ảnh: Gazzetta

Báo thể thao nổi tiếng Tây Ban Nha Marca ngày 9-7 đăng bài viết mang tiêu đề: 'Báo chí Ý lo sợ UEFA âm mưu giúp tuyển Anh vô địch Euro 2020'.

Báo điện tử Express cũng có bài viết: "Tờ báo của Ý có trụ sở tại Milan đã ám chỉ Thủ tướng Anh Boris Johnson mua chiến tích cho tuyển Anh ở Euro 2020". 

Tờ The Independent (Anh) cũng viết: "Thuyết âm mưu của người Ý, tuyên bố rằng tuyển Anh sẽ chiến thắng ở Euro 2020 nhờ Thủ tướng Boris Johnson". 

Mọi chuyện bắt đầu từ việc đội tuyển Anh vượt qua Đan Mạch 2-1 ở bán kết nhờ quả phạt đền gây tranh cãi của Sterling. Rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã chỉ trích trọng tài Danny Makkelie đã cho tuyển Anh "quả phạt đền tưởng tượng".  

Nhiều chuyên gia, báo Ý cũng nhảy vào chỉ trích UEFA và khẳng định đang có một âm mưu để tiếp tay cho tuyển Anh lên ngôi vô địch. 

Nhật báo thể thao phổ biến nhất nước Ý Gazzetta dello Sport ám chỉ "hình phạt hào phóng" được trao cho đội tuyển Anh "xác nhận những nghi ngờ về sự đền ân" cho ông Johnson vì đã dừng giải European Super League.

"Có thể chúng ta quá đa nghi, nhưng như thế vẫn tốt hơn trở thành những kẻ ngốc... Không chỉ quả phạt đền tưởng tượng ở trận đấu với Đan Mạch, mà việc UEFA chọn nước Anh tổ chức 2 trận bán kết và chung kết tại Wembley cũng là một món quà", tờ này viết thêm. 

Trước đó, đầu năm 2021, bóng đá châu Âu đã dậy sóng khi chủ tịch Real Madrid (R.M) Florentino Perez thành lập Siêu giải đấu với sự tham dự của các CLB mạnh nhất châu Âu. Trong đó có sự góp mặt của 6 "đại gia" ở Giải ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham.

Đây là giải đấu được dự báo mang về rất nhiều lợi nhuận cho các đội tham dự. Nhưng Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã phản đối kịch liệt, vì sự ra đời của giải đấu này sẽ đe dọa đến lợi ích của Champions League và Europa League.

Thủ tướng Anh Boris Johnson khi đó cũng đứng về phe UEFA để phản đối thành lập giải đấu, dẫn đến việc rất nhiều người hâm mộ Anh chống đối, gây sức ép buộc các đội bóng nước này lần lượt tuyên bố từ bỏ thi đấu tại giải.

Tuy nhiên trước những lời tố cáo của báo chí Ý, không ít người tỏ ra nghi ngờ liệu đây có phải là "đòn tâm lý chiến" của họ khiến tinh thần đội tuyển Anh bị ảnh hưởng. Nhiều người hâm mộ Anh còn đáp trả: "Âm mưu và gian lận thì bóng đá Ý mới là... sự phụ".

Hơn 20.000 người ký tên kiến nghị UEFA tổ chức đá lại trận Anh - Đan Mạch Hơn 20.000 người ký tên kiến nghị UEFA tổ chức đá lại trận Anh - Đan Mạch

TTO - Hơn 20.000 người hâm mộ đã ký tên thông qua trang web kiến nghị nổi tiếng Change.org, yêu cầu Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức đá lại trận bán kết Euro 2020 giữa Đan Mạch với Anh.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên