10/07/2021 12:24 GMT+7

1,7 tỉ đồng cho 1 vé xem trận chung kết Euro 2020 giữa Anh với Ý

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Việc tuyển Anh lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Giải vô địch châu Âu đã tạo nên cơn sốt vé chưa từng có ở xứ sở sương mù. Trang web chính thức của UEFA đã bán hết vé, còn giá vé bên ngoài lên đến 54.000 bảng Anh (1,7 tỉ đồng) mỗi vé.

1,7 tỉ đồng cho 1 vé xem trận chung kết Euro 2020 giữa Anh với Ý - Ảnh 1.

Trong sự phấn khích để chứng kiến thời khắc lịch sử, CĐV Anh sẵn sàng bỏ ra hàng chục ngàn bảng Anh để mua 1 tấm vé xem trận chung kết Euro 2020 - Ảnh: PA

Báo Daily Mail (Anh) cho biết các trang web bán vé chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã bán sạch vé cho trận chung kết giữa Anh với Ý tại sân Wembley. Được biết giá vé quy định của UEFA vào khoảng 295 bảng Anh mỗi vé. 

Nhưng ngay khi UEFA công bố hết vé, rất nhiều trang web bán vé, các trang mạng xã hội hoặc eBay lại công khai rao bán hàng ngàn vé cho trận chung kết. Điều đáng nói là giá vé cao hơn cả trăm lần so với giá mà UEFA bán ra. Cụ thể, trang Ticombo rao bán mỗi vé giá 54.000 bảng Anh (1,7 tỉ đồng), cao hơn 180 lần so với giá gốc. 

Được biết số tiền này bao gồm 43.000 bảng Anh tiền vé và 11.000 bảng Anh phí đặt chỗ. Còn nhiều nơi khác, vé chiêu đãi đã được bán với giá 40.000 bảng mỗi người trên một trang web có tên là Vé xem bóng đá trực tiếp. Hàng nghìn tấm vé khác đang được chào bán với giá từ 5.000 đến 30.000 bảng Anh. Nhưng thật khó để xác định liệu tất cả có phải là hàng thật hay không.

UEFA đã cảnh báo rằng những người hâm mộ không nên mua vé từ các trang web không rõ nguồn gốc vì có thể họ lừa mua vé giả, điều này sẽ khiến họ "tiền mất tật mang" khi phải bỏ ra hàng chục ngàn bảng Anh lại không được vào sân.  

Trong khi các cơ quan giám sát người tiêu dùng cho biết rất nhiều trang web như thế này đa phần đều bán... hàng giả. Tuy nhiên trong bối cảnh rất nhiều người hâm mộ Anh muốn được vào sân để chứng kiến đội nhà thi đấu ở trận chung kết lịch sử thì nhiều người đã chấp nhận "mạo hiểm" để có được tấm vé. Bằng chứng là có người đã bỏ ra gần 40.000 bảng Anh để mua vé, sau đó phát hiện tấm vé này là giả.  

Adam French, một chuyên gia về quyền của người tiêu dùng, cảnh báo: "Chiến thắng của đội tuyển Anh trước Đan Mạch đã khiến cho người Anh trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Họ sẵn sàng chấp nhận mất hàng nghìn bảng Anh để mua 1 tấm vé. Chúng tôi đang thấy vé được bán trên các trang web hoặc thông qua người bán thứ cấp với giá cao hơn hàng nghìn bảng so với giá vé gốc". 

UEFA UEFA 'trúng độc đắc' khi Anh vào chung kết Euro 2020

TTO - Báo Daily Mail (Anh) cho biết Liên đoàn Bóng đá châu Âu như "trúng số độc đắc" khi tuyển Anh vượt qua Đan Mạch để giành quyền vào chung kết Euro 2020.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên