08/06/2020 16:38 GMT+7

Chữa khỏi COVID-19 cho bệnh nhân nước ngoài, viện phí từ 20 triệu đến gần 700 triệu

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Báo cáo của Bộ Y tế ngày 8-6 cho biết đã có 49/50 bệnh nhân người nước ngoài nhiễm COVID-19 ghi nhận ở Việt Nam đã được chữa khỏi. Viện phí của bệnh nhân từ 20 triệu đến gần 700 triệu/người, phần lớn đã được bảo hiểm chi trả.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết ngày 8-6 có thêm 9 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có một người quốc tịch Anh. 

Như vậy đến nay có 49/50 bệnh nhân người nước ngoài ghi nhận ở Việt Nam đã khỏi bệnh, người cuối cùng đang còn điều trị tại bệnh viện là bệnh nhân 91 phi công người Anh. 

Phí điều trị cao nhất là tại Bệnh viện trung ương Huế. Nữ bệnh nhân J.L.O (bệnh nhân 30) có chi phí điều trị lên đến 698 triệu đồng.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, chi phí điều trị cho một bệnh nhân người nước ngoài là 20-45 triệu đồng.

Cá biệt có bệnh nhân chi phí cao hơn, như bệnh nhân số 26 (người Anh) vào viện ngày 8-3, ra viện ngày 14-4 với chi phí điều trị 538 triệu đồng đã được bảo hiểm du lịch chi trả.

Hai bệnh nhân khác cũng có chi phí điều trị cao, gồm một người vào và ra viện cùng ngày với bệnh nhân 26, có chi phí điều trị 284 triệu đồng. 

Một người nữa vào viện ngày 11-3, ra viện ngày 3-4 có chi phí điều trị trên 598 triệu. Bảo hiểm cũng đã chi trả cho các bệnh nhân này.

"Bệnh viện làm báo cáo y tế và gửi thông tin chi tiết cho hãng bảo hiểm và hãng sẽ xác nhận số tiền phải trả, số tiền bệnh nhân sẽ chi trả. Hầu hết bệnh nhân người nước ngoài điều trị COVID-19 tại Việt Nam đều mua bảo hiểm du lịch và được các hãng bảo hiểm chi trả phí điều trị" - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cho biết.

Riêng bệnh nhân 91 phi công người Anh, chi phí điều trị cho bệnh nhân giai đoạn trước khi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy (trước 22-5) đã khoảng 3 tỉ đồng. Hiện hãng bảo hiểm đang xem xét hồ sơ và có khả năng sẽ chi trả chi phí điều trị cho bệnh nhân này.

Theo quy định hiện hành trong đợt dịch COVID-19 này, bệnh nhân quốc tịch Việt Nam được miễn viện phí và miễn phí cách ly, trong đó trường hợp có bảo hiểm y tế phí điều trị do bảo hiểm chi trả, bệnh nhân không có bảo hiểm ngân sách sẽ chi trả. 

Người nước ngoài bị nhiễm COVID-19 sẽ phải trả phí điều trị, nhưng những người nước ngoài đi cách ly cũng được miễn chi phí.

Tính đến ngày 8-6, Bộ Y tế cho biết đã có 316/331 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận tại Việt Nam khỏi bệnh, tại các bệnh viện hiện còn 15 bệnh nhân, 9/15 người còn dương tính, số còn lại đã có từ 1-3 lần âm tính và sẽ được công bố khỏi bệnh trong vài ngày tới.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên