05/07/2021 04:06 GMT+7

Chưa xét nghiệm âm tính, nhiều xe đi từ TP.HCM, Bình Dương... phải quay đầu

CHÂU TUẤN - A LỘC
CHÂU TUẤN - A LỘC

TTO - 0h ngày 5-7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đóng trên quốc lộ 1K, đoạn tiếp giáp với Bình Dương (phường Hóa An, TP Biên Hòa) bắt đầu thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính.

Chưa xét nghiệm âm tính, nhiều xe đi từ TP.HCM, Bình Dương... phải quay đầu - Ảnh 1.

Nhiều người dân từ nơi khác đến Đồng Nai nhưng không có giấy xét nghiệm bị buộc phải quay đầu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Gần một tuần nay, Đồng Nai đã ban hành quy định phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới được vào địa phương. Tuy nhiên, nhiều tài xế chưa chuẩn bị giấy “thông hành” này nên phải quay xe ngược trở lại.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đúng 0h ngày 5-7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đóng trên quốc lộ 1K, đoạn tiếp giáp với Bình Dương (phường Hóa An, TP Biên Hòa) bắt đầu thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính.

Thời điểm này, lượng xe qua lại chốt tương đối thưa thớt, chủ yếu là xe tải chở hàng, xe container và một số xe máy của người dân đi làm về khuya.

Theo quy định, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 giá trị trong vòng 7 ngày, từ ngày có kết quả xét nghiệm thì đủ điều kiện vào Đồng Nai. Sau khi xuất trình giấy xét nghiệm âm tính, lái xe được hướng dẫn khai báo y tế, lộ trình… rồi sau đó được qua chốt tiếp tục hành trình.

Hàng chục xe tải, xe container, xe máy phải quay đầu do không có giấy xét nghiệm âm tính - Video: CHÂU TUẤN

Trong khoảng 45 phút có mặt tại chốt kiểm soát này, có khoảng 50 xe các loại lưu thông trên quốc lộ 1K, hướng từ Bình Dương qua Đồng Nai. Tuy nhiên, chỉ khoảng 50% trong số đó có giấy xét nghiệm âm tính, số còn lại bị lực lượng chức năng yêu cầu quay xe trở lại, không cho vào Đồng Nai.

Anh Hoàng Hải - tài xế xe container - cho biết vừa bốc hàng từ cảng ở Q.7, TP.HCM chạy đến chốt kiểm soát thì qua ngày mới. Công ty của anh đã cho lấy mẫu xét nghiệm diện rộng 2 lần và đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên anh không được giữ giấy xác nhận kết quả. Do đó, anh buộc phải quay trở lại TP.HCM, đến sáng mai mới tính tiếp.

Chưa xét nghiệm âm tính, nhiều xe đi từ TP.HCM, Bình Dương... phải quay đầu - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1K (đoạn thuộc phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai tiếp giáp với Bình Dương) kiểm tra giấy xét nghiệm của người dân vào địa phương - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tuy nhiên, lợi dụng chốt kiểm soát chỉ chặn ở một chiều đường (hướng vào Đồng Nai), nhiều xe máy đã chạy ngược chiều để "thông chốt", né kiểm tra của lực lượng chức năng.

Còn tại chốt kiểm soát đặt trên quốc lộ 1, đoạn gần cầu Đồng Nai tiếp giáp với TP.HCM (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), với lưu lượng xe quá lớn trong khi thành viên chốt chỉ có 5-6 người. Do đó, việc kiểm soát chỉ mang tính ngẫu nhiên chứ không thể dừng toàn bộ xe lưu thông.

Một xe máy đi ngược chiều để "thông chốt", né sự kiểm tra của lực lượng chức năng - Video: CHÂU TUẤN

Qua kiểm tra, hầu hết các lái xe đều có giấy xét nghiệm âm tính. Sau khi kiểm tra còn trong thời hạn 7 ngày, tài xế được hướng dẫn khai báo y tế chi tiết trước khi tiếp tục hành trình.

Khoảng 0h40, một xe đầu kéo được yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế Trần Đình Sỹ (51 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) lái xe từ TP Thủ Đức về Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) bước xuống trình giấy test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính vào ngày 1-7, sau đó làm các thủ tục khai báo y tế trước khi đi tiếp.

"Đây là lần thứ 3 tôi làm xét nghiệm âm tính. Nói chung bình thường đi làm vô công ty cũng phải có giấy xét nghiệm âm tính. Mỗi lần xét nghiệm được 7 ngày, qua 7 ngày đi xét nghiệm lại, công ty hỗ trợ chi phí hết" - ông Sỹ cho biết.

Chưa xét nghiệm âm tính, nhiều xe đi từ TP.HCM, Bình Dương... phải quay đầu - Ảnh 5.

Thanh tra giao thông kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính của một tài xế từ TP.HCM vào Đồng Nai - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Còn tài xế Võ Mai Sơn đánh giá việc phải có xét nghiệm âm tính cũng tốt, góp phần kiểm soát dịch bệnh, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Song song đó, cũng có một số người dân không có giấy xét nghiệm âm tính nhưng thường xuyên qua lại, khai báo y tế tại chốt kiểm soát. Sau khi điều tra dịch tễ, khai báo y tế, những trường hợp này cũng được cho đi tiếp.

Trước đó, ngày 29-6, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản 6180 quy định từ 0h sáng 5-7, toàn bộ người đi, về, đến Đồng Nai từ TP.HCM và Bình Dương phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.

Đây là một trong những giải pháp "cứng rắn" mà Đồng Nai áp dụng nhằm ngăn chặn dịch lây lan và bùng phát trong bối cảnh 2 địa phương giáp ranh là TP.HCM và Bình Dương đang bùng dịch.

Chưa xét nghiệm âm tính, nhiều xe đi từ TP.HCM, Bình Dương... phải quay đầu - Ảnh 6.

Lực lượng chốt kiểm soát trên quốc lộ 1, đoạn gần cầu Đồng Nai ra hiệu lệnh dừng một xe container đi vào địa phương để kiểm tra - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Chưa xét nghiệm âm tính, nhiều xe đi từ TP.HCM, Bình Dương... phải quay đầu - Ảnh 7.

Nhân viên y tế giúp một tài xế khai báo y tế bằng điện thoại di động - Ảnh: A LỘC

Chưa xét nghiệm âm tính, nhiều xe đi từ TP.HCM, Bình Dương... phải quay đầu - Ảnh 8.

Dù đã có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, người dân vẫn phải khai báo y tế xong mới được đi tiếp - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chưa xét nghiệm âm tính, nhiều xe đi từ TP.HCM, Bình Dương... phải quay đầu - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1, đoạn tiếp giáp với TP.HCM (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) kiểm tra thông tin của những người đã khai báo y tế qua điện thoại di động - Ảnh: A LỘC

Chưa xét nghiệm âm tính, nhiều xe đi từ TP.HCM, Bình Dương... phải quay đầu - Ảnh 10.

Nhiều người dân Đồng Nai ra ngoài tỉnh làm về nhưng không có giấy xét nghiệm âm tính nên bị yêu cầu quay lại, chấp hành nghiêm chỉnh - Ảnh: CHÂU TUẤN

CHÂU TUẤN - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên