
Tài khoản "Bơ Thực Vật" chia sẻ nhiễm HIV có thể nhầm lẫn với cơ thể nhiễm độc, suy giảm hệ miễn dịch - Ảnh: Chụp màn hình
Nước chanh pha muối hột chỉ là nước chanh muối
Sau bài viết "Quá nguy hiểm khi nhiều người bỏ điều trị để 'chữa bách bệnh' bằng nước chanh, muối hột" đăng trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc, bác sĩ chia sẻ việc bỏ điều trị để sử dụng phương pháp chưa được kiểm chứng là vô cùng nguy hại.
Thời gian qua, tài khoản "Bơ Thực Vật" với gần 650.000 người theo dõi trên Facebook thường xuyên đăng tải video hướng dẫn uống nước chanh pha muối hột để chữa nhiều loại bệnh, từ dạ dày, cao huyết áp, tiểu đường đến suy thận.
Đi xa hơn, trong 1 video người này còn cho rằng xét nghiệm HIV có thể "nhầm lẫn" do cơ thể bị "nhiễm độc, suy giảm hệ miễn dịch", khuyên người xem không cần lo lắng, chỉ cần thay đổi lối sống, hít thở sâu, tắm nắng và uống nước chanh, muối hột thì sẽ "khỏi HIV".
Với bệnh nhân tăng huyết áp hay tiểu đường, tài khoản này khuyên không cần đo huyết áp hay đường huyết thường xuyên, mà uống nước chanh pha muối hột, hít thở sâu, tắm nắng, có thể giảm bệnh đến khỏi bệnh, "nhưng các bạn phải kiên trì thực hiện", người này "khuyên".
Với chia sẻ của chủ tài khoản này "không bán muối, không bán chanh mà chỉ muốn chia sẻ phương pháp để "cứu người"", khiến không ít người bệnh "có bệnh vái tứ phương" đã gửi niềm tin vào phương pháp này.
Thế nhưng cách chữa bệnh "chanh muối" không chỉ đi ngược khoa học, y khoa, mà còn gieo rắc tâm lý ngờ vực đối với bác sĩ và cơ sở y tế, khiến nhiều người bỏ điều trị, tự ý "chữa lành" theo hướng dẫn trên mạng.
Nhiều độc giả bày tỏ sự bức xúc. Bạn đọc Triều bình luận: "Chanh với muối hột pha với nhau thành nước chanh muối thôi, có gì mà thần thánh hóa. Thời đại 5.0 rồi, tin mấy điều phản khoa học này thật nguy hiểm".
Bạn đọc Hữu Nhân cũng thẳng thắn: "Không thể tin vào những thông tin y khoa từ người không có chuyên môn, không học hàm, học vị. Bỏ thuốc bác sĩ kê để theo những cách này là tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm".
Mặc dù vậy cũng vẫn không ít người cho rằng đây là phương pháp tốt và việc "uống nước chanh pha muối hột chẳng làm hại đến ai".
Tuy nhiên các chuyên gia chia sẻ việc uống nước chanh pha muối hột có thể không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bình thường. Nhưng đối với người bệnh mạn tính thì nguy hiểm luôn rình rập.

Đang có "trào lưu" tắm nắng chữa bách bệnh, nhiều người mắc bệnh nặng đang thực hiện trong khi chưa có nghiên cứu nào chứng thực hiệu quả - Ảnh minh họa
Vì sao người bệnh dễ tin và cảm thấy "khỏe hơn" lúc đầu?
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, phân tích tâm lý người bệnh mạn tính thường mong muốn được "khỏi hẳn" để không phải uống thuốc suốt đời.
Khi thấy có phương pháp được quảng cáo là chữa khỏi, họ dễ bị thuyết phục, đặc biệt khi những thông tin này được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.
Ở giai đoạn đầu, nhiều người cảm nhận cơ thể "sảng khoái, dễ chịu", từ đó càng tin rằng phương pháp này hiệu quả. Tuy nhiên bác sĩ Mạnh nhấn mạnh: "Đây chỉ là cảm giác ảo, không phải cơ thể thực sự khỏe lên".
Bác sĩ Mạnh lý giải người tăng huyết áp thường được khuyên hạn chế muối, còn người tiểu đường phải kiêng đường, đồ ngọt. Khi quay trở lại ăn mặn, uống nước mía ngọt, cơ thể sẽ có phản ứng hưng phấn ngắn hạn, giống như người đang giảm cân kiêng đồ chiên rán lâu ngày, khi ăn lại sẽ thấy "đã miệng". Nhưng niềm vui này chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, sau đó bệnh sẽ tiến triển nặng nhanh chóng.
Việc uống nước chanh pha nhiều muối với người bị tăng huyết áp vô cùng nguy hiểm. Muối làm huyết áp tăng vọt đột ngột, dễ gây đột quỵ, suy tim, suy thận, thậm chí vỡ mạch máu não dẫn đến tử vong.
"Kể cả trong y học cổ truyền cũng không bao giờ khuyến khích sử dụng quá nhiều muối ngay với người khỏe mạnh, chứ chưa nói đến bệnh nhân tăng huyết áp", bác sĩ Mạnh nói.
Bác sĩ Mạnh nhấn mạnh đã là bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường thì người bệnh phải chấp nhận sống chung suốt đời, giống như đeo một chiếc "dây an toàn" để bảo vệ bản thân.
"Thuốc không phải là kẻ thù, mà là công cụ giúp duy trì cuộc sống ổn định. Người bệnh cần kết hợp dùng thuốc với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để kiểm soát bệnh, phòng tránh biến chứng".
Người "sáng tạo nội dung" cần có trách nhiệm với cộng đồng
Theo bác sĩ Mạnh, những cá nhân, nhóm lan truyền phương pháp chữa bệnh phản khoa học này không khác gì bán thực phẩm bẩn, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng cộng đồng.
"Đây không thể coi là tự do ngôn luận. Khi lời nói của một người khiến người khác tin theo và chết oan, đó là hành vi nguy hiểm, cần phải xử lý thật nghiêm", bác sĩ Mạnh bày tỏ và khuyên rằng đừng để niềm tin mù quáng trở thành bi kịch.
Đừng tin vào những lời quảng cáo ‘chữa khỏi bệnh mạn tính’ hay các clip giật gân trên mạng, sự tỉnh táo có thể cứu sống bạn và người thân.
Bạn đọc Hien cũng cho rằng cơ quan quản lý cần có trách nhiệm khi những thông tin gây hại cho cộng đồng được chia sẻ trên các nền tảng. "Nếu chỉ là kênh nhỏ lẻ, ít người biết đến thì còn lý do là quá nhiều nội dung không kiểm duyệt hết, nhưng đây là kênh mấy trăm ngàn follow", bạc đọc bình luận.
"Đăng tin giả" sẽ bị xử phạt
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Diệp Năng Bình cho hay hiện nay theo quy định, việc kiểm nghiệm phương pháp chữa bệnh mới bao gồm việc thẩm định hồ sơ bởi hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế, sau đó là giai đoạn áp dụng thí điểm tại Việt Nam, và cuối cùng là áp dụng chính thức.
Các quy trình này tuân thủ hướng dẫn trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và các thông tư liên quan, yêu cầu tổ chức thử nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, hội đồng đạo đức và nghiên cứu viên.
Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định chung về việc áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. Các thông tư hướng dẫn chi tiết về điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới.
Do vậy khi có một phương pháp chữa bệnh mới nào đó phải được thực hiện theo các quy định nêu trên. Việc sử dụng phương pháp chữa bệnh chưa được Bộ Y tế cho phép sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định 117/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt tiền có thể lên tới 10.000.000 đồng đối với cá nhân, và gấp đôi đối với tổ chức.
Ngoài ra người vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Việc đưa thông tin chưa được kiểm chứng có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng (đối với cá nhân), hoặc 10 - 20 triệu đồng (đối với tổ chức) theo quy định tại Nghị định 15/2020. Ngoài ra người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận