04/10/2023 16:19 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đi Mỹ xúc tiến đầu tư

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam và bang Nebraska, Mỹ đã ký ghi nhớ kết nghĩa và nay đang có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, cụ thể hóa sự hợp tác giữa hai bên về giáo dục, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp…

Các nhà đầu tư và lãnh đạo tỉnh Bình Dương làm việc tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học Nebraska (UNMC) - Ảnh: T.D.

Các nhà đầu tư và lãnh đạo tỉnh Bình Dương làm việc tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học Nebraska (UNMC) - Ảnh: T.D.

Ngày 4-10, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết đoàn công tác do ông Võ Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, xúc tiến đầu tư, hợp tác tại bang Nebraska, Mỹ. 

Đoàn công tác có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của Bình Dương và đại diện một số tập đoàn, nhà đầu tư lớn.

Ông Trần Bá Dương - chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (THACO), là tập đoàn ký ghi nhớ để xây dựng khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ quy mô hơn 1 tỉ USD tại Bình Dương và ông Phạm Ngọc Thuận - tổng giám đốc Tổng công ty Becamex IDC, là chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng, khu công nghiệp lớn cùng tham gia đoàn công tác.

Đoàn công tác sang thăm, làm việc theo lời mời của ông Jim Pillen - thống đốc bang Nebraska, là bang kết nghĩa của tỉnh Bình Dương. 

Tháng 7-2023, thống đốc bang Nebraska đã có chuyến thăm, làm việc và ký kết ghi nhớ về việc hợp tác, kết nghĩa tại tỉnh Bình Dương.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Bình Dương đã đến thành phố Lincoln, thủ phủ của bang Nebraska, làm việc với thống đốc bang Nebraska, bộ trưởng nông nghiệp và một số doanh nghiệp ngành nông nghiệp, sản xuất cơ khí; thăm và làm việc cùng Trường đại học Nebarska Omaha…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (trái) và Thống đốc bang Nebraska Jim Pillen - Ảnh: T.D.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (trái) và Thống đốc bang Nebraska Jim Pillen - Ảnh: T.D.

Ông Jim Pillen - thống đốc bang Nebraska - vui mừng và hoan nghênh đón đoàn công tác. Thống đốc mong muốn tỉnh Bình Dương cùng bang Nebraska trong thời gian tới tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các lĩnh vực giáo dục, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hai bên với cộng đồng quốc tế.

Ông Võ Văn Minh cho biết chuyến thăm và làm việc tại bang Nebraska là một bước đi cụ thể hóa việc thắt chặt mối quan hệ giữa hai địa phương, sau khi hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ vào ngày 12-7-2023, trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi. 

Ông khẳng định sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác với bang Nebraska trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp… 

Đoàn công tác tỉnh Bình Dương làm việc cùng ban lãnh đạo Trường đại học Nebraska Omaha - Ảnh: T.D.

Đoàn công tác tỉnh Bình Dương làm việc cùng ban lãnh đạo Trường đại học Nebraska Omaha - Ảnh: T.D.

Bình Dương hợp tác phát triển giáo dục, đào tạo với Mỹ

Đoàn công tác UBND tỉnh Bình Dương cũng đã thăm và làm việc Trường đại học Nebarska Omaha và Trung tâm Y tế thuộc Đại học Nebraska (UNMC).

Tiếp đón đoàn công tác, tiến sĩ Joanne Li - hiệu trưởng và ban lãnh đạo Trường đại học Nebarska Omaha cho biết trường hiện có hơn 15.000 sinh viên, bao gồm hơn 600 du học sinh đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trước đó Trường đại học Nebarska Omaha đã ký kết hợp tác với Trường đại học quốc tế Miền Đông (EIU), tỉnh Bình Dương để phát triển giáo dục, khoa học kỹ thuật.

Bình Dương kết nghĩa với bang Nebraska hợp tác đầu tư, khoa học kỹ thuậtBình Dương kết nghĩa với bang Nebraska hợp tác đầu tư, khoa học kỹ thuật

Ngày 12-7, ông Võ Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông Jim Pillen - thống đốc bang Nebraska, Mỹ - đã ký bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư, kết nghĩa giữa hai địa phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên