17/01/2023 23:33 GMT+7

Chúc Tết trực tuyến cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo Trường Sa

Chiều 17-1, cầu truyền hình trực tuyến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc Tết Nguyên đán 2023 đến cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện Trường Sa diễn ra với những thăm hỏi thân tình, khiến đảo xa gần lại với tình cảm từ đất liền.

Chúc Tết trực tuyến cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo Trường Sa - Ảnh 1.

Cầu truyền hình trực tuyến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc Tết đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa - Ảnh: MINH CHIẾN

Cầu truyền hình chúc Tết trực tuyến được thiết lập với đầu cầu đất liền tại hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa, đầu cầu phía huyện đảo có ba điểm cầu: thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây.

Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu: "Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, sinh sống trên huyện Trường Sa thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, đoàn kết, quyết thắng, cùng chung sức xây dựng Khánh Hòa ngày càng phát triển. Trường Sa vì cả nước, cả nước vì Trường Sa".

Đáp lời, ông Phạm Thế Nhương - chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa - cho biết cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân thị trấn Trường Sa luôn đoàn kết, chung sức vượt qua khó khăn để xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc theo tinh thần nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

"Cảm ơn lãnh đạo tỉnh, người dân đã luôn dành sự quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ và người dân tại thị trấn Trường Sa, những tình cảm đó là nguồn động viên lớn để quân và dân vượt qua mọi khó khăn đoàn kết một lòng, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó", ông Nhương nói.

Tuy chỉ là cuộc trò chuyện trực tuyến, nhưng giữa đất liền và đảo xa như không có khoảng cách, khi những lời hỏi thăm gửi đến các cán bộ chiến sĩ nơi đây rất thân tình.

Ông Nguyễn Tấn Tuân hỏi binh nhất Nguyễn Việt Anh, chiến sĩ đảo Trường Sa: "Đây là lần thứ mấy đồng chí ăn Tết ở Trường Sa, cảm nhận của đồng chí khi ở đảo như thế nào? Ngoài đảo đã tổ chức gói bánh chưng chưa? Đồng chí có biết gói bánh không?".

Ngay lập tức chàng lính trẻ Việt Anh trả lời: "Đây là lần đầu tiên ăn Tết ngoài đảo. Cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo cùng cắm những nhành mai, cùng nhau gói những chiếc bánh chưng ngày Tết".

Binh nhất Nguyễn Việt Anh cũng không quên gửi lời hỏi thăm, chúc Tết đến đất liền và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, rèn luyện và giữ chắc biển trời của Tổ quốc.

Còn chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - hộ dân sinh sống tại thị trấn Trường Sa - chia sẻ: "Gia đình chúng tôi đã ra đây sinh sống được bốn năm, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ để đón Tết. Nhờ sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ trên đảo và tình cảm của lãnh đạo, người dân Khánh Hòa, tôi cảm thấy Tết năm nay thật ấm áp".

Chúc Tết trực tuyến cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo Trường Sa - Ảnh 2.

Chị Hà Kim Thoan, vợ thiếu tá Phan Quyết Thắng, và hai con vui mừng khi gặp lại chồng, cha nhân dịp đầu năm - Ảnh: MINH CHIẾN

Chúc Tết trực tuyến cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo Trường Sa - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh trao quà Tết cho gia đình tcán bộ chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa - Ảnh: MINH CHIẾN

Đặc biệt những khoảnh khắc vợ con các cán bộ, chiến sĩ gặp nhau qua màn hình, khiến mọi người tại chương trình xúc động.

Khi được MC hỏi: "Đã bao lâu rồi con chưa gặp bố, bây giờ con đoán xem bố con ra sao?", cô bé Hồ Ngọc Huyền (10 tuổi), con gái của thượng úy chuyên nghiệp Hồ Minh Phong đang công tác tại đảo Sinh Tồn, nói: "Đã lâu rồi con chưa gặp bố, nhớ bố lắm! Chắc bố con ốm và cao. Con thích nhất là những chú ốc biển được bố gửi tặng từ đảo về, con còn để vào một chiếc hộp thật xinh cất trên bàn học nữa cơ!".

Nhìn qua màn hình chị Thương nói: "Em và các con đây. Trong này Tết vui, gia đình mình cũng đầy đủ, luôn được sự quan tâm động viên của các bác lãnh đạo đơn vị, địa phương. Tết này, các con cứ hỏi bố khi nào về, em nói bố bận công tác ở đảo. 

Khi biết được trò chuyện với bố qua cầu truyền hình trực tuyến, cả nhà vui lắm cứ mong chờ đến giây phút này. Khi nào về phép anh nhớ tặng mẹ con em mấy quả bàng vuông thật đẹp nhé!".

Sau đó, thượng úy chuyên nghiệp Hồ Minh Phong cũng gửi gắm những lời cảm ơn, lời chúc từ đảo Sinh Tồn đến vợ và hai con, đồng thời chúc tất cả mọi người trong đất liền đón một cái Tết thật đầm ấm, an vui.

Cô bé Ngọc Huyền nhắn nhủ đến bố: "Bố ở đảo công tác tốt nhé! Ở nhà con và em cùng cố gắng học tập tốt và giúp đỡ mẹ. Chúng con rất tự hào về bố, con kính chúc bố cùng các bác, các chú đón Tết thật vui".

Chúc Tết trực tuyến cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo Trường Sa - Ảnh 4.

Chị Cù Thị Thương cùng con gái háo hức khi gặp lại thượng úy chuyên nghiệp Hồ Minh Phong, đang công tác tại đảo Sinh Tồn - Ảnh: MINH CHIẾN

Về với Trường Sa mùa xuânVề với Trường Sa mùa xuân

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ‘Xuân Trường Sa’ lần thứ 11 năm 2023 tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả bằng những ca khúc hào hùng và đẹp về đất nước, về người lính, mùa xuân và những câu chuyện xúc động về Trường Sa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên