
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hỏi thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TP.HCM) - Ảnh: A LỘC
Ngày 19-7, đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TP.HCM).
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất lời thăm hỏi sức khỏe ân cần.
Theo ông Trần Thanh Mẫn, cả nước hiện nay có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng.
Trong thời gian qua, công tác chăm lo cho người có công được Đảng, Nhà nước xem là trọng tâm chính trị, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Quốc hội cùng Chính Phủ đang xúc tiến sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
"Tới đây sẽ mở rộng đối tượng, tăng trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đảm bảo làm sao có mức sống bằng hoặc hơn mức sống trung bình ở địa bàn dân cư", Chủ tịch Quốc hội nói và cho biết đang phấn đấu đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027 sẽ thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công này.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cho đại diện Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất - Ảnh: BÍCH NGỌC
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và TP.HCM tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TP.HCM) - Ảnh: BÍCH NGỌC
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh tại phường Tam Long (TP.HCM).
Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng năm nay 93 tuổi, có chồng và một người con trai là liệt sĩ, hiện sống cùng gia đình người con gái.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh, 98 tuổi, có chồng là cán bộ tập kết ra Bắc. Người con trai duy nhất của Mẹ hy sinh khi làm nhiệm vụ năm 1971. Bản thân Mẹ là đảng viên, từng tham gia hoạt động cách mạng và bị địch bắt tù, đày trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận