24/10/2023 12:51 GMT+7

Chủ tiệm vàng ở An Giang bất ngờ thừa nhận có hỏi mua vàng lậu

Tại phiên xét hỏi sáng 24-10, bị cáo Nguyễn Thanh Bình - 58 tuổi, chủ tiệm vàng lớn nhất TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - bất ngờ thừa nhận có hỏi mua vàng lậu.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải), chủ tiệm vàng lớn nhất TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - Ảnh: CHÍ HẠNH

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải), chủ tiệm vàng lớn nhất TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sáng 24-10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục phần xét hỏi vụ án hình sự buôn 3kg vàng lậu đối với các bị cáo Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi, chủ tiệm vàng ở TP Long Xuyên), Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP Châu Đốc).

Phan Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú), Nguyễn Bình Minh (51 tuổi, ngụ huyện An Phú), Lê Văn Phi (32 tuổi) và Lê Văn Hậu (21 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc).

Đây là ngày thứ 2 vụ án được đưa ra xét xử. Trong phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Bình vẫn tiếp tục phủ nhận cáo buộc tội buôn lậu. Ông cho rằng lúc chưa bị bắt có lưu số điện thoại của bị cáo Cường trong danh bạ bằng ký tự "C".

Ông nói không biết đó là ông Cường, mà là do công việc làm ăn nên bất kể số ai cũng lưu. Ông tiếp tục phủ nhận việc gọi điện cho ông Cường để thỏa thuận mua bán vàng nhập lậu. Các lần gọi qua lại là do thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại hoặc do "cấn máy".

Thẩm phán phiên tòa nêu ra nhiều chứng cứ cáo buộc phạm tội có trong hồ sơ vụ án. 

"Không có người nào không quen biết nhau, không liên lạc với nhau mà cơ quan điều tra trích xuất được hơn 100 cuộc gọi giữa bị cáo Bình và Cường. Trong ngày bị bắt quả tang, các bị cáo đã gọi cho nhau 4-5 cuộc gọi qua Viber. Mỗi cuộc gọi từ 2 đến 7 giây", chủ tọa nói.

Sau khi nghỉ giải lao 5 phút, ông Bình bất ngờ thừa nhận có liên hệ với ông Cường để hỏi mua 3kg vàng lậu. "Sau khi gọi thỏa thuận xong giá, lúc bị cáo đang đi đến điểm hẹn để nhận vàng thì bị công an bắt giữ", bị cáo Bình khai.

Sau lời khai này, khoảng 9h30, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa và tiếp tục xét xử vào chiều nay.

Liên quan vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đang tách vụ án để điều tra vụ Nguyễn Thanh Bình không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế số tiền rất lớn trong kinh doanh vàng, ngoại tệ.

Bắt vụ buôn lậu vàng, khám xét tiệm vàng lớn nhất TP Long XuyênBắt vụ buôn lậu vàng, khám xét tiệm vàng lớn nhất TP Long Xuyên

TTO - Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 người buôn bán vàng nghi nhập lậu từ Campuchia. Khám xét tiệm vàng lớn nhất TP Long Xuyên, công an thu giữ thêm 15kg vàng, 2,1 triệu USD, 25 tỉ đồng và nhiều tang vật khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên