30/06/2021 09:34 GMT+7

Người đàn ông đi cùng bà chủ quán cơm, 1 tuần sau mới dương tính COVID-19

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Người đàn ông 39 tuổi ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đi cùng xe với bà chủ quán cơm Yến Nam (bệnh nhân 13960), tiếp xúc với nhiều người đã mắc COVID-19, nhưng 1 tuần sau mới dương tính. Hiện Phú Yên có 93 ca mắc COVID-19, 1 ca nặng phải thở máy.

Người đàn ông đi cùng bà chủ quán cơm, 1 tuần sau mới dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

Khu vực đường Trần Phú - nơi có chùm ca mắc COVID, trong đó có nhà bệnh nhân 13960, 14125... - bị phong tỏa từ sáng 24-6 đến nay - Ảnh: DUY THANH

Sáng 30-6, Sở Y tế tỉnh Phú Yên có thông tin về mốc dịch tễ của 22 bệnh nhân đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 29-6.

Trong số này, đáng chú ý là trường hợp của ông N.H.T. (39 tuổi, ở đường Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa, mã số bệnh nhân 16425) xét nghiệm 2 lần đầu âm tính, lần thứ ba mới dương tính với SARS-CoV-2 trong khi khai thác dịch tễ ông T. tiếp xúc gần với nhiều người đã mắc COVID-19.

Cụ thể, ông T. là cháu của bà chủ quán cơm Yến Nam - bệnh nhân 13960, con của bệnh nhân 14125, chồng của bệnh nhân 14126.

Trưa 19-6, ông T. ăn trưa với bệnh nhân 14122 tại nhà ở đường Trần Phú. Lúc 16h30 ngày 19-6, ông T. đi cùng vợ là bệnh nhân 14126 đến khu vực chợ Tuy Hòa mua trái cây tại một quầy trên đường Ngô Quyền.

Tiếp đó, vợ chồng ông T. đi xe hơi riêng về nhà mẹ tại thôn Phú Nhuận (xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), có tiếp xúc với cha, mẹ và con gái. Sau đó vợ chồng ông T. về lại nhà riêng ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường 8, TP Tuy Hòa).

Sáng 22-6, ông T. cùng 2 bệnh nhân 14125, 13960 và 2 người tên H., L. đi vào TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 87.

Lúc 1h30 ngày 23-6, ông T. đi xe riêng cùng bệnh nhân 14125 từ Nha Trang về Tuy Hòa, tới nhà ở đường Trần Phú, phường 2.

Chiều 23-6, sau khi có thông tin bà chủ quán cơm Yến Nam dương tính với SARS-CoV-2, ông T. được đưa đi cách ly tập trung. Từ ngày 23 đến 29-6, ông ở trong khu cách ly tập trung chung với 3 người khác.

Ông T. có 3 lần xét nghiệm SARS-CoV-2, nhưng hai lần xét nghiệm vào các ngày 23 và 24-6 cho kết quả âm tính, đến ngày 26-6 ông được lấy mẫu lần thứ ba và ngày 29-6 được khẳng định dương tính với virus gây dịch COVID-19.

Sáng 30-6: Phú Yên thêm 10 ca dương tính, 1 ca nặng phải thở máy

Sáng 30-6, BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc - giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên - cho biết đến 6h sáng cùng ngày, Phú Yên ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, gồm 6 ca ở TP Tuy Hòa và 4 ca ở huyện Sơn Hòa.

Như vậy từ ngày 23-6 đến sáng nay, Phú Yên xác định có 93 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó TP Tuy Hòa 63 ca, huyện Sơn Hòa 26 ca, thị xã Đông Hòa 3 ca và huyện Tuy An 1 ca.

Cũng theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế Phú Yên, bệnh nhân 14125 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh diễn biến nặng, hiện đang thở máy. Đó là bà N.T.G. (58 tuổi, ở phường 2, TP Tuy Hòa). Trưa 22-6, bà đi cùng bà chủ quán cơm Yến Nam bằng xe riêng đến khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 87 ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Rạng sáng hôm sau bà về lại nhà ở Tuy Hòa và ngày 24-6 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên