30/06/2021 16:24 GMT+7

Chủ tịch tỉnh giải thích vì sao dịch COVID-19 lan nhanh ở Phú Yên

DUY THANH thực hiện
DUY THANH thực hiện

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giải thích vì sao số ca mắc COVID-19 của tỉnh này tăng nhanh sau 1 tuần và những kế hoạch để khống chế dịch bệnh này.

Chủ tịch tỉnh giải thích vì sao dịch COVID-19 lan nhanh ở Phú Yên - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - kiểm tra bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa - Ảnh: TRIỆU XUÂN

Ngày 30-6, Tuổi Trẻ Online phỏng vấn ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - xung quanh lý do dịch bùng phát nhanh, diện rộng tại Phú Yên và các giải pháp mà tỉnh đang tập trung để kiềm chế, khống chế dịch COVID-19.

* Thưa ông, sau 1 tuần kể từ khi phát hiện ca dương tính đầu tiên, đến nay tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 93 ca mắc COVID-19, truy vết được hơn 1.000 trường hợp F1. Số ca mắc tăng như vậy được cho là nhanh và trên diện rộng. Phú Yên rút kinh nghiệm gì, đề xuất gì qua thực tiễn này?

- Việc dịch lây lan trên diện rộng là do ca F0 đầu tiên (bà chủ quán cơm Yên Nam, tức bệnh nhân 13960) có quá trình di chuyển rất rộng, đến nhiều điểm công cộng trên địa bàn toàn tỉnh trong một thời gian tương đối dài cho đến khi Phú Yên có thông tin về ca này, từ đó số lượng người tiếp xúc trong cộng đồng quá lớn nên khoanh vùng và xử lý không kịp tốc độ lây lan.

Từ việc này, tôi thấy rằng việc thông tin về các trường hợp mắc bệnh đã có hành trình di chuyển và tiếp xúc với các địa phương khác ngoài địa phương của mình cần được trao đổi một cách đầy đủ, tránh để bị động.

Bên cạnh đó, việc quản lý nơi trả, đón khách và hàng hóa của các lái xe đường dài cũng hết sức quan trọng, vì những người này có thể lây nhiễm liên tỉnh mà không biết như trường hợp tài xế xe tải chở hàng từ TP.HCM đi Đà Nẵng đã lây cho ca F0 Phú Yên.

Chủ tịch tỉnh giải thích vì sao dịch COVID-19 lan nhanh ở Phú Yên - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Tuy Hòa - Ảnh: KHÔI CHÂU

* Những khó khăn, vướng mắc nào hiện nay Phú Yên đang gặp phải trong công tác phòng chống, ứng phó dịch COVID-19?

- Nhờ sự hỗ trợ của Viện Pasteur Nha Trang và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nên hiện năng lực xét nghiệm đã được nâng lên đáng kể. Tuy vậy lực lượng truy vết, lấy mẫu vẫn chưa có kinh nghiệm nên cũng còn chậm.

Ngoài ra thực tiễn về các khu cách ly cũng còn có nhiều trường hợp rất đáng được quan tâm, như các cháu nhỏ không người chăm sóc phải ở cùng bố mẹ tại những nơi cách ly tập trung, các gia đình đã khó khăn lại phải sống trong các khu cách ly nên chi phí sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, hay các lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng gặp rất nhiều khó khăn cả từ trang thiết bị và hậu cần, trong thực hiện nhiệm vụ…

Ban chỉ đạo của tỉnh đang từng bước khắc phục những khó khăn trên, kêu gọi mọi tổ chức, công dân trên địa bàn cùng tham gia chống dịch với mọi điều kiện có thể để hy vọng dịch sớm được kiểm soát.

* Hiện UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện những giải pháp quyết liệt nào để kiềm chế dịch lây lan, nhanh chóng khống chế dịch COVID-19, thưa ông?

- Ngay khi phát hiện ca mắc đầu tiên và liên tục những ngày tiếp theo, tỉnh đã và đang chỉ đạo quyết liệt để kiểm soát tình hình, hạn chế lây lan, tiến tới khống chế dịch trên địa bàn.

Phú Yên đã giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 27-6. Đến nay đã phong tỏa 14 khu dân cư để thực hiện truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. 

Tỉnh cũng đã thành lập bệnh viện dã chiến tại thị xã Đông Hòa với công suất ban đầu là 100 giường, bây giờ đã nâng lên 200 giường và cũng chuẩn bị thành lập thêm bệnh viện dã chiến mới.

Về các khu cách ly tập trung, đã chuẩn bị cho 7.000 người. Tuy nhiên với tình hình mới này, để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, tỉnh đã cho thực hiện việc tổ chức cách ly thưa hơn và trưng tập thêm một số khách sạn, nhà nghỉ đủ điều kiện để tham gia làm nơi cách ly.

Chúng tôi cũng đang tiến hành quyết liệt việc tuyên truyền cho người dân các biện pháp để phòng ngừa COVID-19 tại nhà, các cách thức để sử dụng bản đồ dịch tễ để tránh các nơi có nguy cơ; quyết liệt thực hiện khai báo y tế toàn dân để nắm tình hình và có cơ sở chỉ đạo.

Ngày 5-7 sẽ chốt thi tốt nghiệp THPT đợt 1 hay không

* Với diễn biến dịch COVID-19 của Phú Yên vẫn đang diễn biến phức tạp, tỉnh có tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 đợt 1 hay không?

- Trong phiên họp với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chiều 26-6, tôi có báo cáo là vì tình hình dịch của Phú Yên vẫn diễn biến phức tạp nên nếu tình hình không được kiểm soát sớm, có khả năng tỉnh sẽ báo cáo xin thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2.

Tuy nhiên, hiện tại bên cạnh việc chống dịch, tỉnh vẫn chủ động chuẩn bị cho việc tổ chức thi đợt 1. Đến ngày 5-7, tùy tình hình dịch thực tế, tỉnh sẽ chốt thi đợt 1 hay không.

Phú Yên lên tiếng về hình ảnh những trẻ em mặc đồ bảo hộ đi cách ly tập trung Phú Yên lên tiếng về hình ảnh những trẻ em mặc đồ bảo hộ đi cách ly tập trung

TTO - Hai ngày qua, một số hình ảnh về những trẻ em kín mít trong đồ bảo hộ y tế được ở cơ sở cách ly tại Phú Yên đã khiến cộng đồng mạng bày tỏ cảm xúc thương xót, có người bức xúc...

DUY THANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên