14/07/2023 12:11 GMT+7

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều: 'Chỉ số PCI chưa khách quan'

Tại phiên họp HĐND tỉnh Bạc Liêu sáng 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã có giải trình một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đặt ra tại kỳ họp.

Ông Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi họp HĐND tỉnh Bạc Liêu sáng 14-7 - Ảnh: NGỌC HÂN

Ông Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi họp HĐND tỉnh Bạc Liêu sáng 14-7 - Ảnh: NGỌC HÂN

Căn cứ vào PCI để nói môi trường đầu tư ở Bạc Liêu không tốt là "phiến diện"

Ông Thiều nói khá kỹ về vấn đề chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) khi chỉ số này năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu đứng 61/63 địa phương trong cả nước.

Ông Thiều nói việc cải thiện chỉ số PCI đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu rất quan tâm, chỉ đạo bằng nhiều văn bản, nhưng vẫn chưa cải thiện trong năm 2022. Dù đã rất cố gắng trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng chỉ số này vẫn đứng 61/63, trong khi chỉ số PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) lại đứng thứ 6/63.

"Đây là điều tôi cho rằng chưa khách quan. Về vấn đề này, các sở ngành có liên quan tới chỉ số thành phần thấp cần phải nghiên cứu, xem xét những hạn chế, yếu kém của mình trong lĩnh vực nào thì phải khắc phục ngay để năm 2023 có cải thiện, chúng ta có thể đứng thứ hạng trong nhóm 20-30 cả nước, không cần đứng trong nhóm 10.

Bởi các doanh nghiệp muốn vào Bạc Liêu đầu tư, người ta nhìn chỉ số PCI Bạc Liêu đứng thứ 61 thì người ta nghĩ rằng Bạc Liêu có vấn đề gì không? Vào được hay không? Làm ăn ở Bạc Liêu được hay không? Đầu tiên người ta suy nghĩ như thế.

Trên diễn đàn này tôi nói với các doanh nghiệp cũng đừng nghĩ rằng chỉ số này đánh giá như vậy là môi trường Bạc Liêu đầu tư không tốt. Không phải như vậy, đó là một điều phiến diện.

Bạc Liêu luôn mở rộng, trải thảm đỏ đối với doanh nghiệp. Chúng ta đã tạo điều kiện, nhiều doanh nghiệp đã thành công khi đầu tư tại Bạc Liêu rồi. 

Các doanh nghiệp muốn đầu tư, quan tâm đầu tư vào Bạc Liêu thì cứ gặp doanh nghiệp đã đầu tư tại Bạc Liêu các anh sẽ biết, đừng vì chỉ số năng lực cạnh tranh mà đánh giá môi trường đầu tư tại Bạc Liêu kém hiệu quả", ông Thiều nêu quan điểm.

Theo ông Thiều, kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh năm 2024 có giám sát về chỉ số PCI, vì vậy đề nghị đoàn giám sát làm việc chặt chẽ, hiệu quả hơn và tìm ra những hạn chế, bất cập, những điểm nghẽn. 

Còn những sở ngành có liên quan chỉ số thành phần thấp, đề nghị đoàn giám sát mạnh dạn đề nghị, kiến nghị và xử lý kịp thời những vấn đề còn yếu kém để cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới.

"Ngồi ở đây than thở không giải quyết được gì đâu"

Tại phiên họp, ông Thiều cũng nói về giải pháp mua sắm trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân được tốt hơn.

Ông Thiều cho biết thời gian qua lĩnh vực mua sắm trang thiết bị y tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngành y tế tỉnh Bạc Liêu từ năm 2020 đến năm 2022, thậm chí năm 2023 đã trả vốn lại cho ngân sách tỉnh vì không đầu tư trang thiết bị y tế được.

"Về vấn đề này tôi đã làm việc với giám đốc sở rồi. Hiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp lĩnh vực y tế mà người ta mua sắm một cách đàng hoàng, đầu tư một cách đàng hoàng, không gian lận, nhằm mục đích giúp cho mình để triển khai tốt cho người dân.

Đồng chí giám đốc cùng với đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách phải tiếp cận doanh nghiệp. Doanh nghiệp trong nước vẫn còn, người ta gọi điện cho tôi là vẫn tham gia được vấn đề này.

Người ta tham gia được chúng ta đừng có sợ nữa, đừng tư túi, đừng tiêu cực, đừng hoa hồng gì trong này hết thì triển khai được. Trang thiết bị đã cũ của trạm y tế, của trung tâm y tế huyện và cả bệnh viện đa khoa của tỉnh mà chậm thì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.

Tôi đề nghị ngành y tế, đồng chí phó chủ tịch phụ trách ngồi lại, tìm nhà đầu tư nữa. Giờ nghị định 97, nghị quyết 30 năm 2023 của Chính phủ đã tháo gỡ rồi. Chúng ta phải thường xuyên ra cục, vụ của Bộ Y tế để xin ý kiến, nhờ hỗ trợ vấn đề này mới có đường ra, còn chúng ta ngồi đây mà than thở thì không bao giờ được đâu", ông Thiều nói.

Bạc Liêu nhận định Bạc Liêu nhận định 'tham nhũng vặt' còn phức tạp, tinh vi

Tự phát hiện hai vụ tham nhũng và đã xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm, Bạc Liêu nhận định tình hình tham nhũng nói chung và "tham nhũng vặt" nói riêng sẽ còn phức tạp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên