15/04/2026 13:47 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo ưu tiên vốn chống ngập, sạt lở ven sông Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chống ngập, sạt lở bờ sông, đặc biệt khu vực ven sông Sài Gòn. Đồng thời, lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch.

chống ngập - Ảnh 1.

Thực hiện kế hoạch của Thành ủy, TP.HCM yêu cầu ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chống ngập, sạt lở bờ sông, đặc biệt khu vực ven sông Sài Gòn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai chỉ thị và kết luận của Ban Bí thư, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được có ý kiến chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, chống ngập.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tiếp tục đặt việc phòng, chống thiên tai ở vị trí quan trọng trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Các đơn vị phải lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp từng địa phương, lĩnh vực, tôn trọng quy luật tự nhiên và bảo đảm phát triển bền vững.

Hạn chế tối đa phát triển ngành làm gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là tại các khu vực ven biển, sông, kênh rạch và khu vực đông dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, điều kiện hoạt động cho lực lượng phòng, chống thiên tai, đặc biệt là lực lượng xung kích cấp xã.

Về nhiệm vụ cụ thể, Sở Tài chính được giao nghiên cứu đa dạng hóa nguồn lực, kết hợp ngân sách với xã hội hóa và ODA để chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là bão mạnh, ngập lụt, xả lũ, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn.

Ưu tiên bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và dự phòng hằng năm cho các dự án phòng, chống thiên tai, tập trung sắp xếp dân cư vùng rủi ro, nâng cấp đê điều, công trình chống sạt lở, hồ chứa. Triển khai các dự án chống ngập, ứng dụng khoa học, công nghệ và lấn biển gắn với phòng, chống thiên tai.

Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách xử lý dứt điểm các dự án trọng điểm về thủy lợi, đê điều, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, chống ngập do triều cường và mưa lớn, đặc biệt là các tuyến đê bao ven sông Sài Gòn.

Sở Xây dựng rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng, chống thiên tai. Tập trung điều chỉnh, triển khai hiệu quả đề án chống ngập, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống hạ tầng.

Ứng dụng AI để đánh giá, cảnh báo rủi ro thiên tai

Sở Nông nghiệp và Môi trường được UBND TP.HCM giao đề xuất ưu tiên đầu tư nghiên cứu cơ bản, hiện đại hóa hệ thống dự báo khí tượng thủy văn và giám sát thiên tai. Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm an toàn nguồn nước, giảm thiểu tác động từ việc xả lũ của các hồ chứa.

Xây dựng nền tảng quản lý thiên tai trên môi trường số, cập nhật cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá, phân vùng và xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai.

Còn Sở Khoa học và Công nghệ được yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, sử dụng viễn thám, ảnh vệ tinh, máy bay không người lái (UAV) và AI trong dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro thiên tai.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo ưu tiên vốn chống ngập, sạt lở ven sông Sài Gòn - Ảnh 2.TP.HCM lên lộ trình xử lý 159 điểm ngập trong 5 năm tới

Các thông tin liên quan đến ngập và kẹt xe ở TP.HCM được Phó giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Linh nói cụ thể trong hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM mở rộng sáng 10-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất