18/08/2023 13:43 GMT+7

Hai chủ tiệm vàng ở An Giang chủ mưu buôn lậu 19kg vàng

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người liên quan đến vụ buôn lậu 19kg vàng qua biên giới. Hai người là chủ tiệm vàng được xác định chủ mưu.

Các bị can bị bắt giam do có hành vi buôn lậu vàng. Lần lượt từ trái qua, từ trên xuống gồm Sơn, Phong, Tâm, Kiếm và Huệ - Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can bị bắt giam do có hành vi buôn lậu vàng. Lần lượt từ trái qua, từ trên xuống gồm Sơn, Phong, Tâm, Kiếm và Huệ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18-8, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Nguyễn Tấn Phong (45 tuổi); Nguyễn Hoài Tâm (22 tuổi, cùng trú thị trấn Long Bình, huyện An Phú), Nguyễn Xuân Kiếm (42 tuổi) và Lý Thị Huệ (47 tuổi, cùng trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra vụ buôn lậu 19kg vàng qua biên giới.

Trước đó, vào khoảng 19h tối 25-7, đại tá Lâm Phước Nguyên - giám đốc Công an tỉnh An Giang và đại tá Bùi Tấn Ân - phó giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp chỉ đạo phá án.

Công an tỉnh An Giang chia thành 2 mũi tổ chức mật phục. Một tổ tại khu vực sông Bình Di, đoạn khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú phát hiện Nguyễn Tấn Phong điều khiển xuồng máy từ hướng Campuchia về Việt Nam nên tiến hành áp sát.

Lợi dụng đêm tối, Phong nhảy xuống sông lặn trốn qua Campuchia, bỏ lại trên xuồng máy một bao ni lông màu đen đã rách. Bên trong là bao màu trắng, trọng lượng khoảng 19kg nghi là kim loại vàng.

Tiệm vàng Kim Yến Trà và Kim Yến Huệ có quy mô lớn tại TP Châu Đốc và huyện An Phú - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tiệm vàng Kim Yến Trà và Kim Yến Huệ có quy mô lớn tại TP Châu Đốc và huyện An Phú - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tổ trinh sát khác đã khống chế, bắt giữ 2 người canh đường là Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm. Sơn và Tâm khai nhận được một số chủ tiệm vàng ở TP Châu Đốc thuê tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Khoảng 19h ngày hôm sau, Nguyễn Tấn Phong từ Campuchia quay về Việt Nam đầu thú và khai nhận cùng Sơn, Tâm vận chuyển vàng qua lại biên giới.

Từ lời khai, Công an tỉnh An Giang đã ban hành 8 lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của những người liên quan. Đồng thời tạm giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng và đồ nữ trang. Tổng trọng lượng khoảng 14kg.

Kết quả trưng cầu giám định xác định số kim loại do Phong vận chuyển là vàng 24K và 18K. Tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Trong số bị bắt giam, Nguyễn Xuân Kiếm là chủ tiệm vàng Kim Yến Trà, Lý Thị Huệ là chủ tiệm vàng Kim Yến Huệ, TP Châu Đốc.

Phạt Phạt 'trùm buôn lậu' Mười Tường 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng

Sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt "trùm buôn lậu" Mười Tường 23 năm tù về tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, trong vụ án buôn lậu 51kg vàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên