07/12/2021 14:19 GMT+7

Chú trọng tình nguyện tại địa phương vùng sâu, vùng xa, bị thiên tai, dịch bệnh

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đó là nội dung trọng điểm trong chương trình Tình nguyện mùa đông 2021 và Xuân tình nguyện 2022 sẽ được triển khai đến hết tháng 2-2022.

Chú trọng tình nguyện tại địa phương vùng sâu, vùng xa, bị thiên tai, dịch bệnh - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tặng quà cho các gia đình chính sách tại Bắc Giang - Ảnh: BẢO KHANH

Sáng nay 7-12, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức ra quân chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 cấp trung ương tại tỉnh Bắc Giang.

Tại lễ ra quân, anh Nguyễn Hải Minh - phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - cho biết chương trình tình nguyện sẽ được triển khai tại các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó tập trung tại địa bàn trọng điểm ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại, hạn mặn; xã nghèo, xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Cùng với đó, tập trung tại các địa bàn 16 dân tộc thiểu số ít người có quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống. Đặc biệt, tập trung tại địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Hải Minh cho biết để triển khai hiệu quả chương trình, thời gian tới đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội có nhiều chương trình, nội dung giải pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn khi dịch bệnh COVID-19, gắn với phát huy tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Chú trọng tình nguyện tại địa phương vùng sâu, vùng xa, bị thiên tai, dịch bệnh - Ảnh 2.

Trao tặng xe đạp cho các em thiếu nhi tại lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa đông 2021 và Xuân tình nguyện 2022 - Ảnh: BẢO KHANH

Đồng thời, kêu gọi hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện với các hoạt động thiết thực và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Chương trình sẽ tập trung vào những nhóm nội dung chính, gồm: hoạt động "Vì sức khỏe cộng đồng" tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; hoạt động hiến máu tình nguyện, các hoạt động phun khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường tại các địa bàn dân cư, trường học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Chương trình "Vì đàn em thân yêu" chăm lo cho thanh thiếu nhi, "Chia sẻ cùng nhà nông", tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Thời gian triển khai đến hết tháng 2-2022.

Gặp lại chàng trai lái xe cứu thương dọc dài đất nước tình nguyện hỗ trợ chống dịch Gặp lại chàng trai lái xe cứu thương dọc dài đất nước tình nguyện hỗ trợ chống dịch

TTO - Cuối tháng 5, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện về chàng trai lái chiếc xe cứu thương vượt hơn 500km từ Quảng Bình ra tâm dịch Bắc Giang hỗ trợ phòng chống dịch. Đến nay, hành trình thiện nguyện của anh vẫn chưa dừng lại.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên